[MINH HUỆ 04-05-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 23 thành phố hoặc quận huyện ở 11 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 64 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

21a25f2fe540f06efecbfd0b77ecddb6.jpg

1. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi] Bà Đan Quý Ninh bị kết án bốn năm tù
2. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hồ Nam] Học viên Triệu Thu Anh chính thức bị bắt giữ
3. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Hồ sơ của bốn học viên được chuyển đến Viện kiểm sát
4. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tử Lan và bà Phong Thư Bình bị bắt giữ
5. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Ông Tống Cẩm Nguyên bị cho nghỉ việc
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Ngô Thành Thu bị giữ ở Trại tạm giam
7. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Cốc Văn Hoa bị sách nhiễu
8. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tăng Hưng Dương và ba người thân bị bắt giữ
9. [Thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Niếp Vinh Chi và bà Mao Lâm Phương bị sách nhiễu
10. [Thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam] Bà Phù Vịnh Xuân bị tạm giam
11. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam ở trại tạm giam
12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Học viên Vương bị sách nhiễu
13. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Linh Mai bị bắt giữ
14. [Thiên Tân] Bà Trương Phượng Tài được lệnh phải hoàn trả 250.000 tệ tiền trợ cấp
15. [Bắc Kinh] Ông Lưu Thắng Chí và vợ là bà Tô Tú Vinh bị sách nhiễu
16. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Ngưu Thanh Thanh bị giam ở trại tạm giam
17. [Thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam] Học viên Trương Thu Trinh bị sách nhiễu
18. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Bà Thạch Thắng Hà bị sách nhiễu nhiều lần
19. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Học viên Trương Phó Linh bị bắt
20. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị sách nhiễu
21. [Huyện Mễ Dịch, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị sách nhiễu
22. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị sách nhiễu
23. [Trùng Khánh] Sáu học viên bị bắt
24. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ba họcviên bị sách nhiễu
25. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Lưu Lị bị đưa đi giam cầm

1. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi] Bà Đan Quý Ninh bị kết án bốn năm tù

Bà Đan Quý Ninh bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 vì chia sẻ với người dân cách giữ gìn sức khỏe trong thời kỳ đại dịch. Cảnh sát ở Phòng cảnh sát quận Kim Phượng đã bắt tạm giam bà Đan.

Hồ sơ của bà được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Tây Hạ để kiểm tra và truy tố vào ngày 29 tháng 9. Ngày 11 tháng 12, Viện kiểm sát đã đưa ra cáo buộc bà “sử dụng một tổ chức (đã bị xóa từ vu khống) để chống người thi hành công vụ”, và nộp đơn “Cáo trạng số 48 (2020) của Cục truy tố hình sự số 2 Ngân Xuyên/ Tây Hạ” tại Tòa án quận Tây Hạ. Một phiên xử đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

“Bản án hình sự số 242 [2020], Sơ thẩm, Ninh 0105” được ban hành vào ngày 25 tháng 2 năm 2021, kết án bà Đan bốn năm tù với số tiền phạt 20.000 nhân dân tệ. Có thông tin về việc bà Đan đã kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm thành phố Ngân Xuyên.

Trước đó bà Đan đã bị kết án hai năm ở trại lao động cưỡng bức vào ngày 4 tháng 1 năm 2001, và ba năm lao động cưỡng bức vào ngày 1 tháng 12 năm 2004.

Tòa án quận Hưng Khánh đã kết án bà ba năm tù với năm năm quản chế vào ngày 1 tháng 4 năm 2010. Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Tòa án Đại Vũ Khẩu ở thành phố Thạch Chuỷ Sơn cũng kết án bà ba năm tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà đã nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, Tòa Trung thẩm Thạch Chuỷ Sơn đã bác đơn kháng cáo vào ngày 21 tháng 12 năm 2016 và giữ nguyên bản án ban đầu.

2. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hồ Nam] Học viên Triệu Thu Anh chính thức bị bắt giữ

Học viên Triệu Thu Anh (không rõ giới tính) đến từ thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị bắt tại nhà ở Thiên Tân vào ngày 29 tháng 3 năm 2021. Cảnh sát đã lục soát chỗ ở và tịch thu tất cả các sách về Pháp Luân Đại Pháp, một máy in và một máy tính xách tay.

Học viên Triệu bị tạm giam vào ngày 30 tháng 3 và chính thức bị bắt vào ngày 13 tháng 4. Học viên Triệu đang bị giam giữ tại nhà tù quận Nam Khai. Gia đình cũng không được vào thăm và chỉ có luật sư được vào thăm học viên Triệu.

