Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2021] Tháng 4 năm 2021, bà Quách Hội Lợi, một cư dân Thiên Tân đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bác đơn kháng cáo hai tháng sau đó. Bà hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Quận Vũ Thanh, nơi bà bị giam giữ kể từ khi bị bắt cách đây hai năm trước.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019, căn hộ của bà Quách đột nhiên bị mất điện. Ngay khi bà vừa mở cửa để ra hành lang kiểm tra hộp điện của căn hộ, thì hai cảnh sát đã xông vào và bắt bà.

Sau khi bà Quách bị đưa tới Đồn Công an Dục Tài Lộ, một nhóm cảnh sát khác, do Lý Khải (ngoài 20 tuổi) dẫn đầu, đến lục soát nhà bà.

Sau một ngày ở đồn công an, bà Quách bị đưa đến trại tạm giam Huyện Vũ Thanh vào khoảng 9 giờ tối và bị giam giữ tại nơi này kể từ đó. Vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 30 tháng 9 và cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Huyện Vũ Thanh vào ngày 18 tháng 10.

Ban đầu, Tòa án Quận Vũ Thanh dự kiến xét xử bà vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, nhưng sau đó đã hủy bỏ vì luật sư của bà đến muộn.

Bà Quách đã bị xét xử từ xa qua video lần lượt vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 và ngày 10 tháng 3 năm 2021, sau đó thẩm phán thông báo với gia đình bà đã bị kết án 3,5 năm vào ngày 6 tháng 4.

Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 Thiên Tân, nhưng đến cuối tháng 6, thẩm phán đã thông báo tới luật sư của bà rằng kháng cáo của bà đã bị bác bỏ.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Quách, một cựu giáo viên, đã phải thụ án hai năm lao động cưỡng bức. Bà đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, chẳng hạn như cưỡng chế phải đứng trong thời gian dài, cấm ngủ, tẩy não và nhiều hình thức khác. Sau khi bà được trả tự do, trường học của bà đã từ chối phục hồi công tác cho bà. Bà buộc phải sống xa nhà sau khi cảnh sát địa phương cố gắng bắt bà tới trung tâm tẩy não.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Thụ Côn (张树昆), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Quận Vũ Thanh : +86-22-82167088, máy lẻ: 80709
Triệu Thạch (赵石), thẩm phán: +86-22-82167088, máy lẻ: 80702
Lý Dương (李阳), thư ký: +86-22-82167088, máy lẻ: 80703

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194318.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share