Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2021] Đầu tháng 5 năm 2021, bà Diêm Vệ Tân ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Tân Hương để thụ án bảy năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Diêm, 55 tuổi, là một quản lý khách sạn. Bà bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2020 sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Trại tạm giam Trú Mã Điếm và vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 31 tháng 7.

Một người trong cuộc đã tiết lộ với gia đình bà Diêm rằng chính quyền trung ương đã biết về trường hợp của bà Diêm và ra lệnh cho tòa án địa phương tuyên án tù nặng. Với chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” đang diễn ra (một nỗ lực phối hợp nhằm cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công có tên nằm trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ Pháp Luân Công), chính quyền đã tuyên án nặng đối với bà Diên như một hành động nhằm hăm dọa các học viên khác.

Bà Diêm bị Tòa án quận Dịch Thành xét xử bí mật vào ngày 14 tháng 10 năm 2020. Thẩm phán tiết lộ trong phiên tòa rằng ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài, họ kêu gọi ông không kết án bà Diêm. Ông ta đã ghi âm một trong các cuộc điện thoại và phát nó trong phiên xét xử. Ông ta hỏi bà Diêm tại sao mình lại nhận được những cuộc điện thoại như vậy và đổ lỗi là bà đã đe dọa ông ta.

Tháng 11 năm 2020, thẩm phán đã tổ chức một phiên tòa khác, trước khi kết án bà Diêm bảy năm tù vào ngày 9 tháng 12. Gia đình bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trú Mã Điếm, nhưng tòa án này đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bà Diêm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và tin rằng pháp môn này đã giúp cải thiện sức khỏe của bà. Ở nhà, bà chăm sóc mẹ chồng già cả và bố chồng ốm liệt giường. Trong công việc, bà luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác và đồng nghiệp cũng như quản lý của bà đều khen ngợi bà.

Sau khi chính quyền cộng sản phat động cuộc bức hại, bà Diêm đã bị bắt hai lần vì đi tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà sau khi bị bắt lần hai vào ngày 5 tháng 3 năm 2000.

Trước khổ nạn gần đây nhất, bà Diêm từng bị bắt một lần nữa vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, và bị giam trong trại tạm giam thành phố Trú Mã Điếm 15 ngày.

Bài liên quan:

Cư dân Hà Nam bị kết án bảy năm tù vì kiên định đức tin

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Chuyền Sinh (张传生), Giám đốc Nhà tù Nữ Tân Hương: +86-13735092601
Hầu Mỹ Lệ (侯美丽), Phó giám đốc nhà tù: +86-13735092603
Yu Haijian Dư Hải Kiến (余海建), Phó giám đốc nhà tù: +86-13735092605
Nhân viên họ Lý (李某), Phòng 610: +86-13523878416

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải chi tiết trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/21/427245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193900.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share