Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2021] Một cư dân ở thành phố Mã An Sơn thuộc tỉnh An Huy đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh An Huy vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 để thi hành án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện mà nhờ đó bà đã khỏi các bênh tật như ung thư vú, trầm cảm và viêm mũi dị ứng. Trong tù, bà Thượng Cần đã bị ép phải uống nhiều loại thuốc không rõ tên và người nhà của bà cũng không được phép vào thăm.

Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Hơn mười cảnh sát mặc thường phục đã kéo đến cửa hàng của con gái bà Thượng vào ngày 25 tháng 4 năm 2020 để bắt giữ bà. Con gái bà cũng bị bắt khi cô cố gắng ngăn không cho cảnh sát đưa mẹ mình đi. Một trong những cảnh sát đã ghi hình toàn bộ quá trình bắt giữ bà.

Tại đồn cảnh sát Hỏa Lực, bà Thượng đã cố gắng giải thích cho cảnh sát lý do tại sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công là sai trái. Cảnh sát đã từ chối lắng nghe và nói rằng họ đã lên kế hoạch bắt giữ bà và con gái từ lâu. Họ cũng đã cử người đến theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà.

Vào ngày hôm sau, bà Thượng bị chuyển đến một trại tạm giam ở gần Phòng cảnh sát quận Hoa Sơn, còn cô con gái thì được trả tự do. Trước khi được thả, cảnh sát đã cảnh báo con gái bà không được báo cáo việc họ bị bắt lên trang web Minh Huệ, nếu không họ sẽ đến bắt cô.

Quá sốc vì bị bắt giữ và chứng kiến cảnh bạo lực của cảnh sát nên con gái bà Thượng đã bị mất ngủ trong 2 tuần. Nhà cô đã bị lục soát và cô phát hiện ra tất cả những cuốn sách Pháp Luân Công và ảnh người sáng lập Pháp Luân Công của mẹ cô đã biến mất. Cửa hàng của cô cũng bị lục soát và các máy tính của cô cũng bị lấy mất.

Lệnh bắt giữ bà Thượng đã được phê duyệt bởi Viện kiểm sát quận Hoa Sơn ngày 28 tháng 5 năm 2020. Một công tố viên từng nói với bà nếu bà đồng ý viết bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ nhận được một bản án nhẹ hơn. Bà đã từ chối vì tin rằng bà không làm gì sai trong việc thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói với những người khác về những nguyên tắc đạo đức này.

Tòa án quận Hoa Sơn đã kết án bà Thượng 3,5 năm tù và 20.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 16 tháng 11 năm 2020. Bà đã kháng án nhưng Tòa trung thẩm thành phố Mã An Sơn đã giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bà Thượng đã bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh An Huy vào ngày 26 tháng 2 năm 2021. Do bị ngược đãi trong trại giam nên bà đã bị huyết áp cao và nhà tù đã sử dụng điều này như một cái cớ để ép bà phải dùng các loại thuốc không rõ tên.

Lần bà bị bắt giữ gần đây nhất là ngày 4 tháng 5 năm 2017 khi bà đang đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công. Trong thời gian bị tạm giam 7 tháng, bà đã bị còng tay và cùm chân. Tòa án quận Hoa Sơn đã kết án bà 1,5 năm tù và 5.000 tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Những thủ phạm tham gia vào việc bức hại bà Thượng gồm:

Dương Minh ( 杨鸣) , Tòa án quận Hoa Sơn, thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy

Hiệp Nghị ( 叶毅) , chánh án Tòa trung thẩm thành phố Mã An Sơn: +86-555-2370024

Tạ Bưu ( 谢彪) , thẩm phán Tòa trung thẩm thành phố Mã An Sơn

Lâm Kiến Mẫn ( 林建敏) , thẩm phán Tòa trung thẩm thành phố Mã An Sơn

Lưu Tư Kỳ ( 刘思淇) , nhân viên Tòa trung thẩm thành phố Mã An Sơn

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/4/427721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194284.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share