[MINH HUỆ 09-06-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 21 thành phố hoặc quận huyện ở 9 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 76 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

0b27cd1f0e8c724ac21da7b24f7df45f.jpg

1. [Thượng Hải] Vụ án chống lại bà Dương Mạn Diệp và bà Cổ Kế Hồng đã chuyển tới viện kiểm sát; Vụ án của bà Tôn Trác Anh đã chuyển tới tòa án
2. [Bắc Kinh] Bà Cừu Đông Vân và ông Trương Quảng Hòa bị bắt
3. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Dương Chí Cường bị sách nhiễu
4. [Thiên Tân] Ông Triệu Khắc bị bắt giữ
5. [Thành phố An Khánh, tỉnh An Huy] Bà Dư Thu Anh bị sách nhiễu nghiêm trọng
6. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị sách nhiễu
7. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Nhà của vợ chồng ông Phạm Quế Điền và bà Trình Văn Vinh bị lục soát
8. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Học viên Trương bị bắt giữ
9. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
10. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt giữ
11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
12. [Thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây] Nhiều học viên bị sách nhiễu
13. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Tống Chiêm Biểu bị sách nhiễu nhiều lần
14. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Tôn Hồng Vinh và bà Trịnh Tú Hoàn bị sách nhiễu
15. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bảy học viên bị bắt giữ
16. [Thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam] Bà Hoàng Tú Trân bị giam trong trại tạm giam
17. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Lập bị sách nhiễu
18. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cụ bà Thái Quế Trân bị sách nhiễu nhiều lần
19. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Nhiều học viên bị sách nhiễu
20. [Thành phố Tuận Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Bà Lưu Thục Linh bị bắt giữ
21. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Đái Ngọc Thành bị sách nhiễu
22. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ngọc Anh bị bắt giữ
23. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lô Quế Lan bị sách nhiễu

1. [Thượng Hải] Vụ án chống lại bà Dương Mạn Diệp và bà Cổ Kế Hồng đã chuyển tới viện kiểm sát; Vụ án của bà Tôn Trác Anh đã chuyển tới tòa án

Được biết các vụ án của bà Dương Mạn Diệp và bà Cổ Kế Hồng đã được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Tĩnh An vào ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Bà Tôn Trác Anh ở tân khu Phổ Đông. Vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án quận Phụng Hiền. Chu Tần là thẩm phán phụ trách vụ án này.

2. [Bắc Kinh] Bà Cừu Đông Vân và ông Trương Quảng Hòa bị bắt

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, bà Cừu Đông Vân đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Doanh Hải, quận Đại Hưng bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Các cảnh sát đã cho bà xem đoạn băng giám sát, ghi lại các hoạt động của bà. Họ tịch thu tất cả các sách, DVD và tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Được biết, vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, ba nhân viên bảo vệ ở cộng đồng dân cư Huyện Xã đã chặn ông Trương Quảng Hòa ở cộng đồng dân cư Tây Lạc Viên và báo cáo vụ việc với cảnh sát. Họ đã tìm thấy hơn 100 tài liệu Pháp Luân Công được phân phát ở trong cộng đồng. Cảnh sát từ Đồn Công an Tân Hà đã bắt ông Trương và đưa ông đến trung tâm phá án của công an quận. Các cảnh sát đã lục soát nhà của ông vào buổi tối hôm đó và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, vật lưu niệm, và các tài sản cá nhân cá nhân khác. Họ cũng lấy đi áo khoác và xe đạp của ông. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông Trương bởi ông bị huyết áp cao, và ông được tại ngoại.

3. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Dương Chí Cường bị sách nhiễu

Kể khi nghỉ hưu, ông Dương Chí Cường, 72 tuổi, ở thành phố Tây Xương, đã chuyển về sinh sống ở quê nhà tại thành phố Tư Dương.

Được biết vài ngày trước các quan chức ở huyện Bố Tha đã đi hơn 100 km tới nhà ông Dương ở thành phố Tư Dương. Họ gây áp lực ép ông viết “tam thư”.

