Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2021] Bốn cư dân Ninh Hạ hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, sau khi cảnh sát chuyển vụ án của họ tới Viện Kiểm sát quận Lợi Thông vào ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cuối tháng 2 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an quận Lợi Thông đã bắt giữ ông Mã Huân Đức, 72 tuổi, một kỹ sư nhà máy đồng hồ đã về hưu và vợ ông là bà Trịnh Phượng Anh, 69 tuổi, ở thành phố Ngô Trung. Nhà của họ bị lục soát và họ đã bị tạm giam hình sự.

Hai vợ chồng học viên này đã được thả vào đầu tháng 3 và bị quản thúc tại gia. Viện Kiểm sát quận Lợi Thông đã phê chuẩn bắt giữ họ vào cuối tháng 3. Họ đã bị bắt trở lại và giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Ngô Trung.

Vụ bắt giữ hai vợ chồng ông Mã xảy ra chưa đầy ba năm sau khi họ mãn hạn tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Mã đã phải thụ án hai năm trong một trại lao động và hai án tù, lần lượt là 5 và 7,5 năm. Ông đã mãn hạn án tù 7,5 năm vào đầu năm 2019. Bà Trịnh đã bị kết án hai năm trong trại lao động và hai án tù lần lượt là 3 và 7 năm. Bà được phép thi hành bản án 3 năm bên ngoài tù và được thả vào tháng 11 năm 2018 sau khi mãn hạn bản án 7 năm.

Bà Nghiêm Anh, một cư dân 58 tuổi ở thành phố Linh Vũ (cách Ngô Trung khoản 22,5 km), đã bị cảnh sát của Đồn Công an quận Lợi Thông bắt giữ vào cuối tháng 2 năm 2021. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà và tạm giam hình sự bà. Viện Kiểm sát quận Lợi Thông đã phê chuẩn bắt giữ bà vào cuối tháng 3, hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Ngô Trung.

Cô Trịnh Á Vinh, 44 tuổi, ở thành phố Ngô Trung, đã bị cảnh sát của Đồn Công an quận Lợi Thông bắt giữ vào đầu tháng 2 năm 2021. Bàn đâu cô bị tạm giam hành chính 14 ngày và sau đó bị tạm giam hình sự. Viện Kiểm sát quận Lợi Thông đã phê chuẩn bắt giữ cô vào cuối tháng 3 và hiện cô đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Trung Vệ (cách Ngô Trung khoảng gần 129 km)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193908.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share