Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2021] Vào lúc 11 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp báo diễn ra cùng lúc trước các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở các thành phố Seoul, Busan, Gwangju và Jeju để tưởng nhớ cuộc Thỉnh nguyện lịch sử của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cách đây 22 năm.

c7877c6c6b581da78fad2af56793df7e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc họp báo trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ở lối vào Myeongdong, Seoul.

a9984f3ca84e433e11d49398262b7c3b.jpg

Họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gwangju

c320e958ee109420b5c7ad746a3e6bda.jpg

Họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan

cc69cb8b4936a467e3438146cb9019aa.jpg

Họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Jeju

99014e5fd436fea1a9113529f6fef2ec.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc.

Cả bốn thành phố đều nắng đẹp. Vì đại dịch vẫn đang hoành hành, các học viên đã tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch của chính phủ Hàn Quốc và cuộc họp báo chỉ có chín người. Trên các con phố nhộn nhịp và các cơ quan chính quyền gần Đại sứ quán Trung Quốc, các học viên trưng bày các biểu ngữ, phát tài liệu phổ biến thông tin và tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, qua đó thu hút rất nhiều người.

Cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 triển hiện Chân – Thiện – Nhẫn

Tiến sỹ Wu Seyeol, Tổng Thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul. Ông giải thích mục đích của sự kiện này là kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999, cũng như vạch trần bản chất của ĐCSTQ.

Khi nhắc đến con số 375 triệu người Trung Quốc đã từ bỏ tư cách đảng viên, đoàn viên, đội viên của ĐCSTQ, Tiến sỹ Wu nói với người dân Trung Quốc rằng yêu nước không có nghĩa là yêu ĐCSTQ. Ông kêu gọi các nhân viên Đại sứ quán hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tiến sỹ Wu cũng nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thực sự lành mạnh dạy các học viên sống theo Chân – Thiện – Nhẫn, nâng cao đạo đức và tịnh hóa thân thể bằng các bài công pháp. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp không nhằm mục đích chữa bệnh, nhưng ông cho biết công pháp này phát huy tác dụng lớn trong việc cải thiện sức khỏe.

Tiến sỹ Wu nói rằng trong bảy năm sau khi Pháp Luân Đại Pháp mới được truyền xuất ra công chúng, các quan chức ĐCSTQ đã ca ngợi tác dụng chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi pháp môn này trở nên phổ biến rộng rãi khắp Trung Quốc, cựu lãnh đạo ĐCSTQ sinh ra đố kỵ và phát động chiến dịch bức hại. Ông nói rằng cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra ôn hòa và lý trí, nhưng ĐCSTQ đã lợi dụng sự kiện này để chụp mũ cho Pháp Luân Công.

Hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa

Tiến sỹ Wu giải thích rằng vào ngày 11 tháng 4 năm 1999, Hà Tộ Hưu, một học giả của ĐCSTQ, đã xuất bản một bài báo phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp tại “Triển lãm Khoa học và Công nghệ Thanh niên” ở thành phố Thiên Tân. Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân đã yêu cầu cải chính lại nội dung sai lệch, nhưng 45 học viên đã bị đánh đập và bắt giữ. Vì lý do này, hơn 10.000 học viên đã đến văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4.

Chu Dung Cơ, khi đó là Thủ tướng của Quốc vụ viện, đã đích thân tiếp các học viên và hứa sẽ thả các học viên bị bắt ở Thiên Tân, cho phép xuất bản sách Pháp Luân Đại Pháp và tạo cho các học viên một môi trường hợp pháp để thực hành đức tin. Các học viên sau đó đã ra về trong hòa bình.

Một bản tin truyền thông viết, “Tinh thần này cho thấy một văn hóa trưởng thành trong việc kiến ​​nghị với chính quyền và đặt ra một dấu mốc mới trong lịch sử thế giới.” Một người khác nói, “Nó đã triển hiện tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn cho thế giới.”

Tiết lộ bản chất của ĐCSTQ

Tiến sỹ Wu nói ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, vốn là mảnh đất Thần châu có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống lâu đời. Ngược lại, ông nói ĐCSTQ là một giáo phái đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, chịu sự thao túng của các nhân tố tà ác.

Trong bài phát biểu của mình, ông đã liệt kê những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nói, kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, các chiến dịch đàn áp và bức hại của nó đã giết hại hơn 80 triệu người Trung Quốc.

Tiến sỹ Wu nói rằng khi ĐCSTQ giành được chính quyền, và khi Trung Quốc đang trong thời bình, nó lại bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Tây Tạng, vi phạm cam kết “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông, khiến thế giới bất bình. Ông nhấn mạnh việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống là một tội ác chưa từng có trên hành tinh này.

Ông cho biết ĐCSTQ cũng đã che giấu virus corona chủng mới, khiến nó phát tán toàn thế giới và gây thiệt hại lớn về nhân mạng.

Người Hàn Quốc thức tỉnh trước mối đe dọa của ĐCSTQ

Tiến sỹ Wu nêu một số trường hợp người Hàn Quốc thành công trong việc chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ. Khi thấy mọi người miễn cưỡng nhận tài liệu dạng văn bản trong thời gian đại dịch, ông cho biết các học viên đã sản xuất các tài liệu giảng chân tướng có nhiều hình ảnh, bao gồm nội dung về tảng đá ‘Tàng Tự Thạch” được phát hiện ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Theo các học viên đã phát tài liệu, nhiều người không những chủ động nhận mà còn đọc kỹ.

80a53ef298aee7b582d5fe081315cce0.jpg

Đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc cũng bỏ bài phát biểu vào hòm thư của Đại sứ quán Trung Quốc vào cuối cuộc họp báo.

Một người đàn ông trung niên từ thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi đến Seoul để tham dự một lễ cưới, cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị sốc trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ.

Một người đàn ông 60 tuổi nói: “Trung Quốc khác với chúng tôi. Đó là một quốc gia cộng sản không có tự do. Vì lợi ích của các thế hệ trẻ, chúng ta cần phải thoát khỏi Trung Cộng. Còn với những người đang bị xâm phạm nhân quyền ở Trung Quốc, tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ.”

Cảnh sát Hàn Quốc đã phối hợp với các học viên để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, còn cảnh sát mặc cảnh phục bảo vệ đại sứ quán lại ít hơn bình thường.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/29/423983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/2/192144.html

Đăng ngày 07-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share