Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2021] “Chiến dịch Xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu từ năm 2020, là một trong những nỗ lực tập trung nhằm cưỡng bức mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ.

Kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) và Phòng 610 Quận Hoàng Bi, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã giật dây các nhân viên của đồn công an địa phương, cán bộ khu phố và ủy ban khu dân cư địa phương sách nhiễu các học viên.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 là các cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cả hai đều được trao quyền chỉ huy các ngành công an và tư pháp. Phó bí thư UBCTPL của một khu vực thường cũng là giám đốc Phòng 610.

Để buộc các học viên ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của họ, chính quyền đã cưỡng bức, đe dọa và đưa họ đến các lớp tẩy não. Vào mùa hè nóng nực, chính quyền thường cắt nguồn nước và điện của các học viên. Một số cảnh sát đã lắp đặt camera giám sát trước nhà của các học viên để giám sát họ.

Trong ba tháng qua, bảy học viên ở khu phố Tiền Xuyên, quận Hoàng Bi bị bắt và sách nhiễu.

Bà Lý Ngọc Trân, 71 tuổi, đã bị hai cảnh sát Đồn Công an Tiền Xuyên bắt giữ. Bà bị giam trong một lớp tẩy não và bị cấm ngủ trong bốn ngày.

Bà Lý Cúc Hoa, 66 tuổi, đã bị sách nhiễu và đe dọa nhiều lần. Cảnh sát đã cắt điện nước của bà. Bà không thể sống một cuộc sống bình thường và buộc phải sống xa nhà hơn hai tháng.

Bà Hạ Bát Vân, 66 tuổi, đã bị sách nhiễu và đe dọa hàng chục lần. Khi bà từ chối ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bà đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Tiền Xuyên bắt giữ vào ngày 7 tháng 7. Cảnh sát từ chối cho gia đình bà biết nơi bà đang bị giam giữ.

Bà Vương Phượng Anh, một giáo viên về hưu 67 tuổi, bà Phương Tế Vinh, 66 tuổi, bà Hạ Xuân Mai và ông Chương Hoán Vận, 74 tuổi, cũng bị sách nhiễu.

Đầu tháng 5 năm 2021, ngoài việc sách nhiễu các học viên, chính quyền quận Hoàng Bi còn dựng các sân khấu tại các khu vực sầm uất trên phố Thiên Hà và phố Hoành Điếm, dùng buổi biểu diễn văn nghệ để công kích, phỉ báng, kích động thù hận Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194235.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share