3. [Thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam] Hồ sơ của bốn học viên được chuyển đến Viện kiểm sát

Mới đây, người ở đội An ninh địa phương đã đến bắt bà Phạm Anh ở thành phố Thường Đức và bà Hà Phúc Tú, Lục Duy (không rõ giới tính), cùng ông Tằng Tiểu Lâm ở huyện Thường Lý. Cả bốn người chính thức bị bắt và hồ sơ của họ được chuyển đến Viện Kiểm sát Đào Nguyên.

4. [Thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Tử Lan và bà Phong Thư Bình bị bắt giữ

Bà Lý Tử Lan và bà Phong Thư Bình bị người ở Đồn cảnh sát thị trấn Đường Viên đến nhà bắt giữ vào ngày 2 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát này đã đe dọa gia đình của cả hai học viên. Cả hai học viên đều bị đưa đến trại giam thành phố Lâm Khánh.

5. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Ông Tống Cẩm Nguyên bị cho nghỉ việc

Ông Tống Cẩm Nguyên đã bị bắt chỉ bởi ông phát tài liệu về Pháp Luân Công, nhà của ông cũng bị cảnh sát mặc thường phục ở Đồn cảnh sát Liễu Hạng lục soát vào ngày 6 tháng 9 năm 2019.

Ông chính thức bị bắt và sau đó Tòa Trung thẩm thành phố Thái Nguyên kết án ông chín tháng tù.

Tháng 9 năm 2020, đơn vị làm việc của ông Tống là Phòng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tỉnh Sơn Tây đã quyết định cho ông nghỉ việc.

Ông Tống đã 58 tuổi và sẽ nghỉ hưu trong vòng hai năm. Hiện ông bị cho nghỉ việc và không có lương hưu, không có tiền lương hoặc nguồn thu nhập khác.

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Ngô Thành Thu bị giữ ở trại tạm giam

Ông Ngô Thành Thu bị bắt bởi người thuộc Ban An ninh nội địa khu công nghệ cao vào ngày 20 tháng 4 năm 2021. Ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Xương Nhạc.

7. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Cốc Văn Hoa bị sách nhiễu

Bà Cốc Văn Hoa ở quận Lăng Thành đã bị hai sĩ quan ở đồn cảnh sát đường An Đức quấy rối tại nhà vào ngày 28 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát hỏi liệu bà có phát tài liệu về Pháp Luân Công ở một đơn vị công tác địa phương nào đó không.

8. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tăng Hưng Dương và ba người thân bị bắt giữ

Hàng chục cảnh sát ở Phòng cảnh sát quận Thiên Hà và Sở cảnh sát Thạch Bài, được điều động thành ba nhóm, mang theo lệnh khám xét và lệnh triệu tập, đồng loạt lục soát cửa hàng của ông Tăng Hương Dương, nhà của ông và nhà của chị dâu là bà Đặng Du tại thôn Cộng Hoà vào ngày 9 tháng 4 năm 2021.

Em gái của ông Tăng, bà Tăng Dược Linh đang ở nhà ông cũng bị bắt khi có hai cuốn sách thông tin về Pháp Luân Công được tìm thấy trong túi của bà.

Hiện tại, ông Tăng, em gái và chị dâu của ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Thiên Hà. Vợ của ông Tăng, bà Đặng Phượng đang bị giam tại Nhà tù quận Hải Châu.

9. [Thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Niếp Vinh Chi và bà Mao Lâm Phương bị sách nhiễu

Bà Niếp Vĩnh Chi và người nhà bị người ở Đồn cảnh sát Đại Độ Khẩu và Dương Kiến, nhân viên Phòng Quản lý Cộng đồng Quang Minh, vào ngày 15 tháng 3 năm 2021.

Vào giữa tháng 4, họ đã gọi cho bà Niếp để ép bà phải ký giấy tờ, nhưng bà từ chối.

Một sĩ quan mặc thường phục, một người khác và Dương Kiến đã đến nhà của bà Mao Lâm Phương, 72 tuổi vào ngày 20 tháng 4. Họ giả vờ đến thăm bà, nhưng thay vào đó, họ đã ép bà viết ba cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà Mao đã từ chối.

10. [Thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam] Bà Phù Vịnh Xuân bị tạm giam

Khi bà Phù Vịnh Xuân rời nhà đến thành phố Tam Á vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, bà đã bị cảnh sát ga Tam Á bắt giữ. Vào lúc nửa đêm hôm đó, một viên chức đã đến nhà bà, lục soát nơi và tịch thu các sách về Pháp Luân Đại Pháp của bà cùng với các đồ đạc cá nhân khác. Bà Phù bị giam 15 ngày.

11. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam ở trại tạm giam

Ông Chu Đức Dũng, bà Hạ Bá Thanh và bà Mạnh Phồn Vân ở khu mỏ dầu Thắng Lợi bị người ở Phòng cảnh sát Tân Hải bắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Họ đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Hải.

12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Học viên Vương bị sách nhiễu

Cảnh sát Trần là người chịu trách nhiệm đăng ký hộ khẩu tại Đồn cảnh sát Từ Gia Bằng, cùng với người ở Phòng quản lý sự vụ cấp quận và phòng quản lý cộng đồng quận Vũ Xương, đã đến nhà học viên Vương nhiều lần từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, để quấy rối học viên. Họ quay video và chụp ảnh học viên Vương. Ngoài ra, họ còn gây sức ép buộc học viên Vương phải ký vào một số biên bản, nhưng học viên này đã từ chối.

Khi học viên này không có ở nhà, họ đã đe dọa, uy hiếp và lừa con gái học viên Vương, là người có tiền sử bệnh tâm thần nhẹ, đến đồn cảnh sát và ký vào một số biên bản. Họ cũng yêu cầu con gái học viên cảm ơn và ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi được quay video, sau đó họ không đến nhà học viên Vương nữa.

13. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trương Linh Mai bị bắt giữ

Là một phần của chiến dịch “xoá sổ”, người ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vũ Hán đã đến nhà bà Trương Linh Mai ở số 288 khu dân cư vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Họ đã gây sức ép buộc bà phải ký biên bản từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe dọa rằng nếu bà không tuân thủ, họ sẽ đưa bà đến một trại tẩy não. Bà Trương không mở cửa và không hợp tác với họ. Đêm đó, bà rời nhà và trong hai tuần tiếp theo, bà ở nhà của con trai mình.

Ngày 2 tháng 4, bà Trương trở về nhà. Ngày 9 tháng 4, cảnh sát ở Đồn công an Bàn Long Thành nhận được một báo cáo bí mật từ những người cung cấp thông tin và đã đến nhà bà Trương để hung hãn quấy rối bà. Bà kiên quyết không mở cửa, thay vào đó nói rõ sự thật cho họ và bảo họ tránh làm điều xấu. Họ không nghe lời, phá khóa và vào nhà bà một cách thô bạo. Họ đưa bà đến đồn cảnh sát. Họ không đưa bà Trương trở về nhà cho đến 1 giờ 30 sáng hôm sau và buộc bà phải nộp 1.000 nhân dân tệ để được tại ngoại.

Đồng thời, cảnh sát lặng lẽ đến nhà của con trai của bà Trương, lục soát để tìm vật chứng để buộc tội bà.

14. [Thiên Tân] Bà Trương Phượng Tài được lệnh phải hoàn trả 250.000 tệ tiền trợ cấp

Bà Trương Phượng Tài ở quận Hà Bắc đã nhận được một bức thư chuyển phát nhanh từ chi nhánh Trung tâm quản lý quỹ bảo hiểm xã hội Thiên Tân ở Hà Bắc. Trong thư có “Quyết định về hoàn trả lại các quyền lợi hưu trí và bảo hiểm trong thời hạn nhất định,” do Bộ phận phân phối quyền lợi người cao tuổi và bảo hiểm xã hội quận Hà Bắc cấp cho bà Trương.

Bức thư nói bà Trương đã “ngồi tù từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 10 năm 2014” vì tu luyện Pháp Luân Công. Dựa trên hướng dẫn trong các tài liệu liên quan, bộ phận đã quyết định số năm làm việc tích lũy của bà trước khi chấp hành bản án được đặt lại bằng 0 và các khoản trợ cấp lương hưu của bà sẽ được tính toán lại. Bức thư yêu cầu bà Trương phải trả lại 252.229,80 nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà đã nhận, trước thời hạn mà họ quy định.

