[MINH HUỆ 16-06-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 23 thành phố hoặc quận huyện ở 11 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 64 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

7189afad309b5fbd8d24d603a5e292c3.jpg

1. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Hạ Thủy Liên 75 tuổi bị kết án ba năm tù
2. [Thành phố Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị xét xử
3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên bị bắt và sách nhiễu
4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Khải bị bắt
5. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Thường Tân Hồng bị sách nhiễu
6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà La Ngọc Xuân và bà Điền Văn Phương bị sách nhiễu
7. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Tần Đức Tân bị sách nhiễu
8. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tiểu Hoàn bị sách nhiễu
9. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Phương Lan bị sách nhiễu
10. [Thiên Tân] Bà Dương Hội Mẫn bị kết án và phạt tiền
11. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khâu Thiết Linh và bà Vương Kim Huy bị bắt giữ
12. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Thân Hiểu Na bị bắt giữ chính thức
13. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ
14. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Kế Vệ và người nhà bị sách nhiễu
15. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngô Tú Cầm bị bắt giữ
16. [Huyện Lô Huyền, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Tạ Phong Nguyên bị bắt giữ
17. [Thiên Tân] Học viên Tiết Hồng Diễm bị bắt giữ
18. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt
19. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Anh Khúc Hưng bị bắt giữ
20. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Hoắc Trí Anh bị bắt và giam giữ
21. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt giữ
23. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Tuyết và bà Vương Trân bị bắt và giam giữ
24. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Cao Bằng bị bắt giữ chính thức
25. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Hoắc Sỹ Hiến và vợ bị bắt giữ

1. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Hạ Thủy Liên 75 tuổi bị kết án ba năm tù

Bà Hạ Thủy Liên, 75 tuổi, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, và kể từ đó, bà bị giam trong Trại tạm giam Tân Hương. Được biết gần đây bà đã bị kết án ba năm tù và đưa tới Nhà tù Nữ Trung Mưu.

2. [Thành phố Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị xét xử

Học viên Phương Vũ Hồng (chưa rõ giới tính), bà Viên Tân Tương và Viên Hy Phủ (chưa rõ giới tính) đã bị bắt tại Lâu Để vào cuối tháng 8 năm 2020 và sau đó đã được thả. Sau đó, ba học viên bị này lại bị bắt và giam giữ vào cuối tháng 5 năm 2021. Họ đã bị xét xử vào ngày 10 tháng 6 năm 2021.

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên bị bắt và sách nhiễu

Hai vợ chồng ông Lý Tùng Nha và bà Y Liên Hoa sinh sống ở thôn Tống Tứ, phường Thương Phụ, quận Tân Châu. Cảnh sát của Đồn Công an phố Thương Phụ và Thôn ủy Tống Tứ đã lục soát nhà vợ chồng họ vào khoảng 9 giờ tối ngày 17 tháng 5 năm 2021, và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tuần san chân tướng, v.v.

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2021, khi ông Trần Bỉnh Cường đang đọc các bài kinh văn của Pháp Luân Công và viết “Nghiêm chính thanh minh” thì cảnh sát của Đồn Công an phố Thương Phụ đến nhà ông. Họ bắt và đưa ông đến đồn công an. Đến cuối ngày, ông Trần đã trốn thoát khỏi tay cảnh sát.

Cô Tôn Phương ở thôn Tây Hồ đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại vào cuối tháng 5 năm 2021. Cha mẹ cô (ngoài 70 tuổi) và con trai cô bị các viên chức thôn sách nhiễu và đe dọa.

4. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Triệu Khải bị bắt

Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2021, ông Triệu Khải ở cộng đồng dân cư Hạnh Phúc Kim Nguyên, quận Hương Phường bị cảnh sát của Đồn Công an Lệ Giang ở quận Đạo Lý bắt giữ. Nhà của ông bị lục soát và vài máy tính xách tay, các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông bị tịch thu. Ông Triệu hiện đang bị giam trong trại tạm giam quận Đạo Lý.

5. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Thường Tân Hồng bị sách nhiễu

Bà Thường Tân Hồng là giảng viên của trường Cao đẳng Kỹ sư Lai Vu. Ngày 10 tháng 6 năm 2021, bà đã nhận được cuộc gọi của Đồn Công an Hoa Viên ở quận Lai Vu. Người gọi điện yêu cầu bà tới đồn công an và viết một bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, như vậy tên bà sẽ được loại khỏi danh sách đen. Bà Thường kiên quyết từ chối.

6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà La Ngọc Xuân và bà Điền Văn Phương bị sách nhiễu

Cao Hòa Bình, một quan chức ở thôn Đông Nam, quận Vạn Toàn, và hai cảnh sát Sử Lương và La Ngọc Xuân đến nhà bà Nhạc Ngọc Kỳ vào khoảng 11 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2021, lúc đó bà Nhạc không có ở nhà. Họ cố ý xông vào phòng của bà Nhạc, bất chấp sự phản đối của con dâu bà. Các cảnh sát đã ghi hình ngôi nhà bằng máy ảnh gắn trên người của họ và tịch thu hai áp phích trên tường, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số sách Đại Pháp, một máy tính bảng và một cuốn lịch để bàn. Họ nói rằng bà Nhạc phải đến đồn công an ngay khi trở về.

