Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2021] Ông Lăng Kiến Dân, một người dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bản án đối với ông Lăng được tuyên vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, hai năm sau khi ông bị bắt, vì vậy ông được thả ngay vào ngày hôm sau.

Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-11-12-203125-0--ss.jpg

Ông Lăng Kiến Dân

Ông Lăng Kiến Dân, 45 tuổi, giám đốc điều hành tại Cục Cung cấp Điện lực Quận Hải Châu, đã bị một tài xế tố cáo với cảnh sát khi ông lái xe tới một khu dân cư ở thành phố Quảng Châu và đặt một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trên kính chắn gió xe hơi của cư dân ở khu vực này vào tháng 7 năm 2019.

Thông qua các video từ camera giám sát, cảnh sát đã xác định được biển số xe của ông Lăng và đưa ông vào diện truy nã.

Khi ông Lăng trở về sau một chuyến đi tới Hồng Kông vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, ông đã bị bắt tại hải quan ở thành phố Thâm Quyến. Cảnh sát đã lục soát nhà ông vào khoảng bốn giờ sáng.

Hiện tại, ông Lăng đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Phiên Ngu. Viện Kiểm sát Quận Phiên Ngu đã phê chuẩn lệnh bắt ông vào cuối tháng 8. Hai tháng sau đó, cảnh sát đã trình vụ việc của ông Lăng lên Viện kiểm sát Quận Phiên Ngu mà sau đó viện kiểm sát này đã chuyển vụ việc của ông tới Viện Kiểm sát Quận Hải Châu vào đầu tháng 11, bởi vì chính quyền đang tập hợp tất cả các vụ việc của Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu cho các viện kiểm sát ở các quận Hải Châu và Lệ Loan giải quyết.

Ông Lăng đã bị Tòa án quận Hải Châu đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Gia đình và đồng nghiệp của ông đã tham dự phiên xét xử. Ông đã tự bào chữa vô tội cho chính mình. Ông kể lại việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp ông có được sự bình an trong nội tâm như thế nào và cho ông dũng khí để đảm nhận những công việc có tính rủi ro cao trong công việc. Ông cũng giải thích rằng nhiều người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền vu khống chống lại Pháp Luân Công do chính quyền đưa ra và có những hiểu lầm về pháp môn tu luyện. Ông đã truyền rộng thông tin với mong muốn mọi người có thể tự tìm hiểu sự thật.

Hai luật sư đã bào chữa vô tội cho ông và cho rằng không có cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại. Các luật sư cũng lập luận rằng công tố viên đã không thể đưa ra các bằng chứng cho các cáo buộc chống lại ông Lăng – đó là tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Khi biết về phiên tòa xét xử ông Lăng, nhiều gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông nói rằng họ không thể hiểu tại sao một người tốt như vậy lại phải đối mặt với án tù vì đức tin của mình. Một người hàng xóm của ông kể lại cách ông Lăng đã dập lửa tại ngôi nhà mới của một người hàng xóm khác và cứu ngôi nhà khỏi bị cháy.

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, thẩm phán đã kết án ông Lăng hai năm tù với 3.000 nhân dân tệ. Ông đã trở về nhà vào ngày hôm sau.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Trần Bành (陈 澎), chủ tọa phiên tòa của Tòa án quận Hải Châu: + 86-20-83005594, + 86-13826472522

Hiệp Duy Vĩ (叶 唯 伟), công tố viên của Viện kiểm sát quận Hải Châu: + 86-15013145963

Hứa Khiết Hà (许洁霞), công tố viên của Viện kiểm sát quận Hải Châu: + 86-15818188031

Hà Quế Phong (何桂烽), nhân viên Văn phòng An ninh Nội địa quận Phan Ngu: + 86-13682258694

Bài liên quan:

Giám đốc vận hành của Cục Cung cấp Điện lực phải đối mặt với việc bị truy tố vì phát tài liệu thông tin về đức tin của mình

Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông: Ba học viên bị đưa ra xét xử và ba người khác đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/2/429007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/5/194455.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share