15. [Bắc Kinh] Ông Lưu Thắng Chí và vợ là bà Tô Tú Vinh bị sách nhiễu

Ông Lưu Thắng Chí và vợ là bà Tô Tú Vinh ở thôn Nhiêu Nhạc Phủ, thị trấn Thành Quan, huyện Phượng Sơn, đã bị người của Viện Kiểm sát huyện Phượng Sơn quấy rối tại nhà vào ngày 27 tháng ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Hai vợ chồng bị tố giác với cảnh sát vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 4 năm 2020, hơn chục sĩ quan do cán bộ thôn dẫn đầu đã đến nhà của họ, lục soát và bắt họ. Hai vợ chồng bị đưa đến trại tạm giam. Sau khi kiểm tra sức khỏe không đạt yêu cầu, họ được tại ngoại.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, một viên chức của Viện kiểm sát huyện Phượng Sơn đã gọi điện và triệu tập hai vợ chồng về vấn đề này. Ông Lưu vừa được xuất viện sau ca phẫu thuật và di chuyển khó khăn. Lúc 10 giờ sáng ngày 27 tháng 4, hai phụ nữ từ Viện kiểm sát và hai sỹ quan nam từ Đồn cảnh sát Vương Thôn đã đến nhà hai vợ chồng để thẩm vấn quay video ghi lại toàn bộ quá trình.

16. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Ngưu Thanh Thanh bị giam ở trại tạm giam

Bà Ngưu Thanh Thanh ở thôn Tiểu Quan, thị trấn Tiểu Quan, thành phố Củng Nghĩa, bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2020. Bà bị giam tại nhà tù Lạc Dương trong sáu tháng. Gia đình bà đã đến trại tạm giam nhiều lần để thăm nom, nhưng họ không được vào gặp bà.

17. [Thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam] Học viên Trương Thu Trinh bị sách nhiễu

Học viên Trương Thu Trinh (không rõ giới tính) đến từ thôn Trịnh Câu, thị trấn Tiểu Quan, đã bị quan chức địa phương và cảnh sát quấy rối và đe dọa tại nhà vào ngày 22 tháng 4 năm 2021.

18. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Bà Thạch Thắng Hà bị sách nhiễu nhiều lần

Cảnh sát Tạ Hiểu Phong, cảnh sát Lý, và những người khác từ Đồn công an đường Kim Xuyên liên tục bắt giữ và thẩm vấn bà Thạch Thắng Hà 80 tuổi từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020. Người từ Tòa án quận Vĩnh Xương, Phòng cảnh sát Long Thủ, và đồn cảnh sát đã hai lần đưa bà Thạch đến thị trấn Hà Tây Bảo để khám sức khỏe, nhằm mục đích bỏ tù bà. Do sức khoẻ của bà, trại tạm giam thành phố Kim Xương đã từ chối nhận bà.

19. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Học viên Trương Phó Linh bị bắt

Học viên Trương Phó Linh (không rõ giới tính), một giáo viên nghỉ hưu, bị bắt vào tối ngày 2 tháng 5 năm 2021, chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công.

20. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Chu Bảo Phú và những người khác từ phòng quản lý cộng đồng của thôn Đông Tinh và thôn Tinh Nguyệt đã quấy rối ông Khâu Thăng Bỉnh vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Họ đã quấy rối bà Chung Điện Thuân vào ngày 18 tháng 4 và gây áp lực buộc bà phải ký cam kết, nhưng gia đình bà từ chối. Bà Đàm Khải Phương, bà Vương Tiên Ngọc và ông Tống Thanh Hoa cũng bị quấy rối.

21. [Huyện Mễ Dịch, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Ông Vương Phú Quốc bị bắt tại nhà vào tối ngày 2 tháng 5 năm 2021.

Bí thư Triệu Bình Hội ở thôn Thuỷ Đường và những người khác đã đến nhà của ông Lưu Khôn Vũ để chụp ảnh hai mẹ con ông vào tháng Tư. Họ cũng đến nhà của bà Khuất Phát Phượng, bà Dương Hưng Xuân, và bà Vương Minh Trân để quấy rối họ.

Hai người từ Ủy ban dân cư thị trấn Tát Liên đã đến nhà bà Tô Lệ Quyên. Lúc đó bà không có nhà. Sau đó, họ gọi cho con gái bà và hỏi bà đang ở đâu.

22. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Người từ các đồn cảnh sát khác nhau ở huyện Cao Đường, cùng với các cán bộ thôn đã đến quấy rối một số học viên Pháp Luân Công từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Các học viên sau đây được biết là đã bị quấy rối.

Vào ngày 27 tháng 4, Đồn cảnh sát Khương Điếm đã chỉ định người từ đội Nam Điếm đến sách nhiễu nhiếp ảnh gia Tiểu Song.

