Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ý

[MINH HUỆ 22-07-2021] Ngày 17 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ý đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm qua. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

2021-7-21-italy-rome-falun-gong-truth_01--ss.jpg

2021-7-21-italy-rome-falun-gong-truth_02--ss.jpg

2021-7-21-italy-rome-falun-gong-truth_03--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Rome.

2021-7-21-italy-rome-falun-gong-truth_04--ss.jpg

2021-7-21-italy-rome-falun-gong-truth_05--ss.jpg

Người qua đường nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tiếng nhạc luyện công du dương vang vọng trên Via dei Fori Imperiali, một con đường ở trung tâm thành phố Rome. Người dân địa phương và du khách đi ngang qua đã nán lại xem màn biểu diễn các bài công pháp ôn hòa và họ đã rất sốc khi biết về cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Sau khi nhận được một tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và việc pháp môn này bị bức hại ở Trung Quốc, một người Ý lớn tuổi hỏi về việc học năm bài công pháp. Một số người trẻ tuổi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp, và một số người đã học luyện công ngay tại chỗ.

Hai thanh niên người Brazil đã rất bức xúc khi biết về cuộc bức hại và hỏi liệu họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này hay không. Các học viên nói rằng họ có thể truyền rộng thông tin này cho những người mà họ biết và ký tên vào một lá thư thỉnh nguyện trực tuyến. Họ nói rằng họ có biết về việc người Duy Ngô Nhĩ bị bắt giam trong các trại lao động. Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hai thanh niên Brazil này cho biết họ sẽ tìm hiểu thêm nữa về lịch sử tà ác của ĐCSTQ.

Hai người Tây Ban Nha trẻ tuổi muốn biết nguyên do dẫn đến cuộc đàn áp. Một học viên nói với họ rằng ĐCSTQ đã thống trị Trung Quốc trong hơn 70 năm, và trong thời gian cầm quyền, ĐCSTQ đã giết hại hơn 80 triệu dân chúng vô tội trong các cuộc vận động chính trị. Ngoài ra, nó cũng phá hủy văn hóa, đạo đức và các giá trị truyền thống của Trung Quốc. Mục tiêu của nó là hủy hoại đạo đức của con người và hủy hoại niềm tin của con người vào Thần.

Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu ra công chúng vào những năm 1990 và có tác dụng tích cực trong việc khôi phục lại các giá trị truyền thống. Các học viên Pháp Luân Công sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để trở thành người tốt hơn. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân, bởi ghen tị với sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp, đã phát động cuộc bức hại pháp môn. Giang không thể chịu nổi việc có nhiều người học luyện Pháp Luân Công, và cho rằng đó là một mối đe dọa đối với quyền lực của mình, do đó ông ta đã ra lệnh đàn áp, áp dụng đủ mọi thủ đoạn, viện đến toàn bộ công cụ của ĐCSTQ, từ các phương tiện truyền thông và hệ thống pháp luật, cảnh sát và quân đội, để tiêu diệt các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

2021-7-21-italy-rome-falun-gong-truth_06--ss.jpg

Người qua đường ký thư thỉnh nguyện và lên án ĐCSTQ vì cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Nhiều người qua đường đã ký vào một bản thỉnh nguyện và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Cơ-đốc. Một luật sư từng làm việc tại Liên Hợp Quốc đã ký tên vào thư thỉnh nguyện và tuyên bố rằng việc ký tên ủng hộ này là rất quan trọng.

Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Ý đã nhất trí thông qua Nghị quyết Documento IV-ter n. 7, N. 243, kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức thả các tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, và thông qua các kênh ngoại giao và các kênh khác tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194303.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share