Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-07-2021] Sau khi đại dịch virus corona bùng phát, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại đã bắt đầu gọi điện thoại cho người dân ở Trung Quốc để đem lại cho họ hy vọng và may mắn. Họ giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại và giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều người nói họ cảm thấy được truyền động lực và được khích lệ sau khi họ nói chuyện với các học viên và thoái ĐCSTQ.

“Ngày càng có nhiều người nhìn thấu những lời dối trá của chính quyền”

Ông Wu, một giáo viên dạy lịch sử đã nhận được cuộc gọi từ một học viên. Khi nghe cuộc gọi nói về nội dung gì, ngay lập tức ông ấy nói: “Tôi đã thoái ĐCSTQ. Tôi biết học viên các vị đang liên lạc mọi người và giảng chân tướng cho họ. Tôi tin ngày càng có nhiều người nhìn thấu những lời dối trá của chính quyền.“

Ông nói: “Tôi là giáo viên dạy môn lịch sử. Tôi biết lịch sử của ĐCSTQ và chế độ này đã che đậy và bóp méo sự thật ra sao. Ví dụ, tôi biết ĐCSTQ đã nói dối về việc nó chiến đấu chống lại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Tôi có một bộ phim tài liệu về sự thật lịch sử chiến tranh được sản xuất bởi một đạo diễn ở nước ngoài. Bộ phim tài liệu này bị cấm ở Trung Quốc nhưng tôi đã cho học sinh xem trong lớp để giúp các em biết được lịch sử chân thật. ĐCSTQ đã xuyên tạc lịch sử và đầu độc trẻ em. Tôi cố hết sức để các học sinh biết được sự thật để các em có thể đưa ra những phán đoán hợp lý và phát triển lối suy nghĩ đúng đắn. Tôi muốn giúp các em tự tìm ra sự thật. Đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm.

Ông ấy nói: “Đôi lúc tôi cảm thấy trong xã hội hỗn loạn này, tôi càng tỉnh táo thì càng cảm thấy đau lòng. Tôi thực sự hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có được quyền cơ bản để tiếp cận sự thật, như những người ở ngoài Trung Quốc. Tôi không thể nói quá nhiều vì tôi đang ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy rất bất lực vì không biết cách vượt tường lửa internet để biết nhiều sự thật hơn. Nơi tôi có thể biết được sự thật là từ học viên các vị. Tôi luôn làm hết khả năng của mình để truyền đi chân tướng. Nếu tường lửa internet ở Trung Quốc bị phá bỏ, thì ĐCSTQ sẽ sớm bị xóa sổ khỏi lịch sử”.

Sự thật có tác dụng nâng cao sức mạnh

Ông Wu cũng đề nghị người học viên đã gọi điện giúp ông thêm một điều. Ông Wu nói: “Tôi thường nghe các chương trình của Lý Mộc Dương trên kênh Tân Đường Nhân (NTDTV). Tôi nghe không sót một chương trình nào do ông ấy sản xuất. Chương trình của ông ấy thực sự có tác dụng nâng cao sức mạnh và tôi đã học hỏi rất nhiều điều trong đó. Tôi như được tiếp thêm sự tự tin và sức mạnh”.

“Hãy nói với ông ấy rằng chương trình của ông ấy đã cung cấp rất nhiều chân tướng”. Ông ấy nói thêm: “Hãy nói cho ông ấy biết rằng tôi đã cố hết sức để nghe chương trình của ông ấy trong một xã hội không có hy vọng như thế này. Chúng tôi thực sự cần biết chân tướng và sự khích lệ từ các vị. Tôi luôn cảm thấy buồn vì quá khó để biết được chân tướng ở Trung Quốc. Tôi biết nhiều người tốt như các bạn đang làm rất nhiều việc để truyền rộng chân tướng. Tôi cũng nghe những chương trình khác trên NTDTV và báo Đại Kỷ Nguyên…Cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Viên chức cấp cao nghe chân tướng hơn một giờ

Ngày càng có nhiều viên chức cấp cao không cúp máy khi các học viên ở hải ngoại gọi điện thoại cho họ. Vì biết ĐCSTQ giám sát các cuộc gọi nên họ giữ im lặng trong suốt cuộc gọi, sau đó nhanh chóng nói vài lời để biểu đạt thái độ.

Chủ tịch của một công ty truyền thông lớn của ĐCSTQ đã trả lời điện thoại từ một học viên. Ông ấy nghe chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ trong một tiếng mười lăm phút. Ông ấy không nói gì nhưng thỉnh thoảng tạo ra một số âm thanh để cho thấy rằng ông ấy vẫn đang nghe và để trả lời khi người học viên hỏi ông vẫn còn nghe điện thoại không. Khi người học viên hỏi liệu ông có muốn thoái ĐCSTQ hay không, ông ấy thì thầm: “Thoái!”

Một vị chủ tịch một ngân hàng cũng lắng nghe chân tướng hơn 1 giờ. Lúc kết thúc cuộc gọi, ông ấy nói nhỏ: “Được, tôi sẽ thoái! Cảm ơn!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/4/427732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194072.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share