Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2021] Trong 22 năm của cuộc bức hại, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị đưa vào trung tâm tẩy não và bị ép phải từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 1999.

Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, thành phố này đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức các phiên tẩy não gây áp lực ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Hiện tại, có khoảng 70 trung tâm tẩy não như vậy được ghi nhận tại Vũ Hán.

Thường được gọi với cái dưới cái tên “Trung tâm Giáo dục Pháp luật” hay “Trung tâm Học tập Chuyển hóa,” các trung tâm tẩy não được đặt trong các văn phòng chính phủ ở tất cả các cấp, trường cao đẳng và đại học, doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân và khu dân cư. Những nơi như viện dưỡng lão, bệnh viện, nhà ở phúc lợi, nhà khách và khách sạn cũng được sử dụng để tổ chức các phiên tẩy não.

Bắt đầu từ năm 2021, nhà chức trách ở Vũ Hán đã đổi tên mới cho trung tâm tẩy não như “nhà tình thương” hay “trung tâm chăm sóc” để tránh sự chú ý ngày càng tăng của quốc tế đối với tội ác tiềm ẩn trong các cơ sở này.

Theo thông tin mới nhất mà Minh Huệ Net thu thập được, từ tháng 1 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021, có 43 học viên và một người thân ở thành phố Vũ Hán bị giam giữ trong 13 trung tâm tẩy não, trong số đó 9 trung tâm mới được thành lập.

Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, 18 học viên đã bị bắt giữ và bị đưa tới các trung tâm tẩy não khác nhau. Trong 21 học viên bị đưa tới trung tâm tẩy não từ ngày 18 tháng 5 tới ngày 20 tháng 6, có 16 học viên bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Giang Ngạn.

Các phương thức sử dụng trong trung tâm tẩy não để buộc học viên từ bỏ đức tin của mình

1. Hủy hoại thân thể

Trong một trung tâm tẩy não ở quận Vũ Xương, lính canh đã cấm các học viên sử dụng nhà vệ sinh, ngủ, tắm giặt hay uống nước trừ khi họ từ bỏ đức tin của mình. Các học viên cũng được cung cấp rất ít thức ăn. Nhà chức trách nói dối gia đình các học viên rằng họ sống rất tốt trong trung tâm tẩy não.

2. Tẩy não

Bốn học viên ở quận Kiều Khẩu đã bị tẩy não trong Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan. Các học viên bị giam giữ trong các phòng riêng. Mỗi học viên bị giám sát nghiêm ngặt bởi hai người hỗ trợ, còn gọi là giảng viên.

Học viên phải tham gia các phiên tẩy não hai lần một ngày, ở đó, họ bị buộc phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công. Họ không được phép nhắm mắt hay cúi đầu trong khi đang chiếu video, cũng như không được nhìn ra ngoài cửa sổ khi họ đi bộ qua hành lang.

3. Sử dụng các học viên cũ để lừa dối học viên

Trương Toàn Hạo từng là một học viên Pháp Luân Công, nhưng đã từ bỏ tu luyện dưới áp lực. Trương phối hợp với nhà chức trách trung tâm tẩy não để lừa dối học viên khác từ bỏ tu luyện. Hiện anh ta làm việc tại trung tâm tẩy não ở quận Giang Ngạn. Anh ta còn đi cùng quan chức địa phương tới nhà học viên để sách nhiễu họ.

Cựu học viên Sách Hán Hoa cũng làm việc tại một trung tâm tẩy não quận Giang Ngạn để tẩy não các học viên kiên định.

Cung Lương Hán là một nhân viên của ủy ban Chính trị Pháp luật Vũ Hán, một cơ quan nằm ngoài hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công. Bà ta đã sách nhiễu vài học viên vào ngày 19 tháng 3 và đe dọa đưa họ vào trung tâm tẩy não nếu họ không ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

4. Đe dọa tước lương hưu, nhà và công việc

Ông Phương Vọng Quý, một học viên 90 tuổi sống ở quận Vũ Xương đã bị nhà chức trách cưỡng bức tới trung tâm tẩy não. Vào tháng 1 năm 2021, Lý Kiệt, trưởng Đồn Công an Trung Hoa Lộ cùng ba người khác kéo tới nhà ông. Họ đưa ông tới Trung tâm Tẩy não Nam Hồ và trả tự do cho ông vào buổi tối. Điều này diễn ra ba ngày liên tiếp.

