Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2021] Ngày 4 tháng 4 năm 2017, ông Hà Kính Như, 64 tuổi, ở huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ vì dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nơi công cộng. Ông bị kết án 5 năm tại Nhà tù Bắc Giang và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào tháng 3 năm 2018.

Ở nhà tù, ông Hà bị ép phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Quan chức nhà tù đã ép ông cùng các học viên khác phải học sách và giáo lý Phật giáo với nỗ lực “cải đạo” của họ. Các học viên được yêu cầu niệm chú Phật giáo như Lăng Nghiêm… Khi ông Hà từ chối tuân thủ, ông đã bị ngược đãi thân thể.

Lính canh Lưu Truyền Hải đã đeo một chiếc tai nghe cho ông Hà và ép ông nghe những âm thanh có tiếng ồn cao độ khác nhau trong thời gian dài. Ông Hà vô cùng khổ sở và đau đầu như búa bổ.

Vào tháng 7 năm 2020, khoảng 20 ngày sau, Lưu ra lệnh cho vài tù nhân tra tấn ông Hà. Một tù nhân đè lên chân của ông trong khi ông đang ngồi trên mặt đất; một tù nhân khác dùng đầu gối để ghì vào lưng ông; và một tù nhân thứ 3 đã kéo tay ông ra sau lưng hết mức có thể. Ba tù nhân “kéo căng” ông Hà mỗi ngày khiến ông vô cùng đau đớn.

Vào tháng 12 năm 2020, Lưu lại yêu cầu trói tay và cơ thể ông Hà trong tư thế vặn người lần nữa. Sau một tháng trói như vậy, ông đã không thể tự chăm sóc được cho bản thân mình.

Bối cảnh

Ông Hà sinh vào tháng 7 năm 1957, ông làm nghề cảnh quan (người xây dựng vườn hoa và công viên). Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Sau khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Hà đã bị bỏ tù nhiều lần vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Vào tháng 1 năm 2000, ông bị kết án 5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy, ông bị biệt giam và bị sốc điện bằng dùi cui tại đây. Ngay sau khi ông được trả tự do vào năm 2004, ông lại bị kết án 5 năm lần nữa tại Nhà tù Tứ Hội. Thời điểm được trả tự do vào năm 2009, ông Hà đã không thể đi lại bởi những chấn thương vì bị ngược đãi dã man.

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2010, ông Hà bị bắt giữ lần nữa và bị kết án 5 năm tù giam. Ông bị đưa tới Nhà tù Bắc Giang và hai tay ông bị teo cơ nghiêm trọng tại đây. Gia đình ông nghi ngờ rằng ông đã bị nhà chức trách đầu độc.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại ông Hà:
Lưu Truyền Hải (刘传凯), lính canh, Nhà tù Bắc Giang: +86-13902342143

Hoắc Lân Dận (霍麟胤), lính canh, Nhà tù Bắc Giang: +86-13902342727

Lưu Á Quân (刘亚军), lính canh, Nhà tù Bắc Giang: +86-13509057380

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

何镜如在广东北江监狱遭受严重迫害

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/15/429589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194702.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share