Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 22-02-2021] Tôi xin chia sẻ thể ngộ của bản thân về việc giảng chân tướng trên mạng Internet, đặc biệt là mạng xã hội.

Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông do đệ tử Đại Pháp vận hành ngày càng trở nên vững mạnh và có uy tín, nội dung có chất lượng cao. Các bài viết của họ đáng tin và có thể kiểm chứng, phù hợp với các nguyên tắc truyền thống của báo chí.

Tuy nhiên tôi nhận thấy trên các mạng xã hội, một số học viên theo dõi và chia sẻ các tin tức và suy đoán có nguồn gốc không rõ ràng. Những bài đăng này không dựa trên sự thực đã được kiểm chứng, thay vào đó, nó thu hút cảm xúc của con người. Thực tế, chúng rất phổ biến trong những nhóm người thường.

Nhận thức của tôi là chúng ta không nên lưu truyền loại thông tin này, vì nó phá hoại hình ảnh của học viên Đại Pháp – những người có lý trí và là tấm gương cho những chúng sinh muốn biết chân tướng.

Hơn nữa, việc chia sẻ các suy đoán trên mạng xã hội cũng có thể làm tăng tâm chấp trước của các học viên khác, cũng như của chính chúng ta. Những câu chuyện tin tức này có thể khiến những ai chấp trước vào chính trị lơ là việc tu luyện cá nhân và việc giảng chân tướng. Đồng thời, chia sẻ loại suy đoán này cũng khiến những người (có chủ kiến riêng) hay tiếp xúc với chúng ta chán ghét, họ sẽ khó tin tưởng hơn khi chúng ta tìm cách giảng chân tướng cho họ.

Gần đây tôi thấy có một bình luận của phóng viên về các cuộc biểu tình trực tuyến ủng hộ tổng thống Trump của một số tổ chức, gồm cả các học viên ở một nước ở Châu Á. Cùng với họ là các nhóm gắn liền với các thuyết âm mưu. Tôi biết ý định của các học viên là tốt, nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta muốn tránh bị liên kết với các tổ chức có dính líu về chính trị, trước tiên chúng ta nên hướng nội và hiểu mục tiêu của chúng ta là gì. Chúng ta chỉ đơn giản là ủng hộ sự thật bằng chính niệm mạnh mẽ, hay chúng ta đang hành động theo cảm xúc bị chi phối và chấp trước vào chính trị?

Liên quan đến việc này, tôi nhớ lại Sư phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp vào lúc Đại Pháp đang gặp bức hại, điều mọi người nên nghĩ đến trước tiên là cứu độ chúng sinh, điều nghĩ đến là làm sao có thể chứng thực Đại Pháp. Như thế chẳng phải thật vĩ đại? Tôi hoàn toàn không thừa nhận an bài của trường tà ác này, nhưng sự bức hại rốt cuộc cũng đã xảy đến, tà ác rốt cuộc cũng đã bức hại rất nhiều chúng sinh như thế, vậy chúng ta chẳng phải trước hết là tranh thủ thời gian cứu độ họ hay sao? Coi đó chỉ là một thứ người thường bức hại người thường, ôm giữ cái tâm của người thường mà xét vấn đề: ‘Đến lúc nào thì chúng ta được giải oan? Đến lúc nào thì kết thúc?’ Mọi người thử nghĩ coi, tư tưởng ấy có phải là tư tưởng mà một đệ tử Đại Pháp nên nghĩ đến không?” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Tôi nghĩ rằng có thể chấp nhận việc chia sẻ thông tin do các đệ tử Đại Pháp làm trên mạng, nhưng khi làm điều này, tôi luôn cố gắng tìm hiểu xem động cơ của tôi có phải là vạch trần sự xâm nhập của Trung Cộng vào xã hội phương Tây và giảng chân tướng hay không, hay chỉ là chấp trước của tôi vào một chủ đề nhất định.

Trong hai năm qua, tôi đã cố gắng hết sức để giảng chân tướng trực tuyến bằng cách sử dụng bản tin từ các phương tiện truyền thông của học viên, về quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc, vấn đề Hồng Kông và Đài Loan, việc bức hại người Duy Ngô Nhĩ, và thậm chí về sự xâm nhập của bóng ma Chủ nghĩa Cộng sản vào Hoa Kỳ. Đây là cơ hội để giảng chân tướng liên quan đến tà đảng Trung Cộng. Tất cả những sự kiện tin tức có thể kiểm chứng này mang đến cơ hội để tôi có thể nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bởi điểm chung là sự tà ác của Trung Cộng. Tin tức chỉ dựa trên suy đoán không làm được việc này.

Cuối cùng, Sư phụ đã nhắc nhở về vị trí của chúng ta trong thời điểm quyết định này:

“Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn. Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi.

Cảm ơn các bạn đồng tu. Con xin cảm tạ Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/22/191062.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share