Sau đó những người này đi đến nhà bà Điền Văn Phương. Bà Điền sống một mình. Những người này tịch thu hai tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba bài kinh văn, hai cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, một bản “Chuyển Pháp Luân” chép tay, và một bức tranh Tết Pháp Luân Đại Pháp treo trên tường. Bà Điền cố gắng nói lý với họ nhưng vẫn không thể ngăn họ lại.

7. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Ông Tần Đức Tân bị sách nhiễu

Tám giờ tối ngày 19 tháng 5 năm 2021, Tào Học Hùng, chủ nhiệm cộng đồng Bảo Tinh Lý của quận Kim Xuyên đã dẫn theo người tới nhà ông Tần Đức Tân và sách nhiễu ông. Họ gây áp lực ép ông ký tên vào “tam thư”, nhưng ông từ chối.

Một tuần sau, vì ông tiếp tục bị các nhân viên cộng đồng uy hiếp và dọa đuổi việc, chủ nhà của ông Tần đã yêu cầu ông rời đi. Không còn cách nào khác, ông Tần đành phải nghỉ việc và về quê ở vùng nông thôn.

8. [Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tiểu Hoàn bị sách nhiễu

Ngày 5 tháng 6 năm 2021, cán bộ thôn Hậu Nhị Toàn đã dẫn theo hai cảnh sát tới Đồn Công an thị trấn Lương Trang (trong đó có một người tên là Triệu Hổ), tới nhà của bà Lý Tiểu Hoàn ở thôn Mao Tỳ. Cảnh sát ghi hình toàn bộ quá trình kể từ khi họ bước vào nhà bà Lý.

9. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Phương Lan bị sách nhiễu

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, hai cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà bà Vương Lan Phương. Họ lục soát ngôi nhà, tịch thu một số sách Đại Pháp và các đồ dùng cá nhân khác. Con trai của bà Vương vội vã về nhà sau khi nhận được cuộc gọi của bà Vương và thấy rằng họ đang cố gắng đưa mẹ anh xuống cầu thang. Anh muốn biết họ là ai và danh tính của họ. Một nam thanh niên bắt đầu quát tháo và cho rằng con trai bà đang cản trở họ làm nhiệm vụ. Một người khác túm cổ con trai bà, dồn anh vào một góc và bắt đầu đánh đập anh. Vì họ đang ở trong hành lang nên những người hàng xóm trong tòa nhà đều chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Hai cảnh sát dừng lại nhưng tuyên bố rằng họ sẽ gọi thêm người đến.

10. [Thiên Tân] Bà Dương Hội Mẫn bị kết án và phạt tiền

Ngày 8 tháng 6 năm 2021, Tòa án quận Vũ Thanh đã kết án bà Dương Hội Mẫn ở thôn Nam Thái, quận Vũ Thanh một năm tù và hai năm thử thách, cùng một khoản phạt 5.000 nhân dân tệ.

11. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khâu Thiết Linh và bà Vương Kim Huy bị bắt giữ

Bà Khâu Thiết Linh và bà Vương Kim Huy đã bị bắt và đưa đi khám sức khỏe trong cùng ngày. Người nhà không được phép vào thăm hoặc gửi quần áo cho họ.

12. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Học viên Thân Hiểu Na bị bắt giữ chính thức

Học viên Thân Hiểu Na (chưa rõ giới tính) đã bị Viện Kiểm sát quận Lập Sơn phê chuẩn bắt giữ chính thức vào ngày 3 tháng 6 năm 2021.

13. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ

Bốn học viên ở quận Long Phượng đã bị bắt, trong đó có Vương Anh, bà Lữ, Triệu Lệ Diễm, và Hứa Phục Phân. Ngoại trừ Triệu Lệ Diễm, bà học viên còn lại đã được thả ra ngay trong này. Hiện chưa rõ tình hình của học viên Triệu.

14. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Kế Vệ và người nhà bị sách nhiễu

Ông Lý Kế Vệ ở mỏ dầu Thắng Lợi và người nhà đều tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lý và chị cả của ông đều đã ly hôn và ở cùng với cha mẹ. Họ đã liên tục bị sách nhiễu bởi nhiều người khác nhau kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2021. Người chị thứ hai của ông Lý là bà Lý Kế Phương bị sách nhiễu tại nơi làm việc. Chồng bà đứng về phía bà.

15. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngô Tú Cầm bị bắt giữ

Chiều ngày 8 tháng 6 năm 2021, bà Ngô Tú Cầm ở huyện Tĩnh Vũ đã bị người của Đồn Công an huyện Tĩnh Vũ, trong đó có đội trưởng Vu Học Quân, bắt giữ. Nhà bà bị lục soát. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Bạch Sơn.