Vợ ông Dương là bà Lý Tú Anh đã bị công an thành phố Tư Dương bắt giữ. Sau đó bà bị kết án và bị đưa đến Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch. Cú sốc này khiến sức khỏe của ông Dương giảm sút và gần như mất hoàn toàn thị lực. Ông không thể nhìn rõ mọi thứ, và các quan chức đã buộc con trai ông phải viết “tam thư” thay ông. Sau khi uy hiếp và đe dọa ông Dương và gia đình, những cảnh sát này đã quay trở lại huyện Bố Tha.

4. [Thiên Tân] Ông Triệu Khắc bị bắt giữ

Khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 6 năm 2021, Trương Nhiên, Bí thư thôn Tiểu Thiên, thị trấn Bạch Cổ Truân, quận Vũ Thanh đã dẫn bốn cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Bạch Cổ Truân và hai viên chức chính quyền thị trấn đến nhà ông Triệu Khắc. Họ xông vào nhà ông Triệu và lục soát nơi này, sau đó tịch thu năm cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, một điện thoại di động và một máy nghe nhạc. Họ gây áp lực buộc ông phải ký vào giấy tờ làm việc.

Ông Triệu bị đưa đến đồn công an. Ông kiên quyết không ký bất cứ giấy tờ gì. Đến 9 giờ tối đêm hôm đó, họ nói sẽ để ông về nhà. Nhưng thực tế, họ lại đưa ông Triệu đến một ngôi nhà mà trước đây được xây dựng để cách ly những bệnh nhân bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Hai nhân viên của Ủy ban thôn Tiểu Thiên là Ngô Giang và Triệu Duy Dĩnh được giao nhiệm vụ trông chừng ông.

Sau đó, thêm ba người tự xưng là người ở quận Vũ Thanh đến để “chuyển hóa” ông Triệu và gây áp lực buộc ông phải ký vào “tam thư.” Ông Triệu không ký và thay vào đó, ông thiện ý với họ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Trong thời gian này, ông Triệu không được cho ăn uống gì. Mãi đến tối ngày 3 tháng 6, ông Triệu mới được đưa về nhà. Các cán bộ thôn đã phân công người giám sát ông.

Sáng ngày 4 tháng 6, ông Triệu đi ra ngoài cắt tóc. Viên chức thôn đã cố gắng ngăn cản ông. Ông Triệu mặc kệ họ và đạp xe tới chợ. Cán bộ thôn đã điều bốn chiếc xe bám theo ông. Chỉ khi ông Triệu về đến nhà sau khi cắt tóc, họ mới rời đi.

5. [Thành phố An Khánh, tỉnh An Huy] Bà Dư Thu Anh bị sách nhiễu nghiêm trọng

Các phiên tẩy não bức hại học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Khánh đã kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, nhưng các quan chức Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố An Khánh, cảnh sát và các nhân viên của văn phòng quản lý cộng đồng vẫn không ngừng sách nhiễu và bức hại họ.

Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2021, nhiều người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố An Khánh, Đồn Công an Thiên Hậu Cung, Văn phòng quản lý khu phố đường Nghi Thành và Văn phòng quản lý cộng đồng Ngô Việt đã đến nhà bà Dư Thu Anh để sách nhiễu bà.

Lúc 7 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 5, khi bà Dư mở cửa nhà thì thấy chủ nhiệm Phan Gia Phượng của Cộng đồng Ngô Việt, và hai nữ nhân viên đang đợi bên ngoài. Họ nói với bà rằng bà được yêu cầu ký vào “tam thư.” Một lúc sau, tám người bao gồm Uông Minh, giám đốc Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hai cảnh sát khu vực mặc thường phục đến từ Đồn Công an Thiên Hậu Cung, và chủ nhiệm Tiêu của Văn phòng quản lý khu phố đường Nghi Thành đã kéo đến và gây sức ép buộc bà phải ký vào “tam thư”.

