Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên Minh Huệ tại Dallas

[MINH HUỆ 09-06-2021] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen Shan Ren (Chân Thiện Nhẫn) đã khai mạc tại Nhà hát Courtyard ở Plano, Texas vào ngày 2 tháng 6 năm 2021 và sẽ kéo dài trong một tháng. Các quan chức đắc cử địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tham dự lễ khai mạc vào tối ngày 2 tháng 6.

Theo cô Vivian, một người tổ chức sự kiện thuộc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ, đơn vị tài trợ cho sự kiện này, triển lãm đã diễn ra tại hơn 900 thành phố ở 50 quốc gia trên toàn thế giới. Cô cho biết 22 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở Plano phản ánh vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và tinh thần kiên cường của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

c691e527659d820676b6ed8d650d65d6.jpg

bd97870b9d65181a03f483f94bb88b24.jpg

3775c6b8ce1cbc3c45ab0282c0915e65.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn kéo dài một tháng khai mạc vào ngày 2 tháng 6, tại Nhà hát Courtyard ở Plano, Texas

Thượng nghị sỹ bang Texas, Angela Paxton, tác giả chính của Nghị quyết SCR3 đã được thông qua hồi tháng 4 lên án “hành vi hèn hạ cưỡng bức mổ lấy nội tạng người để cấy ghép của chế độ Trung Quốc”, đã gửi một video chúc mừng triển lãm nghệ thuật. Bà ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả những gì họ đã làm, và tuyên bố rằng bà sẽ cùng với các học viên tiếp tục ngăn chặn các thủ đoạn thấp hèn của ĐCSTQ.

ff69f38172906639cda372c9da6e54fa.jpg

Đại diện Tiểu bang Texas Matt Shaheen có bài phát biểu trong lễ khai mạc

Đại diện tiểu bang Texas, Matt Shaheen, người tài trợ cho nghị quyết tương tự tại Hạ viện tiểu bang, cho biết trước những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và những hành động tàn ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong nhiều năm qua, “Chúng tôi luôn giữ vững lập trường và lên án họ.” Ông gọi nghị quyết này là sự phản ánh quan trọng về lập trường của Hạ viện, Thượng viện và thống đốc Texas.

Ông Tao, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, kể lại trải nghiệm bị ĐCSTQ cầm tù và bức hại khi ông ở Trung Quốc. Ông bị tàn tật do bị tra tấn, nhưng sau đó đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

f6ad132600edb20e61babb607a448a5b.jpg

Bà Maria Tu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Plano, chào mừng Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đến với Plano

Thành viên Hội đồng Plano, bà Maria Tu, gốc Đài Loan, đã hoan nghênh Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đến Plano. Bà cho hay việc bà thắng cử cho thấy Plano là một thành phố của sự thật, lòng nhân ái và sự hòa nhập.

368ec146a5f43eb935ea5fe6bf44cfe7.jpg

Ông Young Sung, Ủy viên Hội đồng Thành phố Carrollton, tại lễ khai mạc triển lãm

Ông Young Sung, Ủy viên Hội đồng Thành phố Carrollton, ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Ông cho biết ông có thể cảm nhận nỗi đau của những người sống dưới chế độ cộng sản qua những bức tranh, điều này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ những gì họ có và chú ý đến việc ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. Ông đã lên kế hoạch quảng bá triển lãm nghệ thuật ở thành phố của mình.

feb1b770653144b5eaa3124fd6fb43eb.jpg

Bà Elbia Flores, thành viên Ủy ban Đa văn hóa Cộng đồng tại thành phố Garland, mời triển lãm đến Garland

Bà Elbia Flores, một thành viên của Ủy ban Đa văn hóa Cộng đồng ở thành phố Garland, cho biết bà nhận thấy cuộc triển lãm nghệ thuật rất xúc động, gợi nhiều suy nghĩ và có tính giáo dục. Bà đã mời triển lãm đến thành phố của mình, vì bà cảm thấy người dân địa phương, đặc biệt là học sinh, sẽ biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thông qua triển lãm nghệ thuật này.

2017df7b011353851f2bc8772426ff74.jpg

Tiến sỹ Lydia Ortega, giáo sư kinh tế đã nghỉ hưu, cho biết cuộc triển lãm nghệ thuật thật xúc động và cuốn hút đến không ngờ

Tiến sỹ Lydia Ortega nói mọi người nên quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, bởi vì những người theo đạo Cơ đốc ban đầu cũng trải qua sự đàn áp. Với đôi mắt ngấn lệ, Tiến sỹ Ortega mô tả bức tranh trong đó người vợ của một học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị bức hại đang chắp tay trước ngực với vẻ đau buồn. Bà cho biết bà có thể cảm nhận được sự kiên định của nhân vật trong việc kìm nén nỗi đau của mình. Bà cũng biết rằng Pháp Luân Đại Pháp khai mở trí tuệ của một người. Nhắc đến bức tranh “Tọa thiền ở Manhattan”, bà nhận xét, “Giống như trong một bức tranh, người phụ nữ lặng lẽ tọa thiền giữa Manhattan ồn ào, và lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Có rất nhiều điều tốt đẹp về Pháp Luân Công!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/14/193691.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share