Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine

[MINH HUỆ 23-07-2020] Ngày 19 và 20 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ. Các học viên đã tổ chức các sự kiện tại Kharkiv, Odesa, Dnipro, Kramatorsk và các thành phố khác nhằm kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Dnipro

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, các học viên tại Dnipro đã tổ chức một hoạt động kỷ niệm để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phổ biến cho công chúng biết về cuộc bức hại, và giới thiệu nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

a4a10235d947d2128ea575ac31f19cba.jpg

21f0644554f47277ba534b84aa868ed0.jpg

Các học viên tại Dnipro tổ chức một hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vào hôm 19 tháng 7.

Một người lính từ miền Tây Ukraine cho biết anh đã bị thu hút bởi nhạc luyện công và anh có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ. Khi anh nghe thấy rằng các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói sẽ rất tốt nếu mọi người đều chiểu theo nguyên lý này. Anh cũng muốn được học các bài công pháp.

Một bé gái đang đi dạo dọc bờ sông cùng với bố. Khi em trông thấy các học viên đang tọa thiền, em cũng muốn thử tập. Một học viên đưa cho em một tấm thảm và dạy em các động tác. Em ngồi xuống, chân xếp bằng và thiền định. Em hỏi còn có thêm bài tập nào nữa không, và một học viên đã chỉ cho em các bài công pháp đứng và tặng em một bông sen giấy gấp thủ công. Bông sen có gắn một tấm thẻ trên đó có địa chỉ của trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên đã bảo cô bé vào trang web để đọc sách và xem video hướng dẫn luyện công miễn phí.

a359fa0a7b6e1428afbc5870b2e6bf96.jpg

Một bé gái tham gia cùng các học viên và học bài công pháp thiền định.

Một thanh niên trẻ cho biết anh đã nghe nói đến cuộc bức hại từ lâu rồi và ngạc nhiên vì nó vẫn còn tiếp diễn. Anh nói: “ĐCSTQ thực sự là một tà giáo.”

Kharkiv

c4df61489d62d5324b90be10166c16eb.jpg

87e13cff00f4d135ee2cbc653771e7f9.jpg

133cc976bcebb562421e4a4f4f52bc8c.jpg

10d91703e11942da08a6683125377f3a.jpg

Các học viên ở Kharkiv tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 21 năm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại và phổ biến thông tin cho công chúng vào ngày 20 tháng 7 .

Tại một hoạt động ở Kharkiv vào ngày 20 tháng 7, nhiều người trẻ tuổi nói họ biết rất ít về ĐCSTQ. Trong khi giải thích việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, các học viên cũng giải thích việc chủ nghĩa cộng sản đã gây hại cho con người và phá hủy chuẩn mực đạo đức trong xã hội ra sao.

Các học viên đã giải thích rằng ĐCSTQ thúc đẩy chủ nghĩa vô thần và sợ rằng mọi người sẽ không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nếu họ trở thành người tốt. Chủ nghĩa cộng sản tuyên dương “giả, ác, đấu”, vậy nên chính quyền cộng sản ghét những người tu luyện thiện lương, đặc biệt là những người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng nhắc nhở những người trẻ tuổi đừng quên những thảm kịch và tội ác cùng cực đã diễn ra dưới thời chủ nghĩa cộng sản Ukraine.

Mặc dù có ít người đi ra ngoài do đại dịch, khoảng 100 người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại và kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã nói với các học viên: “Các bạn đang làm công việc tốt đẹp nhất. Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

Odesa

Hôm 20 tháng 7, các học viên tại Odesa đã tập trung ở bên kia đường đối diện với lãnh sự quán Trung Quốc. Nhiều người đã hỏi xin tài liệu, và sau khi biết đến cuộc bức hại, một số người đã ký tên để kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân.

Hàng năm, khi các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc này, nhân viên lãnh sự quán đều liên hệ với chính quyền địa phương để cử Vệ binh Quốc gia đến “bảo vệ”. Năm nay, do đại dịch, số người được phép tập trung bị hạn chế nên chỉ có vài học viên đứng lặng lẽ ở đối diện lãnh sự quán Trung Quốc. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ rơi cho người qua đường. Các hoạt động của họ không gây ra mối đe dọa gì cho nhân viên đại sứ quán.

Vệ binh Quốc gia không thể nhận tờ rơi thông tin bởi họ đang làm việc, nhưng họ đã lắng nghe các học viên giải thích sự thật. Khi họ biết rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị bức hại vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, họ cho biết họ cảm thông với các học viên và ủng hộ hoạt động phản bức hại của họ.

Một vệ binh đề nghị các học viên mang các tài liệu thông tin đến trụ sở Vệ binh Quốc gia, theo đó các học viên đã mang các cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta, Chín bài bình luận về chủ nghĩa cộng sản, và Cuộc diệt chủng y khoa đến tặng cho các chỉ huy cấp cao của họ.

Trang tin trực tuyến Dumskaya đã đưa tin về hoạt động này. Bài viết giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và các giải thưởng quốc tế nhận được, bao gồm cả [các giải thưởng] từ các quan chức Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Bài viết cũng đề cập đến việc Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã lên kế hoạch biểu diễn ở Odesa, nhưng chính phủ đã hủy bỏ buổi biểu diễn do sự phản đối gay gắt từ Đại sứ quán Trung Quốc.

f0411faa516a9d41f5b8deb4ec1f45af.jpg

c6503b07866b120ff90d38d7bab6cae9.jpg

Bài báo trên trang tin trực tuyến Dumskaya về hoạt động [của các học viên]

Kyiv

Các học viên tại Kyiv đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào hôm 20 tháng 7 để phản đối cuộc bức hại. Họ đã thay phiên nhau do giới hạn quy mô tập trung vì đại dịch.

Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một người đi đường nói: “Các chữ trên biểu ngữ cần to hơn để mọi người có thể biết và nhớ rằng chủ nghĩa cộng sản gây ra tội ác cho tất cả các quốc gia liên quan đến nó.”

Một người khác cho biết anh đã từng nghe nói về việc ĐCSTQ đàn áp người thiểu số ở Trung Quốc, vậy nên anh biết rõ ĐCSTQ tàn ác như thế nào. Anh nói cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ nhắc anh nhớ đến nạn đói lớn ở Ukraine do chế độ cộng sản cũ ở đó gây ra.

471215e76b62aaf1b8d52f2da9b6dc7e.jpg

e2fa98e3046d8d17669546e2cc84e075.jpg

Các học viên tại Kyiv kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc gần Đại sứ quán Trung Quốc vào hôm 20 tháng 7 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186110.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share