Trong trung tâm tẩy não, các quan chức lệnh cho ông Phương điểm chỉ vào tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Sau khi ông từ chối, họ đã đe dọa đình chỉ lương hưu của ông, tịch thu nhà của ông và phá hủy việc kinh doanh của con trai cùng con dâu ông. Ông Phương vẫn từ chối tuân thủ. Vào ngày thứ ba của đợt sách nhiễu, ba quan chức từ khu dân cư Đô Phủ Đê đã đưa ông tới trung tâm tẩy não, tát vào mặt ông và buộc ông điểm chỉ vào tài liệu, và nói ông: “Ông tự điểm chỉ đi!”

13 trung tâm tẩy não vẫn còn đang hoạt động tại Vũ Hán

Hai trung tâm tẩy não quận Vũ Xương (một trung tâm mới mở)

1. Trung tâm Tẩy não Nam Hồ: Nằm sau một khách sạn gần Bệnh viện Nam Hồ

2. Có một trung tâm tẩy não ở bên trong một khách sạn gần đó do Công an quận Vũ Xương điều hành.

Hai trung tâm tẩy não ở quận Giang Ngạn (cả hai đều mới mở)

1. Một nằm ở khu vực nghèo xa xôi hẻo lánh trên đường Vương Gia Hà ở quận Hoàng Pha. Người phụ trách trung tâm tẩy não này là Nghiêm Định Quốc, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật quận Giang Ngạn.

2. Trung tâm Tẩy não Thạch Kiều nằm trong Trạm Quản lý Xây dựng quận Giang Ngạn (Số 7 trên ngõ Thạch Kiều).

Hai Trung tâm Tẩy não ở quận Thanh Sơn (cả hai đều mới mở)

1. Một cái nằm ở Số 12-3 trên đường Số 2 Công Nghiệp. Địa điểm này được Viện Nghiên cứu và Thiết kế của Tập đoàn Gang thép Vũ Hán cung cấp và Ủy ban Chính trị Pháp luật quận Thanh Sơn điều hành.

2. Một trung tâm khác nằm trên đường Số 2 Duyên Cảng ở Hồng Cương Thành.

Hai trung tâm tẩy não ở quận Hán Dương (cả hai đều mới mở)

1. Trung tâm Tẩy não Phong Bế nằm trên đường Cầm Đoạn Khẩu gần chợ thép cũ.

2. Trung tâm Tẩy não Hán Dương (chưa rõ địa chỉ).

Trung tâm Tẩy não Thanh Lăng ở huyện Hồng Sơn (mới mở)

Trung tâm tẩy não này được điều hành bởi Ủy ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610 quận Hồng Sơn. Nó nằm trong Trường Trung học Nguyên Thạch Chủy ở thị trấn Thanh Lăng, thuộc vùng đất hoang và cư dân xung quanh đã chuyển đi. Chính quyền đã tiêu tốn sáu triệu nhân dân tệ để xây dựng trung tâm tẩy não và hệ thống camera giám sát đặc biệt để bức hại các học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến.

Các trung tâm tẩy não khác gồm có Trung tâm Tẩy não khu phát triển Công nghệ Đông Hồ (mới mở), Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan ở quận Kiều Khẩu, Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn Sơn ở quận Giang Hán và Trung tâm Tẩy não Lưu Tập ở quận Tân Châu.

21 học viên bị đưa tới trung tâm tẩy não vào trong hai tháng 5 và 6 năm 2021

1. Ông Hàn Khải, một kỹ sư cao cấp của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trung Nam đã bị bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 15 tháng 6. Vương Cường của Văn phòng Quản lý toàn diện đã ra lệnh vụ bắt giữ và các thanh viên của Ủy ban Chính trị Pháp luật quận Giang Ngạn và khu dân cư Bách Bộ Đình đã tiến hành vụ bắt giữ.

2. Tối ngày 7 tháng 6, cảnh sát của Đồn Công an Tứ Duy Lộ đã tới nhà riêng để tìm ông Lưu Lập, nhưng không có ai mở cửa. Cảnh sát đã cắt điện và cắt nước của nhà ông Lưu và tập hợp bên ngoài nhà của ông qua đêm. Vào buổi sáng ngày 8 tháng 6, cảnh sát đã thuê thợ phá khóa tới mở cửa nhà ông Lưu và họ đã đưa ông tới Trung tâm Tẩy não Hậu Hồ.

