Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2021] Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là giá trị phổ quát và được Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) truyền dạy. Do đó, chúng ta phải luôn giữ vững nguyên lý đó trong tâm.

Khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hay về cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, một số học viên ở thành phố tôi đã bị báo cảnh sát và đã bị bắt giữ. Họ bị giam giữ trong đồn cảnh sát địa phương, là nơi báo cáo về họ cho Sở cảnh sát địa phương, rồi Sở cảnh sát địa phương chuyển vụ án đến Viện kiểm sát địa phương, và vụ án được chuyển tiếp lên tòa án địa phương.

Một trong số các học viên bị bắt đã làm rất tốt khi đối diện với đồn cảnh sát, Sở cảnh sát, Viện kiểm sát, và Tòa án. Anh ấy vẫn có thể bảo trì được sự tĩnh tại và nói về việc Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp dạy các học viên trở thành người tốt hơn như thế nào. Anh ấy còn đưa ra một số ví dụ giải thích Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe, đề thăng bản tính tự nhiên của chúng ta, và giúp chúng ta hòa hợp với nhau ra sao. Anh ấy không hề sợ hãi và tất cả những gì anh ấy muốn là nói cho những kẻ bức hại biết rằng Đại Pháp chỉ đem lại lợi ích to lớn cho mọi người và xã hội mà không hề có một điều hại.

Sau đó nhờ có bảo lãnh anh ấy đã được thả ra và đã kể cho tôi về kinh nghiệm của anh ấy. Trong suốt một năm sau khi vụ án được đệ trình và trước khi ra tòa, anh ấy cũng đã đến tòa án nhiều lần để giảng chân tướng cho các công chức tòa án.

Tôi đã dự phiên tòa xử anh ấy và ngạc nhiên thấy anh ấy im lặng khi công tố viên và quan tòa vẫn dán nhãn Đại Pháp là một “tà giáo.”

Khi tôi nói chuyện với anh ấy sau phiên tòa, anh ấy nói rằng anh ấy không hề sợ, nhưng tâm trí anh ấy thường trống rỗng.

Mặc dù học viên này làm được tốt trong nhiều phương diện, tôi cảm thấy rằng có một điều bị bỏ sót. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về sự im lặng của anh ấy khi nghe thấy Đại Pháp bị vu khống trong phiên tòa xử anh ấy. Trong những hoàn cảnh như thế này, nếu các học viên chúng ta vẫn giữ im lặng, thì những kẻ bức hại có thể cho rằng chúng ta chấp nhận những gì họ nói. Các yếu tố tà ác đằng sau họ và cựu thế lực có thể nói với Sư phụ: “Những kẻ bức hại này cho rằng Pháp Luân Đại Pháp là một “tà giáo” và học viên này đã chẳng nói gì cả. Anh ta có phải đệ tử của ngài không? Chúng tôi không được dạy anh ta một bài học sao?” Nếu thế, sẽ làm khó Sư phụ trong việc giúp đỡ chúng ta nếu cựu thế lực áp đặt bức hại lên chúng ta ở chính điểm đó.

Tôi nghĩ khi đối mặt với sự bức hại tà ác như vậy, chủ ý thức của chúng ta phải thanh tỉnh và chúng ta không thể không phản đối khi Đại Pháp bị vu khống.

Chúng ta phải phát chính niệm và giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì. Về cơ bản, các học viên làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là để trở thành người tốt. Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong danh sách “tà giáo” mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định. Chúng ta cần giảng cho những kẻ bức hại đó rằng tự do tín ngưỡng được đảm bảo bởi Hiến Pháp Trung Quốc. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng việc bức hại những người vô tội sẽ không có gì tốt cho các học viên cũng như cho chính những kẻ bức hại. Chúng ta cũng phải làm rõ với những kẻ bức hại rằng con người không thể quyết định cái gì là chính tín và cái gì là tà giáo. Chỉ có Thần mới có thể đưa ra quyết định đó mà thôi.

Chúng ta cần duy hộ Đại Pháp bằng sự từ bi, phẩm giá và tôn nghiêm. Khi Đại Pháp bị phỉ báng, chúng ta cần có trách nhiệm duy hộ Pháp. Chỉ có buông bỏ tâm sợ hãi chúng ta mới có thể đối mặt với tà ác bằng lý tính và chính niệm, mà đó là những gì Sư phụ mong muốn.

Tại đây tôi muốn nhắc nhở chúng ta bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Chúng ta đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu chúng sinh và chúng ta không thể cho phép những kẻ bức hại tiếp tục phạm tội ác.

[Bài viết này chỉ thể hiện thể ngộ hiện tại của tác giả, có ý nghĩa chia sẻ trong các học viên chúng ta để có thể “tỷ học tỷ tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm)]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/1/426446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/7/193980.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share