Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Peru

[MINH HUỆ 22-08-2021] Từ ngày 3 đến 10 tháng 8 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru đã tổ chức cuộc Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại thư viện công cộng của thành phố Callao. Nhiều quan chức và người dân địa phương đã tới dự triển lãm và để lại những lời nhận xét trong cuốn lưu bút.

565d522fb526c1a4eb43027aca4c4e90.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại thư viện công cộng thành phố Callao, từ ngày 3 đến 10 tháng 8 năm 2021

d0f7eaf45a3dec3bea8e87927259e844.jpg

Đại sứ Ý tại Peru, ông Giancarlo Maria Cusio (thứ hai từ bên phải), Thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Ý, ông Paolo Tonini (thứ hai từ bên trái), và Giám đốc Sở Giáo dục, Văn hóa và Du lịch thành phố Callao, ông Miguel Angel Arrese Mattos, lắng nghe một học viên giới thiệu về một bức tranh

Tổng điều phối của hãng du lịch Callao Tourism, Jenny Medina Soto, viết trong cuốn lưu bút: “Chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru vì đã tổ chức thành công cuộc triển lãm này!” Cảm ơn tất cả các nghệ sỹ. Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt!”

Bà Gloria Ruíz Sarmiento, vợ của hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Vùng Callao, viết: “Hôm nay là ngày thu hoạch được nhiều điều. Tôi đã tìm hiểu về pháp môn Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên. Tôi hy vọng cuộc bức hại tàn nhẫn như thế sẽ sớm chấm dứt.”

Ông Ricardo Paucar viết: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Việc xem triển lãm này thúc giục chúng ta làm điều đơn giản nhất, đó là quay trở về với bản tính của nhân loại.”

Giám đốc Sở Giáo dục, Văn hóa và Du lịch của thành phố Callao, ông Miguel Angel Arrese Mattos; Đại sứ Ý tại Peru, ông Giancarlo Maria Cusio; và Thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Ý, ông Paolo Tonini đã cắt băng khai mạc cuộc triển lãm. Tiếp theo, một học viên dẫn họ đi quanh triển lãm và giải thích từng bức tranh. Sau đó, cả ba bị khách đều viết cảm nhận vào cuốn lưu bút.

ec921b37456bc11d5faff7a18acf3949.jpg

Ông Giancarlo Maria Cusio, Đại sứ Ý tại Peru, viết vào sổ lưu bút

Đại sứ Cusio và ông Matto cho biết họ đánh giá cao Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì đã đưa triển lãm này tới thành phố Callao.

“Mỗi tác phẩm đều mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Tôi hiểu và cảm nhận được thông điệp từ cuộc triển lãm này”, Đại sứ Cusio nói.

Ông Mattos cho biết các bức tranh “khiến mọi người biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.”

Ông Carlos Munive, một nhà thần học và giáo sư đại học người Peru, đã xem kỹ từng tác phẩm. Ông bình luận: “Thật kinh hoàng! Những bức tranh này cho thấy một sự thật mà bạn không muốn xem. Loại bức hại tàn nhẫn này ở Trung Quốc vẫn còn đang diễn ra ngày nay; nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu và sẽ sớm qua thôi.”

dfc24b466000ec6f207edf3656e6fbe6.jpg

Các em học sinh xem các bức tranh triển lãm

Ông Lorenzo Company Aguirre, chủ tịch hiệp hội dân gian “Los Pioneros”, đã đưa 34 em học sinh trong độ tuổi từ 8 đến 13 tới vào ngày cuối cùng của triển lãm. Các học sinh đã xem tỉ mỉ từng tác phẩm. Các em biết được rằng có rất nhiều bạn nhỏ không may mắn vẫn đang phải chịu đựng cuộc bức hại ở đất nước Trung Quốc xa xôi.

Ông Aguirre cho biết: “Những tác phẩm nghệ thuật này và những thông điệp được truyền tải thật kinh hoàng. Các tác phẩm nên được lan tỏa tới nhiều bạn trẻ hơn nữa. Các học sinh ở Peru không nên bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Tôi hy vọng các bạn sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc triển lãm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Sau khi xem xong triển lãm, những em học sinh này đã cùng nhau học 5 bài công pháp của Pháp Luân Công.

b3088396540a34625176bd56e79a59b1.jpg

Các em học sinh học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Các tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong bà Lizbeth sau khi bà xem xong triển lãm. Bà nói: “Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả những người Peru và người dân trên thế giới đều có thể được thấy lòng khoan dung này. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những bức tranh này vì chúng đã truyền tải thông điệp về đức tin, hòa bình, và hy vọng. Trong đó không hề có sự oán hận mà chỉ có niềm tin vào tín ngưỡng của họ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/429840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/26/194796.html

Đăng ngày 01-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share