Bà Dư giảng chân tướng cho họ, nhưng họ không lắng nghe, thay vào đó, họ dùng diện thoại di động chụp ảnh bà. Vài người trong số họ còn đe dọa: “Việc chị không ký đều sẽ mang lại kết cục không tốt cho cả chị và con gái chị”. Có người còn nói mỉa mai: “Chị ơi, chị là người tốt, chị ký tên tức là đã ủng hộ bọn em để bọn em có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bọn em hoàn thành nhiệm vụ rồi thì sau này chị luyện ở nhà sẽ không ai để ý nữa đâu”. Bà Dư đã kiên quyết từ chối những yêu cầu của họ.

Những người này ở ngoài cửa suốt buổi sáng, ngăn cản bà Dư đi vứt rác, mua rau hoặc sử dụng phòng tắm. Họ ép bà ký vào giấy tờ làm việc và đến 8 giờ tối họ mới rời đi.

Trong vài ngày tiếp theo, ba hoặc bốn người được chỉ định ngồi trước nhà bà Dư. Họ mang theo ghế đẩu để ngồi và giám sát bà từ sáng cho đến tận 8 giờ tối. Những người này xuất hiện hàng ngày trước cửa nhà bà cho đến ngày 28 tháng 5, điều này đã làm gián đoạn cuộc sống của bà Dư một cách nghiêm trọng.

6. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị sách nhiễu

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, người của Phòng 610 thị trấn Đóa Trang và đồn công an thị trấn đã đến nhà ông Chu Quang Minh nhưng lúc đó ông không có ở nhà. Họ đã gọi điện thoại cho cán bộ thôn nhưng không tìm được, bèn bỏ đi.

Ngày 27 tháng 5, ngay khi trời vừa tối, ngươi của Phòng 610 và hai cảnh sát của đồn công an đã tới gõ cửa nhà của bà Thánh Nghĩa Hoa nhưng bà Thắng từ chối mở cửa.

Sau 8 giờ tối vào ngày 27 tháng 5, ngươi của Phòng 610 và các nhân viên đồn công an đã đột nhập vào nhà của bà Trương Học Phượng. Họ đã xé các bức tranh Tết có nội dung liên quan tới của Pháp Luân Công và chữ “Phúc” cắt bằng giấy dán trên tường, đồng thời tịch thu các bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ hỏi bà rằng ai đã đưa cho bà những thứ này.

7. [Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông] Nhà của vợ chồng ông Phạm Quế Điền và bà Trình Văn Vinh bị lục soát

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 31 tháng 5 năm 2021, ông Phạm Quế Điền và vợ là bà Trình Văn Vinh đã bị ái đó báo cáo với Đồn Công an thị trấn Xương Thành. Người cung cấp thông nói rằng anh ta sẽ không báo cáo mọi thứ mà anh ta biết về họ với công an nếu hai hai vợ chồng đưa cho anh ta 30.000 nhân dân tệ. Sau đó, hai cảnh sát đã đến nhà của cặp vợ chồng, lục soát nơi này và tịch thu các bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Hai cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Chư Thành đã điện yêu cầu bà Trình đến đồn công an để thẩm vấn. Bà đã từ chối hợp tác.

8. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Học viên Trương bị bắt giữ

Ngày 5 tháng 6 năm 2021, học viên Trương (chưa rõ tên và giới tính) ở thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị công an tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ và đưa tới thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

9. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Trưa ngày 3 tháng 6 năm 2021, cảnh sát quận Thị Bắc đã đột nhập vào nhà bà Hầu Bảo Cầm, lục soát nơi này và bắt giữ bà. Vào khoảng 1 giờ chiều, bà Lý Thục Trân và một học viên lớn tuổi họ Lý (chưa rõ tên và giới tính) đã tới nhà bà Hầu và cũng bị bắt giữ.

Sau đó, bà Hầu bị đưa đến Đồn Công an đường Trấn Giang. Bà Lý ngươi của Đồn Công an tân khu Phù Sơn bắt giữ và nhà của bà bị lục soát.

