Bài viết của một học viên người Phương Tây sống ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 11-03-2021] Tuần trước, tôi nhận được một đường link từ một vài học viên đến một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ tiếng Trung có tựa đề “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” Chủ đề là cuộc bầu cử tổng thống gần đây và một học viên trẻ đã nhìn thấy gì về tương lai qua thiên mục.

Theo thể ngộ của tôi, cuộc bầu cử là một khảo nghiệm cho các học viên và là một cơ hội lớn để giảng thanh chân tướng cho nhiều người. Dù kết quả có thế nào, nhìn thì thấy là con người lựa chọn, nhưng còn kết quả cuối cùng là do Trời định. Chúng ta không nên chấp trước vào bất kỳ kết quả cụ thể nào nơi người thường này, vì nó không liên quan gì đến người tu luyện chân chính cả – tâm của chúng ta nên duy trì trong trạng thái bất động. Vai trò của những người tu luyện chân chính chúng ta là cứu độ chúng sinh, chứ không phải không tham gia vào các công việc chính trị của người thường.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy những dự đoán như thế này trên Minh Huệ. Một học viên lâu năm khác và tôi đã thảo luận về điều này. Ngày hôm sau, cả hai chúng tôi đều đi đến cùng một kết luận: chúng tôi sẽ bỏ qua những dự đoán này.

Ngoài bài kinh văn của Sư phụ “Tham khảo lời tiên tri”, còn lại tôi bỏ qua những lời tiên tri, khải tượng và thậm chí cả những điều tôi thấy qua thiên mục. Tôi từng lo lắng về những gì mà mình nhìn thấy, nhưng sau đó nhận ra chúng can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Ngay cả khi một số lời tiên tri là đúng, tâm của chúng ta vẫn nên bất động. Theo nhận thức của tôi, những thảm họa lớn và những sự kiện này không liên quan gì đến những người tu luyện theo con đường chân chính.

Tại sao các học viên phải chú ý đến những sự việc này? Chính là vì có chấp trước.

Chỉ Sư phụ mới biết còn bao nhiêu thời gian nữa. Đối với tổng số người có thể được cứu trên toàn thế giới, chi tiết cụ thể đó không phải là mối quan tâm của chúng ta — Sư phụ và các vị Thần đã sắp xếp những việc này. Chúng ta nên tập trung vào việc cứu những sinh mệnh đã được an bài để chúng ta cứu. Chúng ta không nên để bản thân bị phân tâm bởi những điều này. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những gì quan trọng như: hoàn thành lời thệ ước, đề cao tâm tính và tầng thứ tu luyện, cứu độ chúng sinh.

Khi xem bài chia sẻ này, tôi biết bản thân có chấp trước vào những lời tiên tri, điều mà tôi vẫn phải loại bỏ – đó là lý do tại sao tôi được xem bài chia sẻ này. Tôi cũng có chấp trước vào việc khi nào Chính Pháp và cuộc bức hại sẽ kết thúc. Bài chia sẻ đã khiến tôi bị gia tăng chấp trước vào thời gian và muốn biết các việc. Đã đến lúc phải loại bỏ hoàn toàn những chấp trước này.

Theo thể ngộ của tôi, lý do cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn là do các học viên chưa hoàn thành sứ mệnh của họ, một phần là do chấp trước của họ. Nhiều học viên có chấp trước vào những dự báo tương lai và né tránh khổ nạn. Tôi không bao giờ đi “xem bói”, nhưng tôi nhận ra rằng mọi thứ được chỉ ra trong “Chuyển Pháp Luân” có liên quan đến tôi – tôi đã coi những lời tiên đoán này như lời của “thầy bói”:

“Còn có người đi cầu người ta toán quái. Có người hỏi tôi rằng: ‘Thưa Sư phụ, con luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi, đối với «Chu Dịch» hoặc những thứ toán mệnh con thấy thích thú ghê lắm, con còn có thể dùng [chúng] không?’ [Tôi] nói thế này, nếu chư vị có mang năng lượng nhất định, thì lời chư vị nói ra sẽ phát huy tác dụng. Một chuyện không phải thế này, nhưng [chư vị] lại cứ nói với người ta thành chuyện như thế, như vậy chư vị có thể đã phạm điều xấu.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ sáu)

Hỡi các đồng tu, chúng ta không nên cho phép mình bị phân tâm, và chúng ta nên thận trọng để không làm các học viên khác bị phân tâm.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong bài chia sẻ này.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191350.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share