Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2021] Trong vòng hai tháng, năm cư dân thành phố Hoài Nhân, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào khoảng 9 giờ tối ngày 12 tháng 5 năm 2021, nhà bà Vương Lợi Quân đột nhiên bị cúp điện. Khi bà mở cửa để xem chuyện gì đã xảy ra, thì một người xuất hiện và hỏi bà có phải Vương Lơi Quân không. Sau khi bà xác nhận danh tính của mình, một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà bà, họ nói: “Nếu bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ để bà đi, bằng không, bà sẽ bị bắt.“

Bà Vương khẳng định bà không làm bất cứ điều gì sai trái khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát không lắng nghe và bắt giữ bà. Cảnh sát đã khiêng bà xuống cầu thang và đẩy bà vào xe cảnh sát. Bà còn không được phép thay dép.

Vào buổi tối cùng ngày, một học viên khác là bà Vương Thúy Anh mất tích. Khi gia đình bà đến đồn công an địa phương để hỏi về trường hợp của bà, cảnh sát đã giới thiệu họ đến Văn phòng An ninh Nội địa, nhưng người của cơ quan này nói với họ rằng quyết định bắt giữ bà là do Ủy ban Chính trị và Pháp luật ban hành (một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công).

Một số học viên khác sau đó cũng báo cáo rằng họ đã bị sách nhiễu vào tối hôm đó. Một số cảnh sát đã gọi điện thoại yêu cầu các học viên ra bên ngoài căn hộ của họ và một số học viên được cảnh sát thông báo rằng đồng hồ điện của họ bị hỏng và lừa họ ra ngoài để kiểm tra.

Nhiều ngày sau, bà Quách Trọng Hương và chồng bị bắt giữ. Một ngày sau chồng bà Quách đã được trả tự do, còn bà Quách bị đưa đến trung tâm tẩy não nằm trong một khách sạn, nơi bà Vương Lợi Quân và Vương Thúy Anh bị giam giữ. Họ bị giam trong những căn phòng nhỏ và bị giám sát 24/24.

Bà Vương Thúy Anh đã được thả sau bảy ngày bị giam giữ. Bà Quách và bà Vương Lập Quân lần lượt bị giam 40 ngày và 47 ngày.

Vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, hai học viên khác là bà Doãn Tuyết Cầm và bà Lưu Mẫn cũng bị bắt giữ. Hiện họ đang bị giam trong cùng một khách sạn, và nơi này cũng tổ chức các phiên tẩy não.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/428156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194234.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share