Bà Lý Thục Trân sống một mình. Ngày hôm sau khi em gái đến nhà bà thì thấy không thấy ai ở nhà và mọi thứ bị đảo lộn. Bà tìm kiếm bà Lý khắp nơi. Cuối cùng, bà đi đến Đồn Công an tân khu Phù Sơn thì mới phát hiện bà Lý đang bị giam giữ ở đó.

Học viên Lý lớn tuổi bị bắt vào ngày 3 tháng 6 tại nhà bà Hầu đã được thả.

Cả bà Hầu và bà Lý Thục Trân đều bị giam giữ hình sự. Công an quận Thị Bắc đã viện cớ đại dịch để giữ họ tại đồn công an 14 ngày trước khi đưa hai người họ tới trại tạm giam Thành Dương, và sau đó là tới trại tạm giam thành phố Thanh Đảo.

Bà Vương Liên ở tân khu Bờ Tây cũng bị bắt và đưa tới thành phố Giao Nam.

10. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên bị bắt giữ

Ngày 3 tháng 6 năm 2021, cảnh sát cảu Đồn Công an khu Phát triển đã bắt giữ ông Tống Ngọc Thăng, bà Phòng Ngọc Anh và ông Phùng Lập Quốc ở quận Tức Mặc tại nhà ông Tống khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công.

Chiều tối ngày 3 tháng 6, cảnh sát của Đồn Công an Hoàn Tú đã bắt giữ ông Lý Cam Lâm, ông Phạm Duyên Khải, và bà Triệu Phương Ngọc ở quận Tức Mặc tại nhà bà Triệu khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát. Ông Lý đã bị giam giữ hình sự.

11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Khoảng 9 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 2021, ông Trương Đường Giang ở thôn Chúc Câu Tiền, thị trấn Chúc Câu, thành phố Bình Độ, đã bị bắt và đưa tới đồn công an địa phương, nhà của ông bị lục soát.

Sáng ngày 5 tháng 6, một cán bộ thôn đã dẫn theo nhiều cảnh sát trên ba chiếc xe cảnh sát tới nhà ông Trương. Cảnh sát lục soát nơi này trong suốt buổi sáng.

Ngày 5 tháng 6, vợ và con trai của ông Trương đã đến đồn công an để lấy chìa khóa. Cảnh sát không cho họ gặp ông Trương và yêu cầu con trai họ ký tên vào thông báo tạm giam. Khi vợ và con trai của ông Trương lấy chìa khóa mở cửa, họ toàn bộ căn phòng đã là một mớ hỗn độn. Bản lề bên hông của chiếc giường gạch (giường “kang”) của cậu con trai út của vợ chồng ông bị làm gãy, và hai hộp bộ đồ pha trà do nhà máy tặng đã bị mở bung ra.

Các cảnh sát tịch thu hai máy in, một ổ ghi DVD, bốn bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, hai máy cắt giấy, năm hoặc sáu hộp giấy in, 10 lọ mực, và tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp và Tuần báo Minh Huệ.

Gần đây vợ chồng học viên Từ Diễn Trinh (chưa rõ giới tính) ở thành phố Giao Châu đã bị bắt giữ.

12. [Thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Trong hai tháng 2 và tháng 3 năm 2021, Tống Chí Cường, đội trưởng của Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Công an Quảng Linh, tiếp tục sách nhiễu con trai ông Quách Nguyên Vinh qua điện thoại và tra hỏi tung tích của ông Quách. Ông Quách đã phải rời xa nhà và hiện chưa rõ tung tích.

Ngày 22 tháng 3, bốn cảnh sát của Đội An ninh Nội địa và đồn công an địa phương đã đến nhà bà Tống Hải Diệp lúc 5 giờ chiều. Một cảnh sát có trang bị camera gắn trên người. Một cảnh sát khác vừa ghi vào một mẫu biểu vừa hỏi tên bà Tống. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 13 tháng 4, Nhâm Chấn Dân của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của quận, thư ký Sài Hải Bình của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thị trấn Hồ Tuyền, và những người khác lại đến nhà bà Tống. Họ cũng gọi điện và đe dọa chồng bà trong mỗi lần đến sách nhiễu bà. Điện thoại di động của bà cũng bị theo dõi.

