Bài viết của một đệ tử tại New Zealand

[MINH HUỆ 27-8-2006] Vào ngày 24 tháng 8, 2006, David Kilgour, cựu Bộ trưởng Canada và Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu, Edward McMillan-Scott thăm viếng New Zealand và gặp gỡ các dân biểu quốc hội từ 4 đảng phái tại New Zealand. Kilgour và McMillan-Scott giới thiệu về “Bản báo cáo về Tố cáo Mổ cắp Nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc”. Tất cả các dân biểu quốc hội đều lên án thảm trạng do ĐCSTQ gây ra.


Guohua Huang nói về kinh nghiệm của anh trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Một người tị nạn của Liên hiệp quốc được New Zealand cho tị nạn, đệ tử Guohua Huang, kể lại những kinh nghiệm rùng rợn mà bản thân and gánh chịu do chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc cho tất cả các đại biểu Quốc hội. Vợ, 29 tuổi, bị ĐCSTQ tra tấn đến chết trong khi chị ta đang có thai 3 tháng, chỉ vì chị ta không chịu ly khai với Pháp Luân Công. Chị ta để lại một cô con gái thơ dại. Trong thời gian bị giam giữ, anh Huang bị khám nghiệm 3 lần xem thử gan có tốt không, vì anh ta hay bị ho. Sau khi vạch trần tội ác mổ cắp gan để cấy ghép của ĐCSTQ, anh ta mới khiếp đảm vì máu của anh ta “giống như máu của người già 80 tuổi” (theo lời bác sĩ), nếu không gan của anh cũng đã bị mổ cắp. Các dân biểu quốc hội rất cảm động vì những đau khổ anh đã gánh chịu.


Ông Kilgour và ông McMillan-Scott tham dự hội thảo do các sinh viên luật khoa tại Đại học Victoria

Dân biểu Wayne Mapp nói rằng ông ta đã gặp nhiều đệ tử Pháp Luân Công và chú trọng nhiều hơn về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Mức độ khủng khiếp và thời gian lâu dài của chính sách khủng bố Pháp Luân Công thật không tưởng tượng được. Nó quá dã man. Sau khi biết được nhiều đệ tử bị bắt, bị giam tù hay bị giết, ông ta biết rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công đang xảy ra toàn diện tại Trung Quốc. Với quan hệ tốt đẹp giữa New Zealand và Trung Quốc, điều này không có nghĩa rằng New Zealand sẽ im tiếng với sự vi phạm nhân quyền khá trầm trọng này.

Dân biểu Mapp cũng nói rằng Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ thăm viếng New Zealand năm này, Thủ tướng Clark sẽ trình bày với lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, mà sẽ làm Trung Quốc bị nhiều áp lực từ cộng đồng thế giới. Khi New Zealand nói về quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc, chúng ta cần phải nói rõ về giá trị của chúng ta đó là, chống lại chính sách khủng bố Pháp Luân Công và hoàn toàn bảo vệ vấn đề nhân quyền.

Dân biểu Pita Paraone nói rằng càng nhiều người nên biết về thảm trạng của ĐCSTQ về mổ cắp nội tạng. Hôm nay hành động dã man này phải được chấm dứt ngay tức khắc. Ông ta thất vọng về thái độ của các chính phủ về vấn đề này vì họ nhắm mắt làm ngơ vấn đề nhân quyền và chỉ chú trọng về thương mại và kinh tế.

Đảng trưởng đảng Mori, Tariana Turia, và một phát ngôn viên của đặc trách ngoại giao của đảng Grên, Keith Locke, cũng lên án hành động mổ cắp các bộ phận nội tạng của ĐCSTQ và góp ý phải nên làm sao để tạo được sự chú ý của chính phủ và các tổ chức khác.

Vào tối ngày 24 tháng 8, ông Kilgour và McMillan-Scott tham dự một cuộc hội thảo tại Đại học Luật khoa Victoria và nói về cuộc điều tra về tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng của ĐCSTQ. Họ cũng trả lời nhiều câu hỏi của báo chí và công chúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/27/136524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/28/77411.html

Đăng ngày 30-8-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share