Viên chức thôn Tam Dương ở thị trấn Khương Điếm đã sách nhiễu bà Dương Tuấn Phương và chụp ảnh bà vào ngày 28 tháng 4. Người ở đồn cảnh sát đã đến nhà bà Dương vào ngày hôm sau. Họ ra lệnh cho bà đến đồn cảnh sát để ký giấy tờ, nhưng bà từ chối.

Người từ Phòng quản lý khu dân cư Lam Sơn, tiểu khu Ngư Khâu Hồ, đã sách nhiễu bà Cao Lệ Hoa vào khoảng ngày 25 tháng Tư.

Người ở thôn Mại Quản Truân và phòng quản lý khu dân cư ở tiểu khu Ngư Khẩu Hồ đã quấy rối một số học viên trong đó có bà Trương Xuân Mai vào khoảng ngày 26 đến 27 tháng 4.

Bí thư Kim Lỗi của thôn Kim Trại và các quan chức từ phòng quản lý khu dân cư quận Ngư Khẩu Hồ đã quấy rối bà Triệu Kính Trân vào khoảng ngày 27 tháng 4.

Cảnh sát khu Đông Thăng thuộc Đồn cảnh sát Ngư Khẩu Hồ và bí thư Quách Kiến Đông ở thôn Hậu Quách thuộc tiểu khu Ngư Khẩu Hồ đã quấy rối bà Kim Quế Chi, học viên Quách Hy Mai, và bà Quách Điện Ngọc vào ngày 29 tháng 4.

Bà Trương Xuân Hương, bà Quách Hy Mai, học viên Trần Sỹ Mỹ, và ông Lý Bính Lĩnh cũng bị sách nhiễu.

23. [Trùng Khánh] Sáu học viên bị bắt

Bà Dương, bà Chu Trung Lan, bà Chu Mỹ Anh, bà Hiệp Văn Tú (76 tuổi), và hai học viên khác đã bị bắt tại khu dân cư Nam Hoàn ở đường Thạch Dương, thị trấn Ngư Đỗng, khu Ba Nam, trong lúc cùng nhau đọc các bài giảng về Pháp Luân Công vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát tra tấn để bắt họ thú tội. Nhà của học viên cũng bị lục soát. Bốn học viên, bao gồm cả bà Dương và bà Chu Trung Lan, bị đưa đến trại tạm giam Giới Thạch quận Ba Nam. Hai học viên còn lại thì được thả.

24. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc]Ba học viên bị sách nhiễu

Trần Kế Trung, đội trưởng đội an ninh nội địa quận Phục Hưng, dẫn theo một nhóm bốn hoặc năm người, bao gồm cả phó đồn và chính trị viên Đồn cảnh sát Thắng Lợi Kiều, đến nhà ông Lý Cương Lâm để quấy rối ông vào đầu tháng 4 năm 2021. Họ hỏi liệu ông còn tu luyện Pháp Luân Công không. Ông Lý trả lời: “Có! Tất nhiên! Pháp Luân Công tốt như vậy, làm sao tôi lại không tu luyện được? ” Họ đe dọa ông Lý phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào đầu và giữa tháng 4, người ở Đồn cảnh sát Mậu Tây đã đến nhà học viên Phan hai lần. Lần đầu khi có một nhóm bốn người gõ cửa, con gái ông Phan từ chối mở. Lần thứ hai, hai người đến nhà ông và chụp ảnh ông Phan.

Một cảnh sát ở Đồn công an Liêu Tây đã đến nhà bà Đảng Tiên Hà và chụp ảnh bà. Họ làm gián đoạn cuộc sống và công việc thường ngày của gia đình bà Đảng. Sau đó, người này gọi điện cho bà Đảng và ra lệnh cho bà đến cơ quan công an cùng anh ta. Anh ta nói bà chỉ cần ký giấy tờ ở đó, và họ sẽ không làm phiền bà trong tương lai. Tuy nhiên, bà Đảng không đi.

Vào đầu tháng 4, người ở Đồn cảnh sát Liêu Tây lại gọi điện quấy rối ông Điền Tín Xương, nói rằng họ sẽ đến nhà để gặp ông. Tuy nhiên, ông nói rằng không có ai ở nhà.

25. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Lưu Lị bị đưa đi giam cầm

Bà Lưu Lị bị bắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2021. Bà bị giam tại trại tạm giam nữ thành phố Hợp Phì. Trước đó bà Lưu bị kết án sáu năm tù vào năm 2006. Trong nửa cuối năm ngoái, lương hưu của bà đã cũng bị giữ lại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/4/424166.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193443.html

Đăng ngày 10-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share