Bài viết của phóng viên Phương Huệ và Trịnh Ngữ của báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 21-07-2021] Trong suốt 22 năm qua, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã huy động tất cả bộ máy nhà nước vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Đại dịch [viêm phổi Vũ Hán] không thể ngăn cản quyết tâm phản bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

Gần đây, học viên Đài Loan đã tổ chức thắp nến tưởng niệm ở các khu vực công cộng và thậm chí cả trực tuyến để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng do cuộc bức hại, và dựng các biểu ngữ giảng chân tướng tại 20 địa điểm trên khắp Đài Loan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiện đã thể hiện chính khí và sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-01--ss.jpg

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-02--ss.jpg

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-03--ss.jpg

Biểu ngữ giảng chân tướng tại 20 địa điểm trên khắp Đài Loan

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-04--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại các khu vực công cộng và qua Internet để tưởng niệm và tôn vinh các học viên đã qua đời do cuộc bức hại

Hơn 1.000 học viên đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện qua Internet. (Video do NTDTV Châu Á Thái Bình Dương cung cấp)

Kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại

Các nhà lãnh đạo chính trị của Đài Loan từ tất cả các cấp cũng ủng hộ Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ. Họ kêu gọi xã hội quốc tế cùng nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích các học viên Pháp Luân Công, những người đã luôn phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và lý trí suốt nhiều năm qua.

Luật sư Tô Hữu Thần, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cố vấn Nhân quyền của Văn phòng Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc và Chủ tịch danh dự Hiệp hội Nhân quyền Trung Hoa, cho biết hơn 3,87 triệu người từ 37 quốc gia, trong đó có khoảng 1,3 triệu người Đài Loan, đã đồng ký tên một báo cáo chung để tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì tội ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Ông hy vọng mọi người sẽ không quên dự định ban đầu của nỗ lực trên toàn thế giới, tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi và công khai kết quả tố cáo. Ông tin rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, và bằng cách chiểu theo tinh thần “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, con người trên thế giới sẽ sống hòa hợp trong hòa bình.

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-06--ss.jpg

Các lãnh đạo chính trị và quan chức ủng hộ kháng khị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Phó Viện trưởng Viện Lập pháp: Không để việc vi phạm nhân quyền tiếp tục xảy ra

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-07--ss.jpg

Phó Viện trưởng Viện Lập pháp ông Thái Kỳ Xương

Phó Viện trưởng Viện Lập pháp ông Thái Kỳ Xương tin rằng những hoạt động kháng khị phản bức hại hơn 22 năm qua của các học viên Pháp Luân Công đã giúp nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền xảy ra ở Trung Quốc, và đóng góp một phần vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt lên chính quyền cộng sản trong thời gian gần đây.

Ông nói: “Tôi tin rằng người dân thế giới cuối cùng sẽ hiểu rằng dân chủ và tự do là một giá trị phổ quát trọng yếu, và hiểu được sự quý giá của nó. Do đó, nếu bất kỳ quốc gia nào, [Đảng Cộng sản] Trung Quốc cũng không ngoại lệ, xâm phạm chúng (dân chủ và tự do), thì các quốc gia cùng tin tưởng vào những giá trị này trên toàn thế giới sẽ không thể để mặc cho tình trạng lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn”.

Ông hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự vi phạm nhân quyền của nó càng sớm càng tốt.

Thứ trưởng Ủy ban các vấn đề Đại Lục: Ngừng áp bức tự do và nhân quyền

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-08--ss.jpg

Ông Khâu Thùy Chính, Thứ trưởng Ủy ban các vấn đề Đại Lục

Ông Khâu Thùy Chính, Thứ trưởng Ủy ban các vấn đề Đại Lục, nói rằng ĐCSTQ từng đàn áp các hoạt động tôn giáo với danh nghĩa duy trì sự ổn định xã hội. “Một lần nữa chúng tôi kêu gọi chính quyền Bắc Kinh ngừng đàn áp người dân và vi phạm tự do tín ngưỡng cùng các quyền cơ bản của con người. Đài Loan sẽ tiếp tục quan tâm đến tình hình phát triển của tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc Đại Lục”.

Thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc tế, Ủy viên Giám sát: Một tiếng nói thật dũng cảm và rất có giá trị

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-09--ss.jpg

Bà Kỷ Huệ Dung, Ủy viên Ủy ban Nhân quyền Quốc tế

Ủy viên Ủy ban Nhân quyền Quốc tế bà Kỷ Huệ Dung nói rằng trong suốt 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Công không hề sợ hãi cuộc bức hại của ĐCSTQ, vẫn luôn dũng cảm bước ra vạch trần hành vi tà ác của ĐCSTQ.