3. Cảnh sát của Đồn Công an Tông Quan Nhai ở quận Kiều Khẩu và quan chức của khu dân cư Nghi Mỹ đã lục soát nhà của bà Đặng Tú Cầm. Các cảnh sát đã bắt giữ và đưa bà tới Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan vào ngày 8 tháng 6.

4. Quan chức của khu dân cư Trường Giang và nhân viên của một trung tâm tẩy não đã bắt giữ ông Thời Tuyên, 73 tuổi vào ngày 3 tháng 6.

5. Nhà chức trách đã bắt giữ bà Quách Bình ở quận Thanh Sơn vào ngày 6 tháng 2. Theo các quan chức khu dân cư của bà, bà bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở quận Hoàng Pha.

6. Bà Trương Kha ở khu Giang Ngạn bị đưa tới trung tâm tẩy não vào khoảng ngày 1 tháng 6.

7. Nhà chức trách của quận Giang Ngạn đã đưa 12 học viên tới trung tâm tẩy não từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 5. Các học viên gồm bà Dương Gia Mẫn, bà Trần Hán Trân, bà Phùng Hiểu Viên, bà Bảo Cúc Liên, ông Trương Trường Minh, bà Lăng Lị, bà Trần Quang Chân, ông Lô Tấn, bà Điền Nghênh Huy, bà Trân Văn Quyên, bà Kim Thu Trân và bà Điền Tuệ Phương.

8. Bà Tập Quốc Tú ở quận Hán Dương đã không về nhà sau khi bà ra khỏi nhà vào ngày 24 tháng 5. Sau khi hỏi han khắp nơi, gia đình bà đã phát hiện rằng bà bị đưa tới trung tâm tẩy não.

9. Ông Lưu Đào ở khu Phát triển Công nghệ Đông Hồ đã bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 5.

10. Một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà bà Hạ Ngọc Lan ở quận Vũ Xương và đưa bà tới trại tạm giam vào ngày 4 tháng 5.

Danh sách đầy đủ của 43 học viên Pháp Luân Công bị đưa tới trung tâm tẩy não từ tháng 1 năm 2021

Quận Giang Ngạn (16 học viên): Bà Dương Gia Mẫn, bà Trần Hán Trân, bà Phùng Hiểu Viên, bà Bảo Cúc Liên, ông Trương Trường Minh, bà Lăng Lỵ, bà Trần Quang Chân, ông Lô Tấn, bà Điền Nghênh Huy, bà Trần Văn Quyên, bà Kim Thu Trân, bà Điền Tuệ Phương, bà Trương Kha, ông Thời Tuyên, ông Hàn Khải và ông Lưu Lập.

Quận Thanh Sơn (8 học viên và một người không phải học viên): Bà Hướng Trường Thanh (thứ hai), tiến sỹ Thang, bà Lưu Mỹ Lệ, bà Trịnh Tân Liên, bà Sa Chiêu Đễ, bà Chu Huệ Phương, bà Quách Bình, ông Trương Vĩ và con trai của bà Lý Ngọc Trân không phải là học viên đã phải chịu sự tẩy não bởi vì mẹ của bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Quận Kiều Khẩu (5 học viên): Bà Hùng Lệ Hoa, bà Lý Kiến Quân, bà Doãn Kế Hương, bà Hoàng Vịnh Mai và Đặng Tú Cầm.

Quận Hồng Sơn (4 học viên):Bà Trâu Lệ Ngọc, bà Vương Ái Quần, bà Vương Thu Hiền, bà Lý Xuân Liên và bà Trương Vi.

Quận Vũ Xương (5 học viên): Ông Phương Vọng Quý, bà Hà Ngọc Lan, bà Hùng Hán Liên, bà Chu và bà Lưu.

Quận Hán Dương (2 học viên): Ông Phùng Kế Vũ và ông Tập Quốc Tú.

Khu Phát triển Công nghệ Đông Hồ (2 người): Bà Trương Hồng Trân và ông Lưu Đào

Quận Giang Hán (1 học viên): Bà Chu Ngọc Cầm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/427399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/12/194047.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share