Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2021] Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mới đây đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hãy chấm dứt cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, một nhóm người thiền định ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 19 tháng 7, người phát ngôn của cơ quan này là ông Ned Price, bày tỏ: “Chúng tôi ghi nhận ngày mai là tròn 22 năm từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phát động chiến dịch đàn áp đối với phong trào Pháp Luân Công cùng hàng triệu học viên, những người ủng hộ, và những nhà bảo vệ nhân quyền làm việc để bảo vệ quyền của họ.”

“Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc giam giữ, sách nhiễu, tra tấn cũng như ngược đãi mỗi năm chỉ vì tìm cách thực hành đức tin của họ một cách ôn hòa”, ông nói tiếp: “Chúng tôi kêu gọi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngay lập tức chấm dứt chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Công và trả tự do cho những người đang bị cầm tù vì đức tin của họ.”

83c4e69c6e1bd6dce738926a59e54170.jpg

Ông Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng chục triệu học viên đã bị bắt giữ, đưa vào các trại lao động cưỡng bức, cầm tù, tra tấn, và thậm chí là bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. ĐCSTQ đã làm tất cả những điều này để tước đi đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của họ.

Có ít nhất hàng nghìn học viên được xác nhận là đã qua đời do cuộc bức hại này. Ngoài ra, còn có không biết bao nhiêu học viên đã thiệt mạng sau khi bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Sự tàn bạo của ĐCSTQ đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc. Khi phát hành Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2020 vào ngày 12 tháng 5 năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony J. Blinken đã tuyên bố xử phạt một quan chức của ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Công.

Vị quan chức này là Dư Huy, cựu giám đốc Phòng 610 Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. “Ông ta bị chỉ định vì đã dính líu đến các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cụ thể là việc tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ”, ông Blinken cho biết thêm. Theo Mục 7031 © của Đạo luật Phân bổ Ngân sách cho Bộ Ngoại giao, Hoạt động Đối ngoại và Các Chương trình Liên quan năm 2021, cả Dư và người thân trong gia đình ông ta sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Đây là lần đầu tiên một quan chức Phòng 610 bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt. Vào Ngày Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng công bố danh tính của 17 quan chức nước ngoài và người thân trực tiếp của họ vì đã vi phạm nhân quyền. Trong số đó có Hoàng Nguyên Hùng, cảnh sát trưởng thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194182.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share