Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại huyện Chương Hóa, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-04-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ huyện Chương Hóa đã tập trung tại Trung tâm Văn hóa Lộc Cảng, thành phố Chương Hóa để trình diễn các bài công pháp, phổ biến cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời thu thập chữ ký nhằm lên án cuộc bức hại này.

82da0101899f6f633e49f27ed349e3f3.jpg

6660b4708630341c7855ed6841b348cf.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong chuỗi hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Lộc Cảng

Ở thị trấn Lộc Cảng có một số điểm tham quan lịch sử và văn hóa, khiến nơi đây trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Các động tác đồng bộ và bầu không khí tường hòa khi các học viên luyện công đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại để xem, quay video, lấy tờ rơi thông tin hoặc tìm hiểu về Pháp Luân Công. Một số người nán lại để học các bài công pháp.

460d14f95469bed2dc89b9d8aec00555.jpg

Các học viên phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại

Ông Trương, một học viên phụ trách việc thu thập chữ ký, nói với người dân địa phương về ý nghĩa của việc việc ký vào bản kiến nghị. Ông nói: “Hành động chính trực của các bạn sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.” Ngay khi nghe thấy điều này, ông Hall, một người phương Tây, liền ký vào bản kiến nghị và cho biết ông ủng hộ các học viên vạch trần tội ác của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, cũng như cảnh sát và tòa án ở Trung Quốc. Vợ và các bạn của ông Hall cũng ký vào bản kiến nghị khi họ biết về những điều đang xảy ra.

Khi học viên Hân Nhã đang thu thập chữ ký, một người đàn ông lớn tuổi nói với cô: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp và tôi ủng hộ môn này. Hãy duy trì việc làm tốt đẹp của các bạn nhé!“ Ông ký vào bản kiến nghị, và khích lệ những người xung quanh cùng ký để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Sau khi trò chuyện với một học viên và biết được sự cấp bách của việc chấm dứt cuộc bức hại, ông Tống đã gọi vợ và con mình đến và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, và bảo họ ký vào bản kiến nghị.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/423499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192046.html

Đăng ngày 28-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share