16. [Huyện Lô Huyền, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Tạ Phong Nguyên bị bắt giữ

Học viên Tạ Phong Nguyên (chưa rõ giới tính) bị bắt tại nhà ở thôn Hưng Thịnh, thị trấn Thạch Kiều vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Mao Khải Tố (bí thư thôn), Hứa Toàn (viên chức chính quyền thị trấn), và hai cảnh sát của Đồn Công an Thạch Kiều, đã kéo đến bắt giữ học viên Tạ. Họ lục soát nhà và tịch thu một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tranh treo tường, và 12 cuốn sách.

17. [Thiên Tân] Học viên Tiết Hồng Diễm bị bắt giữ

Tiết Hồng Diễm (chưa rõ giới tính) ở mỏ dầu Đại Cảng đã bị bắt tại một siêu thị ở gần Nhà máy khai thác dầu Số 3 của mỏ dầu Đại Cảng vào ngày 9 tháng 6 năm 2021.

Học viên này từng bị bắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2020 và bị giám sát tại nơi cư trú 18 tháng.

18. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt

Bà Liễu Na Tân, em trai bà, và vợ của em trại bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Tân Hà ở quận Mật Vân bắt giữ vào đầu tháng 6 năm 2021. Nhà của họ bị lục soát và một số sách Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu.

19. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Anh Khúc Hưng bị bắt giữ

Anh Khúc Hưng, ngoài 30 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 6 năm 2021. Mẹ anh cũng bị mất liên lạc vào cùng khoảng thời gian đó.

20. [Thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Hoắc Trí Anh bị bắt và giam giữ

Bà Hoắc Trí Anh bị báo cảnh sát vì nói về Pháp Luân Công trên tàu điện ngầm vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Camera giám sát đã nhận diện bà và bà bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Nhà của bà bị lục soát. Các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu. Bà bị giam năm ngày trong nhà tạm giữ.

21. [Thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị bắt giữ

Học viên Triệu Hữu Cần (chưa rõ giới tính), ông Tống Tân Kiến, và người giúp việc cho nhà ông đã bị bắt vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Vợ ông Tống bị bắt vào ngày hôm sau. Vài ngày sau, học viên Từ Diễn Trung (chưa rõ giới tính) bị bắt giữ. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Vương Thục Hoa ở Tức Mặc bị bắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2021.

22. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Đỗ Quỳ Kim bị giam giữ

Bà Đỗ Quỳ Kim, 67 tuổi, ghi camera giám sát ghi lại vào giữa tháng 1 năm 2021 khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng ở quận Hán Khẩu. Cảnh sát quận Hán Khẩu đã theo dõi bà và sau đó bắt giữ bà Đỗ và chồng bà (không phải học viên) tại nhà. Sau đó chồng bà đã được trả tự do. Bà Tú hiện đang bị giam tại trại tạm giam Nữ số 1 tỉnh Hồ Bắc.

23. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Tuyết và bà Vương Trân bị bắt và giam giữ

Bà Khúc Tuyết và bà Vương Trân đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Quan và cảnh sát của Đồn Công an Cự Thành Hà bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Họ đã bị giam 12 ngày trong Nhà tạm giữ Cao Mật và sau đó được thả vào ngày 15 tháng 6 năm 2021.

24. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Cao Bằng bị bắt giữ chính thức

Ông Cao Bằng sinh sống ở thôn Khâu Gia Hà, khu phố Ngũ Đồ, huyện Xương Lạc. Cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan đã bắt giữ ông vào chiều ngày 18 tháng 5 năm 2021. Nhà của ông bị lục soát và đồ đạc cá nhân của ông, trong đó có máy tính, điện thoại di động và sách Đại Pháp đã bị tịch thu.

Khoảng 9 giờ tối, ngày 20 tháng 5 năm 2021, cảnh sát đưa ông Cao về nhà vào và nói rằng ông sẽ bị giam giữ tại nơi cư trú. Khi ông về nhà, người nhà nhận thấy ông đi lại khó khăn và cánh tay sưng tấy. Trong những ngày sau đó, cảnh sát đến đưa ông đi vào khoảng 6 hoặc 7 giờ sáng và chở ông về nhà vào khoảng 9 hoặc 10 giờ tối. Cho đến ngày 26 tháng 5 năm 2021, cảnh sát đưa ông ra ngoài nhưng sau đó không thấy đưa ông về nhà.

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2021, cảnh sát Triệu Thế Thắng và các cảnh sát khác của Đồn Công an đã lục soát nhà ông một lần nữa.

Người nhà ông đã nhận được thông báo của Công an huyện Xương Lạc, nói rằng ông Cao đã bị bắt giữ chính thức. Ông Cao hiện đang bị giam trong trại tạm giam Xương Lạc.

25. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Hoắc Sỹ Hiến và vợ bị bắt giữ

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Tân Thịnh Điếm ở huyện Hạ Tân đã đến nhà ông Hoắc Sỹ Hiến vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Họ lục soát nhà ông và tịch thu ba cuốn sách Đại Pháp, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, 800 nhân dân tệ tiền giấy có in chân tướng Pháp Luân Công và tám chiếc USB có chứa tài liệu giảng chân tướng. Ông Hoắc và vợ bị bắt và đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Ông bà từ chối hợp tác với cảnh sát và đã được thả vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/427038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193906.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share