Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2020] Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, những nỗ lực giảng chân tướng và cứu người của các học viên Đại Pháp vẫn còn xa mới theo kịp được tốc độ của tiến trình Chính Pháp.

Theo số liệu công bố hàng ngày của Trung tâm Dịch vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn cầu cho thấy số lượng người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó tương đối thấp. Lý do là số lượng các học viên ra ngoài giảng chân tướng không đủ.

Sư phụ giảng:

“Cứu nhân số nhất mãn

Tà ác nhất tính tru”. (Kiếp, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Cứu người hễ đủ số

Liền trừ sạch tà ác”. (Kiếp, Hồng Ngâm III)

Rõ ràng, số lượng người mà chúng ta giảng chân tướng đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ. Người đã phải chịu đựng rất nhiều để kéo dài thêm thời gian cho chúng ta chứng thực Pháp và cứu người.

Hiện tại, chỉ có khoảng 70.000 người thoái ĐCSTQ mỗi ngày. Điều đó có nghĩa nếu một ngày một học viên có thể giúp một người thoái ĐCSTQ, thì có khoảng 70.000 học viên ra ngoài giảng chân tướng một ngày. Nếu một trong những học viên đó có thể giúp hai, ba hoặc nhiều người hơn thoái ĐCSTQ, thì có nghĩa số lượng học viên hơn làm việc này còn ít hơn nữa. Ở Trung Quốc, có hàng chục triệu học viên Đại Pháp. Tại sao rất ít người được cứu? Điều này chẳng phải đáng để suy ngẫm hay sao?

Có một số học viên rất bận rộn tham gia nhiều hạng mục. Nhưng tôi cho rằng đa số họ đều có thời gian để giảng thanh chân tướng. Hãy nghĩ đến điều này, nếu có một triệu, vài triệu, hoặc thậm chí hàng chục triệu học viên ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp mỗi ngày, thì sẽ có đến một triệu, vài triệu, thậm chí hàng chục triệu người có thể được cứu. Nếu chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng

Khẩu trung lợi kiếm tề phóng

Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn

Trảo khẩn cứu độ khoái giảng”. (Khoái giảng, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Các đồ đệ Đại Pháp giảng rõ chân tướng

Như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra

Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát

Tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên”. (Khoái giảng, Hồng Ngâm II)

Điều Sư phụ bảo là chúng ta phải cứu nhiều người hơn và nó thực sự không khó để làm. Nếu chúng tôi đi ra ngoài thì chỉ mất 10 phút để cứu một người. Việc chúng ta bước ra ngoài giảng chân tướng không hề liên quan gì đến việc chúng ta có bận hay không mà tất cả đều liên quan đến những chấp trước người thường. Nếu chúng ta vượt qua được những chấp trước này thì việc giảng chân tướng và cứu người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Giảng chân tướng là tu luyện

Với các học viên chưa quen giao tiếp với người lạ và giảng chân tướng, thường bị kìm hãm bởi nhiều chấp trước của người thường, chẳng hạn tâm sợ hãi, lười biếng và muốn giữ thể diện. Khi lần đầu tiên tôi ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người, tôi cũng gặp phải những trở ngại này. Nhưng tôi đã coi những chấp trước của bản thân như là những khảo nghiệm trong tu luyện. Tôi không thừa nhận chúng khi chúng tìm cách cản trở tôi.

Tôi tự nhủ phải vượt qua bằng được các chấp trước và quyết tâm bước ra. Một học viên đã viết trong bài chia sẻ kinh nghiệm của mình: “Không gì có thể ngăn cản tôi. Kể cả khi tôi thất bại trong việc giúp mọi người thoái xuất ĐCSTQ, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng và không bao giờ nản lòng”.

Chỉ cần chúng ta quyết tâm như vậy thì chúng ta cũng đã có một bước tiến lớn trên con đường tu luyện. Những chấp trước của người thường sẽ được tu khứ. Đoạn Pháp dưới đây Sư phụ giảng đã chỉ dẫn và khuyến khích tôi:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được tu luyện hàng ngày là điều tất yếu; giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được”. (Lời nhắc nhở [2016])

Kinh nghiệm giảng chân tướng hiệu quả

1. Luôn quyết tâm và giữ vững chính niệm mạnh mẽ

Tôi và một đồng tu khác thường cùng phối hợp để giảng chân tướng. Một người phát chính niệm, còn người kia sẽ nói chuyện. Sự sắp xếp này linh hoạt tùy tình huống cụ thể. Trước khi ra ngoài, chúng tôi luôn phát chính niệm để diệt trừ và giải thể hết thảy các nhân tố tà ác cản trở việc cứu người. Khi một trong hai người chúng tôi nói chuyện, người kia sẽ phát chính niệm để giải thể hết thảy các nhân tố tà ác cản trở người được cứu tiếp nhận chân tướng.

Chúng tôi có thể khẳng định nếu phối hợp giảng chân tướng sẽ rất có ích cho việc giúp mọi người thoái ĐCSTQ một cách suôn sẻ.

