Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2021] Do không tinh tấn, trong một thời gian dài, hàng ngày tôi đã không thể hoàn thành năm bài công pháp. Gần đây, tôi không chỉ luyện đủ cả năm bài công pháp, mà còn giảng chân tướng và phát chính niệm hàng ngày. Tôi thấy trạng thái tu luyện của mình không ngừng thăng tiến.

Tôi không tải nhạc luyện bài công pháp thứ hai (Pháp Luân Trang Pháp) từ trang Minh Huệ vì tôi đã từng luyện bài công pháp này trong bốn tiếng. Thực ra, tôi chỉ đang cố kiếm cớ cho sự lười biếng của mình, chứ không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm.

Khi trạng thái tu luyện được cải biến, tôi nhận ra suy nghĩ của mình là sai và đã tải về nhạc luyện bài công pháp thứ hai thời lượng một tiếng. Tôi đã dùng bản nhạc này để luyện công trong vài ngày, nhưng sau đó đã dừng lại do lười biếng. Nguyên nhân là tôi tự cho rằng hàng ngày luyện năm bài công pháp trong hai giờ đồng hồ là được rồi và tôi không cần kéo dài thời lượng luyện bài công pháp thứ hai.

Tuy nhiên, trong tâm tôi thấy có gì đó sai. Tại sao Sư phụ lại đưa ra bản nhạc luyện công mới này? Tôi có thời gian, tại sao tôi không luyện bài công pháp này thời gian lâu hơn? Hiện tại, sau khi luyện đủ năm bài công pháp cùng với các thành viên gia đình vào buổi tối, sau đó tôi tự mình luyện bài công pháp thứ hai một giờ đồng hồ. Vào ngày hôm sau, khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thấy mình có chính niệm mạnh mẽ và trường năng lượng to lớn. Tôi vô cùng tự tin.

Trước đây, tôi để cho sự lười biếng kiểm soát bản thân. Bây giờ tôi đã cải biến lối tư duy của mình. Sau khi tăng thời lượng luyện bài công pháp thứ hai lên một tiếng, tôi cảm thụ được trạng thái thân thể và tinh thần đều rất mạnh mẽ, trường năng lượng chân chính của bản thân giúp tôi cứu được nhiều người hơn. Trong trường hợp của tôi, để cứu chúng sinh, đây là việc tôi phải làm. Việc này đã trở thành trọng trách mà tôi cần phải gánh vác.

Sau khi tư tưởng của tôi thay đổi, dù buồn ngủ hay mệt mỏi thế nào hoặc nghiệp lực ngăn trở ra sao, tôi vẫn kiên quyết duy trì luyện công ba tiếng mỗi ngày. Sau đó với sự tự tin lớn, tôi ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lúc này tôi mới ngộ ra được sự dày công an bài của Sư tôn dành cho các đệ tử của Ngài!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191719.html

Đăng ngày 20-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share