Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2021] Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Miên Dương và thành phố Giang Du ở tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ hơn chục học viên Pháp Luân Công ở thành phố Giang Du vào ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2021, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 1 tháng 7 năm 2021.

Vụ bắt giữ diễn ra khi nhà chức trách cố gắng ngăn cản các học viên nói với công chúng về cuộc bức hại đối với đức tin của họ đã diễn ra trong suốt 22 năm qua.

Ông Đỗ Chí Tuấn và vợ, bà Ngô Khải Huệ, đều đã ngoài 80 tuổi, nằm trong số các học viên bị bắt. Họ đã bị bắt và giam giữ nhiều lần trong những năm qua.

Bà Phó Phát Ngọc, con trai bà, anh Ngụy Binh, và chị gái bà, bà Phó Phát Quỳnh cũng bị bắt. Hai chị em bà Phó được trả tự do sau 15 ngày bị giam giữ. Không rõ liệu anh Ngụy có còn bị giam giữ hay không.

Chồng của bà Phó Phát Ngọc, ông Ngụy Triêu Hải, đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù Đức Dương vào năm 2013. Con trai của họ, ông Ngụy Binh, đã từng bị kết án 10 năm tù và bị giam tại cùng Nhà tù Đức Dương với cha của mình.

Bà Từ Trung Dung đã bị bốn sĩ quan mặc thường phục bắt giữ khi bà đi mua hàng tạp hóa. Đầu tiên bà bị đưa đến đồn công an địa phương, sau đó là đến nhà riêng để thực hiện việc lục soát. Sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và các đồ dùng cá nhân khác của bà đã bị tịch thu. Bà được thả sau 15 ngày bị giam giữ.

Các học viên khác cũng bị nhắm mục tiêu trong vụ bắt giữ là bà Vương Lâm Anh, người đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ; Bà Trương Kiến Phương, người đã được thả do huyết áp cao; Bà Từ Hậu Phân và ông Trương Chí Trung, những người được thả vào cùng ngày bị bắt; Bà Đường Vạn Chi và bà Ngân Cúc Hoa là những người vẫn đang bị giam giữ.

Có thông tin cho rằng bà Đường và bà Ngân, cùng với một số học viên bị giam giữ khác, có thể đã bị gửi đến thành phố Miên Dương và huyện Tử Đồng để tiếp tục bức hại.

Một số nơi giam giữ của các học viên bị nhắm mục tiêu vẫn chưa được biết rõ.

Những kẻ bức hại chính bao gồm:

Vinh Toàn (荣 全), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Miên Dương

Lý Hải (李海), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Giang Du

Bành Ba (彭 波), Trưởng Phòng 610 thành phố Giang Du

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/11/194569.html

Đăng ngày 22-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share