Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 18-04-2021] Gần đây, khi giảng chân tướng, tôi thấy có nhiều người biết về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chỉ một chút thôi. Vì đôi khi chúng ta không thực hiện được kỹ lưỡng, mọi người không hiểu và thậm chí có thể từ chối nghe thêm. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu.

Tôi đã nói chuyện với một người bạn Trung Quốc đã rời Trung Quốc cách đây nhiều năm. Cô nói với tôi rằng cô đã nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố và cảm thông với những người bị bức hại. Vị học viên này kêu gọi cô thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó nhưng không giải thích đầy đủ lý do tại sao cô nên làm như vậy. Cô không thể minh bạch và cảm thấy khó chịu. Vị học viên đã không nói với cô ấy rằng cô có thể sử dụng một bí danh. Cha mẹ cô vẫn sống ở Trung Quốc và công ty của cô kinh doanh rất nhiều lĩnh vực ở đó. Cô lo ngại rằng cô có thể gặp rắc rối nếu cô sử dụng tên thật của mình và ĐCSTQ phát hiện ra.

Tôi đã giải thích cho cô tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ: một mặt, nó sẽ giúp ngăn chặn bức hại nếu nhiều người tốt đứng lên và đưa ra lựa chọn. Nếu có nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đó sẽ là một sự chấn nhiếp đối với tà Đảng. Điều đó cho thấy rằng ngày càng có nhiều người biết về tội ác của nó và từ bỏ nó. Mặc khác, đó là cách để thể hiện chúng ta là người tốt và có lập trường phủ nhận cuộc bức hại tà ác. Chúng ta sẽ có thể tự hào đối mặt với lịch sử khi cuộc bức hại kết thúc.

Ví dụ, khi người Do Thái bị bức hại, nhiều người Đức đã giữ im lặng. Họ từ chối thừa nhận có bức hại cho đến khi Thế chiến II kết thúc và họ không thể che giấu sự thật được nữa. Người Đức đã phải trả giá rất đắt cho những tội ác mà họ đã gây ra trong suốt thời kỳ diệt chủng Holocaust. Sau đó, họ phải tạo dựng lại danh tiếng của mình. Có lẽ có thể là một kết quả khác nếu nhiều người Đức đủ can đảm đứng lên phản đối bức hại. Hôm nay, chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống tương tự.

Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có thể sử dụng một bí danh để thoái Đảng nếu cô ấy lo ngại vấn đề bảo mật. Tôi đã nói rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một cách để bày tỏ lập trường và chứng tỏ rằng cô phản đối cuộc bức hại. Cô nói rằng bây giờ cô đã hiểu.

Vài năm trước, vợ tôi đã đến Philadelphia để vui chơi vào cuối tuần. Cô đã gặp một học viên tại một điểm thu hút khách du lịch. Vị học viên chỉ giải thích ngắn gọn một số sự kiện trước khi khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi và cô ấy mới gặp nhau và tôi không có cơ hội giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi nhận ra đây là một cơ hộ tốt. Tôi đã nói chuyện với cô ấy trong vài giờ đồng hồ. Cô hiểu tất cả. Cô không chỉ tự mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà còn giúp tôi giảng chân tướng cho bạn bè. Cô rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi khi tôi mời bạn bè, đồng nghiệp và du học sinh đến nhà mình ăn tối vào cuối tuần. Tôi tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Vợ tôi nấu ăn và làm việc nhà để tôi có thể tập trung nói chuyện với họ. Một trong những sinh viên quốc tế của tôi đã minh bạch chân tướng rất nhanh. Anh bắt đầu đọc thông tin từ các kênh truyền thông của học viên và giới thiệu cho bạn gái của anh.

Tôi biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng phải vội vàng thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó – điều này có vẻ như chúng ta chỉ đang hoàn thành một nhiệm vụ. Chúng ta cần phải công tâm và giảng chân tướng cho mọi người thấu đáo hơn. Khi chúng ta đặt tâm vào việc đó, mọi người sẽ không chỉ minh bạch chân tướng mà còn sẽ nói cho người khác biết.

Tất nhiên, tình hình có thể khác ở những điểm du lịch kia. Các đồng tu không biết hầu hết những người họ gặp, thời gian thì có hạn. Chúng ta có thể không có cơ hội nói chuyện với người lạ lâu như những người bạn của chúng ta. Chúng ta nên trân quý cơ hội trò chuyện với bạn bè của mình. Vì bạn bè tin tưởng lẫn nhau, nên dễ dàng trò chuyện lâu hơn và chúng ta có thể giảng chân tướng sâu hơn.

Trên đây là chút trải nghiệm và suy nghĩ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/423450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192170.html

Đăng ngày 24-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share