Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2021] Cảnh sát của hai đồn công an đã bắt giữ sáu học Pháp Luân Công ở huyện Đại Xưởng, tỉnh Hà Bắc trong vòng một tuần đầu tháng 4 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba học viên bị sách nhiễu trong một ngày

Vào ngày 9 tháng 4 năm 2021, bốn học viên ở Đồn Công an thị trấn Thiệu Phủ đã đến nhà của ông Lưu Sỹ Linh. Họ bắt đầu ghi hình ngay khi vừa bước vào. Khi ông Lưu hỏi lý do họ tới nhà ông, họ nói rằng họ chỉ đến xem ông đang thế nào. Họ hỏi ông Lưu có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, ông Lưu nói: “Một công pháp tốt như vậy tại sao lại không luyện chứ?”

Sau khi rời khỏi nhà ông Lưu, họ lái xe tới nhà của bà Lý Vinh Tú, 67 tuổi. Họ thấy bà đang cắt lông cừu ở trong sân, họ không xuống xe và sau đó rời đi.

Một số cảnh sát tiếp tục đi tới nhà bà Ngô Liên Phượng, 77 tuổi, ở cùng làng với bà Lý. Khi bà Ngô hỏi họ đến nhà bà để làm gì, họ nói đến để kiểm tra xem bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Họ nói với bà rằng tên của bà sẽ được loại khỏi danh sách đen các học viên Pháp Luân Công của chính quyền nếu bà ngừng tu luyện.

Bà Ngô nói rằng Pháp Luân Công là một công pháp tốt, và tất cả mọi bệnh tật của bà đều khỏi nhờ tu luyện, và hối thúc họ không bức hại Pháp Luân Công.

Ba học viên khác bị sách nhiễu

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Thiệu Phủ đã sách nhiễu hai học viên Pháp Luân Công khác ở thôn Thiệu Phủ.

Vào ngày 12 tháng 4, ba cảnh sát đã tới nhà bà Tống Thục Phân, trong đó có một người tên là Vương Dũng. Họ bắt đầu ghi hình ngay khi vừa bước vào cửa nhà. Lúc đó bà Tống không ở nhà, và chồng bà đã hỏi họ tại sao đến. Vương nói rằng theo lệnh của cấp trên, họ đến kiểm tra các học viên Pháp Luân Công hai lần một năm. Chồng bà Tống nói với họ rằng bà không có nhà và ông cũng sắp phải đi ra ngoài. Ông đuổi cảnh sát ra khỏi nhà và khóa cửa rời đi. Ba cảnh sát này nán lại trong hẻm một lúc rồi rời đi.

Hai ngày sau, hai cảnh sát đã kéo đến nhà bà Lưu Vĩnh Linh, 68 tuổi. Họ quay hình bà và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Kỳ Các Trang đến nhà bà Vương Quảng Chi để sách nhiễu bà vào giữa tháng 4.

Bà Vương, 69 tuổi, bị giam giữ hai lần ở trại tạm giam huyện từ năm 2000 – 2001, và bà buộc phải rời khỏi nhà trong 13 năm để tránh bị bức hại, trong thời gian đó bà đã trải qua muôn vàn khó khăn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/423657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192174.html

Đăng ngày 08-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share