Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 26-7-2021] Năm ngoái, trước tình trạng phong tỏa do virus Trung Cộng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ đã bắt đầu tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm trực tuyến cùng nhiều hoạt động trực tuyến khác để kỷ niệm ngày 20 tháng 7 năm 1999 – ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, các học viên tại Ấn Độ tiếp tục tổ chức sự kiện như vậy, và điều này phần nào đã giúp họ trau dồi kỹ năng sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả để tiếp cận với nhiều người hơn nữa.

Các học viên quyết định sử dụng mạng xã hội để đăng các bài báo liên quan đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm tại Trung Quốc. Khoảng 38 kênh thông tin trực tuyến, báo in và các kênh truyền hình đã xuất bản các bài báo bằng tiếng Anh, cùng một số ngôn ngữ khác của Ấn Độ. Nhiều bài viết trên một số trang web tiếng Anh uy tín đã có lượt xem khá cao.

9bebb3e87c29954b55534939c23ce620.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bangalore

2da4238e628bf84d33645efeea5ab081.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kolkata

3512a9f2e83457630ad1cdc5b6c2b09f.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mumbai

Các học viên từ nhiều thành phố trên khắp Ấn Độ đã được yêu cầu gửi hình ảnh và video clip buổi thắp nến tưởng niệm trực tuyến của họ để làm tư liệu.

Hình ảnh và video clip các học viên tham gia lễ thắp nến tưởng niệm trực tuyến đã được tổng hợp thành một đoạn video nói về cuộc bức hại kéo dài 22 năm tại Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ấn Độ coi ngày này [20 tháng 7] là “Ngày Kháng nghị”. Đoạn video được đăng lên YouTube và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Một video khác có bài hát về ngày 20 tháng 7 với nhiều ngôn ngữ của Ấn Độ do các học viên Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ dàn dựng cũng được đăng trên Youtube và nhiều kênh truyền thông xã hội khác nhau.

Trong phần bình luận, nhiều khán giả đã lên án cuộc bức hại, và cũng có nhiều người nêu vấn đề họ có thể giúp đỡ như thế nào. Nhiều người còn muốn biết thêm chi tiết về cuộc bức hại cũng như cách học các bài công pháp.

adc89c2f4102aa55bb58411de98e9eac.jpg
Các học viên ở Nagpur luyện công ngoài trời

Các học viên tại thành phố Nagpur, nơi mà tình trạng phong tỏa đang dần nới lỏng, đã mạo hiểm đeo khẩu trang để luyện các bài công pháp, thiền định và tổ chức lễ thắp nến thỉnh nguyện bên ngoài.

Một học viên bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng sẽ thấy cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công kết thúc trước ngày 20 tháng 7 năm sau.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194275.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share