Đầu tháng 5, các nhân viên từ Đồn Công an thị trấn Hồ Tuyền và các nhân viên của văn phòng quản lý cộng đồng đã đến nhà của bà Hứa Quế Viên. Họ chụp hai bức ảnh của bà vào buổi sáng. Bà Hứa đã yêu cầu họ xóa các bức ảnh, và họ đã làm theo. Đến chiều, họ quay lại và bí mật chụp ảnh bà. Khi bà Hứa lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh họ, họ vội vàng rời đi. Hai người đàn ông và một phụ nữ lại đến nhà bà Hứa vào sáng ngày 2 tháng 6. Họ cầm điện thoại di động trên tay và có vẻ như đang chụp ảnh.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 5 năm 2021, Niếp Kiến Linh, nhân viên của Văn phòng Quản lý Cộng đồng Đông Đài, đã liên lạc với con gái của học viên Vương Kiến Bình và nói với cô ấy rằng Niếp và những người khác sẽ đến nhà cô ấy. Nhâm, Sài, Niếp và những người khác đã đến nhà cô, và một người phụ nữ đã bí mật chụp ảnh. Gần đây ông Trương Chí Quân, bà Tiết Thục Nga và bà Triệu Ngọc Trân cũng bị những người này sách nhiễu.

Ngoài ra, cô Cao Tố Lan ở huyện Quảng Linh đã bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2019. Bà bị giam trong trại tạm giam Trần Trang trong gần hai năm qua. Cô con gái tuổi thiếu niên của cô phải sống cùng với em gái của cô Cao.

13. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Tống Chiêm Biểu bị sách nhiễu nhiều lần

Gần đây, một số cảnh sát và nhân viên ủy ban dân cư đã đột nhập vào nhà của các học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu họ. Đây là một phần của chiến dịch “xóa sổ” thành phố Bảo Định.

Ngày 2 tháng 6, cảnh sát của Đồn Công an Đông Quan đã đi tới trường Đại học Hà Bắc, nơi bà Tống Chiêm Biểu làm việc, nói rằng họ muốn vào trong nhà bà, nhưng bà từ chối.

Ngày 4 tháng 6, có ít nhất ba người, trong đó có cảnh sát và phó chủ tịch ủy ban khu dân cư đã gõ cửa và bấm chuông nhà bà Tống một lần nữa. Vì bà Tống không mở cửa, họ đã rời đi. Đến ngày 5 tháng 6 họ đến nhà bà một lần nữa, nhưng bà không mở cửa.

Ngày 8 tháng 6, ngay khi bà Tống đi tới nơi làm việc, bà nhận được thông báo của bí thư giáo vụ, nói rằng bà không đủ tư cách để tham gia coi thi các kỳ thi tiếng Anh từ cấp 4 và cấp 6 quốc gia.

Năm 2015, bà Tống không được tham gia công tác giảng dạy bởi bà đã dùng tên thật của mình đệ đơn kiện Giang Trạch Dân tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

14. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Tôn Hồng Vinh và bà Trịnh Tú Hoàn bị sách nhiễu

Tháng 5 năm 2021, bốn cảnh sát ở quận Tào Phi Điện đã đến nhà bà Tôn Hồng Vinh. Họ hỏi liệu bà Tôn có còn tập Pháp Luân Công hay không, chồng bà là ông Triệu Hưng Nguyên có còn luyện Pháp Luân Công không và ông làm việc ở đâu.

Ngày 4 tháng 6, ba đến bốn cảnh sát của Đồn cảnh sát Nông trường số 8 ở quận Tào Phi Điện đã sách nhiễu bà Trịnh Tú Hoàn, hỏi họ tên, số điện thoại di động và địa chỉ nhà của bà. Một cảnh sát còn đeo máy quay trước ngực.

15. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bảy học viên bị bắt giữ

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, học viên Pháp Luân Công sống gần thị trấn Cơ Thôn, huyện Nguyên Thị, đã đến chợ nông sản thị trấn Cơ Thôn để nói với mọi người về Pháp Luân Công . Họ đã bị báo cảnh sát. Bảy học viên đã bị bắt tại chợ. Năm người trong số họ đã được thả. Các học viên Phấn Phấn và Vương Hồng (không rõ giới tính) vẫn đang bị giam tại Nhà tù Thạch Gia Trang.

16. [Thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam] Bà Hoàng Tú Trân bị giam trong trại tạm giam

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, bà Hoàng Tú Trân, 71 tuổi, đã nghỉ hưu tại Nhà máy Cơ điện Tổng hợp, đã bị các cảnh sát, trong Vương Kiến Bình của Đồn Công an đường Đông Hoàn. Chồng bà là ông Hoàng cũng bị bắt. Ông đã được thả sau khi không vượt qua cuộc kiểm tra thể chất. Bà Hoàng hiện đang bị giam trong trại tạm giam Nhữ Châu.

17. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Lập bị sách nhiễu

Tối ngày 7 tháng 7 năm 2021, người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Giang Ngạn, Phòng Phòng 610, và ủy ban cư dân đã gõ cửa căn nhà đi thuê của ông Lưu Lập ở cộng đồng dân cư Hoàng Kiến Lâu, thị trấn Lưu Điếm, quận Hoàng Pha.

Họ cắt điện và nước căn nhà và đợi ở bên ngoài nhà suốt đêm. Những người này tiếp tục chờ ở bên ngoài cửa nhà ông Lưu vào ban ngày. Con ông Lưu sắp bước vào đợt thi cuối kỳ không thể đến trường, còn ông Lưu không thể đi làm.

18. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Cụ bà Thái Quế Trân bị sách nhiễu nhiều lần

Kể từ tháng 5 năm 2021, Văn phòng Quản lý Toàn diện của Ủy ban Quản lý Cộng đồng Bách Bộ Đình và Ủy ban dân cư cộng đồng Hạnh Phúc Thời Đại đã nhiều lần sách nhiễu bà Thái Quế Trân, 81 tuổi, và các thành viên trong gia đình bà.

Họ nói rằng họ sẽ “xóa sổ” nhóm học viên Pháp Luân Công và sẽ yêu cầu mỗi học viên ký vào ba bản tuyên bố từ bỏ tu luyện. Họ cũng đe dọa rằng đây là thời hạn chót và nếu bà Thái không ký vào các bản tuyên bố, họ sẽ đưa bà đến trung tâm tẩy não, điều này sẽ làm xáo trộn nghiêm trọng cuộc sống bình thường của bà. Các thành viên trong gia đình của bà Thái đã chán ngán những vụ sách nhiễu phản cảm này của cảnh sát. Cuối cùng họ đã tắt điện thoại di động của mình.

19. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4 năm 2021, các học viên Thái Thắng Lan, Cao Hương, Dương Kế Anh, Dịch Hướng Thăng, Đoàn Phượng Trân, Phó Lợi Bình, Viên Hồng Anh, và Trương Tự Hoa đã bị cảnh sát của Đồn Công an Cổ Lâu và nhân viên văn phòng quản lý cộng đồng sách nhiễu.

Ngày 20 tháng 4, cảnh sát của Đồn Công an Long Trì, và các nhân viên của văn phòng quản lý cộng đồng đã sách nhiễu các học viên Lưu Kế Thanh, Vạn Vân, Bạch Tự Kiến, Trịnh Tôn Tú, Hồ Linh Chi, và Từ Ngọc Lan. Họ đã hai lần kéo tới nhà bà Từ Ngọc Lan và đã bỏ cuộc vì cửa nhà bà bị khóa.

