Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ ở Paris

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris, Pháp đánh dấu 22 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn tu luyện ôn hòa này. Họ cũng tái hiện cảnh tra tấn tàn khốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Năm chính trị gia đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của họ tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên tổ chức các mít-tinh đồng thời ở chín thành phố lớn khác nhau của nước Pháp, gồm Liyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Guadeloupe, Martinique, và Réunion.

Nhiều chính trị gia gửi thư ủng hộ tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp gồm Phó Chủ tịch Thượng viện Nathalie Delattre, Thượng Nghị sỹ Monique de Marco, và các Đại biểu Quốc hội Alain David, Jean-Luc Lagleize và Philippe Naillet. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.

2021-7-19-paris-720-demonstration_01--ss.jpg

(Từ trái sang phải) Phó Chủ tịch Thượng viện Nathalie Delattre, Thượng Nghị sỹ Monique de Marco, và các Đại biểu Quốc hội Alain David, Jean-Luc Lagleize và Philippe Naillet, và Fiorella Luna, đại diện của Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng tại Trung Quốc (ETAC)

2021-7-19-paris-720-demonstration_02--ss.jpg

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, đã có bài phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp, vạch trần ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động, tiêm thuốc tâm thần, cũng như cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Ông kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp và yêu cầu chính phủ Pháp trừng phạt ĐCSTQ.

2021-7-19-paris-720-demonstration_03--ss.jpg

Bà Fiorella Luna, đại diện Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng tại Trung Quốc (ETAC) vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

2021-7-19-paris-720-demonstration_04--ss.jpg

2021-7-19-paris-720-demonstration_05--ss.jpg

2021-7-19-paris-720-demonstration_06--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris

2021-7-19-paris-720-demonstration_07--ss.jpg

Tái hiện tra tấn phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

Anh Simon, một chuyên gia báo chí và đa phương tiện, đã theo dõi cuộc diễu hành của Pháp Luân Công đến Đại sứ quán Trung Quốc. Anh nói với phóng viên: “ĐCSTQ đang cố gắng thay đổi các quy tắc quốc tế. Nó đàn áp những người có tín ngưỡng tôn giáo và đoàn thể người bất đồng chính kiến. Tôi phản đối ĐCSTQ. Nó nhất định phải sụp đổ! Cuộc bức hại phải chấm dứt! Người dân Trung Quốc cần phải thức tỉnh!”

Anh Yallur, một kỹ sư máy tính, đã nói: “Một chính quyền toàn trị sẽ làm bất cứ điều gì để giữ vững và duy trì quyền lực. Nó sẽ đàn áp tàn nhẫn bất kỳ nhóm người nào có thể gây ra mối đe dọa cho sự cai trị của nó. Thu hoạch nội tạng là việc làm hèn hạ. Những người tu luyện Pháp Luân Công không có bất kỳ sự mưu cầu chính trị nào. Họ chỉ đơn giản là có nhiều người. Việc đàn áp những công dân không vi phạm pháp luật này chính là hành vi của những kẻ độc tài.”

Cô Natalie, một cư dân địa phương, bày tỏ: “Vấn đề bức hại của ĐCSTQ đã lan rộng sang các nước phương Tây, vì vậy chúng ta phải liên hợp để cùng nhau chống lại hành vi bức hại dã man này!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428436.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194282.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share