2. Tổ chức các điểm giảng chân tướng khác nhau cho nhiều người khác nhau

Chúng tôi có thể làm quen với mọi người từ những câu chuyện như giá cả nhà tăng cao, sự tham nhũng của quan chức ĐCSTQ hay về đại dịch. Sau đó, mới đề nghị họ đồng ý thoái ĐCSTQ bảo bình an. Trích dẫn dự ngôn cổ cũng giúp ích cho chúng tôi khi giảng chân tướng.

Nếu có ai đó đang vội, chúng tôi sẽ hỏi ngay họ đã từng nghe đến việc “Thoái ĐCSTQ bảo bình an” chưa? Kết quả sẽ tốt đẹp khi họ cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi cũng từng gặp những người không hiểu chuyện. Thậm chí họ còn nói những điều thiếu tôn trọng về Sư phụ và Đại Pháp. Trong những trường hợp này, chúng tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và không tranh cãi. Chúng tôi sẽ rời đi nếu họ không chịu lắng nghe để họ không phạm thêm tội lỗi với Đại Pháp.

3. Học hỏi kinh nghiệm từ các đồng tu

Tôi thu thập các bài viết chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng của các học viên khác và học cách nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội. Những việc làm này giúp chúng tôi tích lũy thêm kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế rất thành công.

4. Dùng lý trí và trí huệ

Sư phụ giảng:

“Dùng lý trí mà chứng thực Pháp, dùng trí huệ mà giảng rõ sự thật, dùng từ bi mà hồng Pháp và cứu độ thế nhân; [từ những việc ấy] mà nêu cao sự vĩ đại, mà hoàn thiện con đường viên mãn của từng cá nhân đệ tử Đại Pháp”. (Sự vĩ đại của đệ tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi giảng chân tướng, chúng tôi cố gắng thấu hiểu quan điểm của người đối diện. Nếu họ hiểu đúng về bản chất tà ác của ĐCSTQ, chúng tôi đồng tình với họ. Sau đó, chúng tôi sẽ nói đến ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ, và họ thường đồng ý thoái xuất một cách tự nhiên. Nếu ai đó nói họ ủng hộ và đi theo ĐCSTQ, chúng tôi sẽ giúp họ nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ qua những dữ kiện chân thực.

Cứ mỗi khi chúng tôi nói đến vấn đề hỗn loạn hiện nay trong xã hội Trung Quốc thì nhiều người đều bày tỏ sự bất mãn, thậm chí là chửi bới. Chúng tôi kiên nhẫn lắng nghe họ phàn nàn và dần giúp họ hiểu được bản chất vấn đề và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Vài ngày trước tôi có nói chuyện với một người. Khi mới bắt đầu, anh ấy đã chỉ trích tình trạng xã hội hiện tại vì nhiều người nợ tiền anh ấy mà không trả, kể cả khi anh ấy đã nộp đơn kiện lên tòa án. Anh ấy khuyên tôi không nên cho ai vay tiền dù chỉ một xu một hào. Anh ấy còn cảnh báo, chỉ vì nợ nần mà ngay đến cả người thân, bạn bè cũng có thể trở thành kẻ thù của nhau.

Tôi khuyên anh ấy cố giữ bình tĩnh và thư giãn. Khi anh ấy nói gần xong, tôi hỏi liệu anh ấy có nghe đến việc “thoái đảng bảo bình an” hay chưa. Anh ấy trả lời chưa từng nghe thấy, nên tôi đã giảng chân tướng và giúp anh ấy làm thoái đảng.

5. Giảng chân tướng là việc làm hàng ngày của tôi

Đến giờ, mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để giảng chân tướng trực tiếp. Khung thời gian này thường cố định và không thay đổi, trừ khi có việc đột xuất. Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với mọi người bất kể có cứu được người nào không. Dù chỉ cứu được một người cũng là điều tốt. Tôi hiểu Sư phụ đều đã an bài hết thảy những người hữu duyên đến nghe chân tướng và được cứu.

6. Đừng chỉ làm một cách hời hợt

Có vài người chúng tôi gặp cho biết là có người nào đó từng giới thiệu với họ về Đại Pháp. Khi chúng tôi hỏi chi tiết mới biết người học viên đó chỉ đưa cho họ tấm bùa Đại Pháp mà không giảng thanh chân tướng, chứ chưa nói đến việc giúp họ thoái đảng. Cách làm này không phải là giảng chân tướng, và không thể cứu người.

Đầu tiên chúng ta nên giảng chân tướng cho mọi người, và chỉ đưa cho họ tặng vật sau khi họ thoái ĐCSTQ. Chúng ta cũng cần nhắc mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được an toàn khi đại dịch quay trở lại. Bên cạnh đó, cũng có thể đề nghị họ giúp lan tỏa sự thật bằng cách nói với bạn bè và gia đình của họ.

Hy vọng các đồng tu sẵn sàng bước ra giảng chân tướng có thể nhanh chóng vượt qua mọi trở ngại và cứu được nhiều người hơn. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm để hoàn thành sứ mệnh và xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.

Tôi xin được trích dẫn đoạn Pháp Sư phụ giảng dưới đây để khích lệ mọi người:

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới. Chư vị cảm thấy tu luyện cá nhân của mình không tốt cũng không sao, tựa như phương thức tu luyện trong lịch sử, cho nên có những người không tinh tấn lắm, lúc tu lúc không. Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/415398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191561.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share