Ngày 26 tháng 4, năm cảnh sát bao gồm Bảo Phát Quốc lại đến nhà bà Trịnh Tôn Tú một lần nữa và muốn chụp ảnh bà, nhưng bà từ chối hợp tác. Bà Trịnh sống một mình. Bà đã bị Đồn Công an Long Trì và văn phòng quản lý cộng đồng sách nhiễu trong nhiều năm chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã phải sống xa nhà vài năm do cuộc bức hại.

Trong tháng 4, một số người từ Đồn Công an Long Trì và Văn phòng quản lý cộng đồng Tây Phán đã hai lần đến nhà của các học viên ông Ngô Song Hỷ và Trương Nhân Tú (không rõ giới tính) và sách nhiễu họ.

Cũng trong tháng 4, nhân viên quản lý cộng đồng vườn Long Chí đã đi tới sách nhiễu bà Lưu Vịnh Mai.

Vào ngày 18 tháng 4, sáu người từ Đồn Công an Nam Hồ và Văn phòng quản lý cộng đồng Vạn Gia Yển đã đến nhà của ông Trần Dung Phú và vợ ông là bà Điền Ngân Hoa. Họ đã chụp ảnh nơi này và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp. Lần thứ hai, chín người đến nhà của hai vợ chồng, đạp vào cửa và lục soát nơi này.

Ngoài ra, các học viên lớn tuổi gồm bà Chu, bà Triệu, và bà Ân cũng bị sách nhiễu. Các sách Pháp Luân Đại Pháp của họ bị tịch thu.

Ngày 26 tháng 1, cảnh sát của Đồn Công an Diêm Điền Hà đã đột nhập vào nhà của bà Dương và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Vào khoảng ngày 20 tháng 4, các cảnh sát đã đến nhà của những người anh em họ của bà Dương và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

20. [Thành phố Tuận Nghĩa, tỉnh Quý Châu] Bà Lưu Thục Linh bị bắt giữ

Bà Lưu Thục Linh bị bắt vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 năm 2021. Bà đang bị giam tại trại tạm giam Số 2 thành phố Tuân Nghĩa. Hiện vẫn chưa rõ tình hình hiện tại của bà.

Trước đó vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, bà Lưu từng bị cảnh sát của Đồn Công an Trường Chinh bắt giữ. Bảy cảnh sát và một cán bộ thôn đã lục soát nhà bà và tịch thu toàn bộ thiết bị in ấn có trong nhà bà. Sau đó bà bị sách nhiễu nhiều lần.

21. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Ông Đái Ngọc Thành bị sách nhiễu

Khoảng 10 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2021, bốn cảnh sát của Đồn Công an Thông Viễn Bảo đã kéo tới nhà của ông Đái Ngọc, nhưng ông không có ở nhà. Họ hỏi người nhà ông rằng ông có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, và tịch thu một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

22. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ngọc Anh bị bắt giữ

Bà Lưu Ngọc Anh, 58 tuổi, từng dạy môn địa lý ở trường Trung học Số 1 Đại Liên. Hiện bà đã nghỉ hưu và đang giảng dạy tại một trường trung học tư thục. Bà Lưu bị các cảnh sát từ Đồn Công an Biên phòng Hà Khẩu bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Bà đang bị giam trong trại tạm giam. Các cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu hai máy in, một máy vi tính, đĩa DVD, sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các tài liệu in ấn và hơn một chục tờ tiền có viết chân tướng Pháp Luân Công trên đó.

23. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lô Quế Lan bị sách nhiễu

Hai cảnh sát khu vực thuộc Đồn Công an Sân bay ở quận Thái Hà, chủ nhiệm trị an của thôn Lưu Gia Oa Bằng là Trương Lực chỉ huy, đã kéo đến sách nhiễu bà Lô Quế Lan vào đầu tháng 5 năm 2021. Các cảnh sát hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ chụp ảnh và đe dọa rằng nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, ba thế hệ trong gia đình bà sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/9/426778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/7/193982.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share