Bà nói: “Tôi nghĩ đây là một tiếng nói dũng cảm và rất có giá trị. Trong những năm gần đây, Nghị viện Châu Âu và một số quốc gia trên toàn thế giới đã thức tỉnh. Mọi người không ngừng nói về bản chất tà ác của ĐCSTQ, và hiểu rằng họ nên gây áp lực nhiều hơn lên Trung Quốc [ĐCSTQ]. Tôi nghĩ điều này là tốt và nó đã mang lại một số thay đổi trong ĐCSTQ. Nếu không, chế độ đó sẽ ngày càng trở nên đáng sợ và độc tài hơn”.

Các nhà lập pháp: Khâm phục Pháp Luân Công vì đã phản đối cuộc bức hại

901a593e9ce00f5798572b7dc9f9ff94.jpg

Nhà lập pháp (ủy viên Viện Lập Pháp) Trương Liêu Vạn Kiên

“Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã là một chủ đề thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế”. Nhà lập pháp thành phố Đài Trung Trương Liêu Vạn Kiên nói rằng ĐCSTQ đã sử dụng các thủ đoạn đen tối, mờ ám và tàn ác để bức hại các luật sư nhân quyền, Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Nhiều người Trung Quốc đã có nhận thức sâu sắc, và giờ đây ĐCSTQ đã không còn có thể ‘lấy giấy bọc lửa’ nữa rồi, hình ảnh của nó với quốc tế là mang tính tiêu cực.

Ông nói: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công, những người luôn kiên định đức tin của họ và chịu đựng áp lực mạnh mẽ dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ. Tôi nghĩ các nước coi trọng dân chủ trên thế giới nên ủng hộ họ”.

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-11--ss.jpg

Ông Quách Ứng Nghĩa, Phó Chấp hành trưởng Trung tâm Phục vụ liêp hợp Đông Đài Loan của Viện Hành chính

Ông Quách bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn với các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ, những người đã bị ĐCSTQ bức hại trong nhiều năm qua. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công, nó chính là phương tiện để vạch trần thành công bản chất tàn bạo của ĐCSTQ với thế giới. “Vào đêm trước hoạt động kỷ niệm 22 năm này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới và đặc biệt là những học viên ở Trung Quốc.”

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-12--ss.jpg

Nhà lập pháp Thái Thích Ứng

Nhà lập pháp Thái Thích Ứng nói rằng trong nhiều năm các nước Châu Âu cảm thấy kỳ lạ trước những gì các học viên Pháp Luân Công nói về ĐCSTQ, bởi lẽ họ không thể tin rằng có thể có một chính phủ bạo ngược như vậy tồn tại. Tuy nhiên, những gì diễn ra gần đây ở Hồng Kông và Tân Cương đã thức tỉnh họ. Ông nói: “Hóa ra những lời lên án [ĐCSTQ] của các học viên Pháp Luân Công là đúng sự thật.” “Cảm ơn Pháp Luân Công vì họ đã trường kỳ nỗ lực để nhiều người hơn nữa được biết chân tướng”.

2021-7-20-mh-taiwan-720-stop-persecution-commemoration-13--ss.jpg

Bà Trương Kim Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan

Bà Trương Kim Hoa, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, nói: “Chúng tôi muốn mọi người nhận ra rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc; sẽ có một Trung Quốc hòa bình nếu không có sự độc tài của ĐCSTQ! ĐCSTQ là kẻ bức hại, và người dân Trung Quốc đều là nạn nhân. Chỉ khi ĐCSTQ bị giải thể, người dân Trung Quốc mới có thể có một tương lai hòa bình và có thể khôi phục nền văn hóa Trung Quốc truyền thống. Thế giới sẽ có một tương lai hòa bình mà không có sự uy hiếp của ĐCSTQ”.

Bà kêu gọi người dân Trung Quốc và thế giới hãy cởi mở để hiểu rõ Pháp Luân Công và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Bà cũng nhắc nhở những ai còn đang bán mạng cho ĐCSTQ, đang chấp hành mệnh lệnh của nó mà bức hại người dân Trung Quốc, hãy mau thức tỉnh lương tri, đừng trở thành đồng phạm với cái chính quyền sát nhân đó, và hãy xây dựng một tương lai tốt đẹp và hòa bình cho chính họ và thế hệ mai sau.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194290.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share