Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở San Diego

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại San Diego, California đã tụ họp để cùng luyện các bài công pháp và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào buổi tối, họ tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm gần Bảo tàng USS Midway.

33bd113ccab34521bd1626c71d1dc106.jpg

a8b7cf6fb07c9a8dc37906e72fec82bc.jpg

913913581e16862588b24948f993e18a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp gần Bảo tàng USS Midway ở San Diego

116e012eedc38a5cf6283c112f0c86ce.jpg

d851657824f70158deb333fd3d24b113.jpg

91297acfe97c4d97294c4fadbbcc2060.jpg

Thắp nến tưởng niệm

8194619abdae6c87791dc22308a0637a.jpg

b5fef9ba4490c24c9e27cece36eff3f4.jpg

70fdc23d1a78341542a7ec4f5bc969af.jpg

42cec847c676f012a0269b805edd6693.jpg

5b2e0bd5553db5519e20f616098dd67b.jpg

ddc8544374ea38037b15558446e29d63.jpg

1e0b867beb31b8e8211c27570cae44a8.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký vào bản kiến nghị

Cô Doroles Williams, đến từ Arizona, cho biết: “Thiền định một cách thanh bình như thế này thật cuốn hút. Tất nhiên, chúng tôi muốn biết tại sao những người này lại có mặt ở đây.”

Cô Williams cùng chồng cô không hiểu họ có thể làm được gì cho cuộc bức hại ở Trung Quốc, một đất nước vốn rất xa xôi.

Bà Phương, một học viên, đã giải thích về việc ĐCSTQ bành trướng tầm ảnh hưởng của nó vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc như thế nào. Cô Williams nói: “Chúng tôi hiểu những gì đã xảy và việc thâm nhập của ĐCSTQ vào Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng hiểu loại đàn áp xảy ra ở Trung Quốc thì cũng có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Vì vậy chúng tôi cần phải biết sự thật, nếu không chúng tôi sẽ bị che mắt giống như đang ở phía sau tấm màn che vậy.”

Cô Williams đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công: “Đây là một phong trào ôn hòa tốt đẹp, quả là như vậy. Họ sử dụng một phương thức ôn hòa, chứ không phải là một vụ tụ tập đông người gây bạo lực. Một sự kiện thanh bình như thế này lại càng thu hút hơn.”

Một du khách tên Julie cho biết cảnh tượng các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công “thật đẹp và thanh bình mang theo một thông điệp đầy ý nghĩa.” Cô nói, “Thông tin này cần phải được lan truyền rộng rãi. Mọi người đều cần minh bạch điều đó.”

Cô Julie cũng nói với các học viên rằng cô đã đặt báo The Epoch Times và biết khá nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Khi hay tin Tòa án Luận tội Trung Quốc ở London ra phán quyết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cô đã bị sốc và bật khóc. “Những sự thật này thật tàn nhẫn, nhưng mọi người đều cần phải biết đến chúng”, cô nói.

Các học viên còn tổ chức một đoàn xe diễu hành kêu gọi kết thúc ĐCSTQ và tiếp tục thu thập chữ ký tại các điểm danh lam thắng cảnh.

Một học sinh trung học có tên Vetri cùng gia đình đã ký bản kiến nghị. Vetri cho hay: “Lý do cháu ký là vì cháu biết rằng cuộc bức hại và đàn áp này ở Trung Quốc là do ĐCSTQ đã gây ra. Vậy nên bước đầu tiên là cần kết thúc chủ nghĩa cộng sản để người dân Trung Quốc có thể có tự do và dân chủ.”

Anh Michael Macturk, trưởng phòng một công ty, cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý với thông điệp này. Chủ nghĩa cộng sản là tà ác. Nó là một thế lực tà ác trong thế giới chúng ta. Cần có nhiều người hơn nữa phản đối nó. Nhiều quốc gia hơn nữa cũng cần phản đối nó thì người Trung Quốc mới có thể có hy vọng.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194264.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share