Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 24-04-2021] Ngày 22 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver để kỷ niệm 22 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ căng biểu ngữ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Khi những chiếc xe hơi chạy qua, một số tài xế đã bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ.

d1cad24b0f4c8cddfb0e525fb4090431.jpg

8ce94007a60f87bf6b855a4f827402c3.jpg

4c696ba4006c587716d432fb15e2d6c6.jpg

58d78cedb34320c5cdbfc7d961978f89.jpg

76e5c96b5f45ad39ecdcd30c082b5ecb.jpg

e6c1738c1d2a421254c7522e19855918.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver hôm 22 tháng 4 năm 2021.

Ông Tào, người đã tham gia cuộc thỉnh nguyện năm 1999, hồi tưởng lại sự kiện đó. Ông cho biết cả gia đình ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi họ bắt đầu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức của họ đã được nâng cao. Khi ông và các học viên khác nghe đến các vụ bắt giữ ở Thiên Tân, họ cảm thấy họ phải lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp.

Ông kể rằng các học viên đứng lặng lẽ bên ngoài Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Trung Nam Hải rất điềm tĩnh và ôn hòa. Về tuyên bố của ĐCSTQ rằng các học viên “đã bao vây Trung Nam Hải”, ông Tào cho biết, “Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật.”

Một học viên khác, cô Cao, người dự định tham gia cuộc thỉnh nguyện, phát biểu, “Tôi nghe nói các học viên đã bị bắt ở Thiên Tân và chúng tôi không được phép luyện công. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp quá tốt! Pháp môn này dạy mọi người hướng thiện và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.

“Các học viên nói sự thật và ngay chính. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nên cho chính phủ biết tình hình thực sự, vậy nên phụ đạo viên điểm luyện công, mấy học viên khác, và tôi đã lên đường đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị cảnh sát chặn lại trên đường và chúng tôi đành trở về nhà. Sau đó, người phụ đạo viên đã bị theo dõi.”

6888f6c6210d82263434e5db5cc49da2.jpg

Ông Dennis Watson khen ngợi các học viên.

Blogger nổi tiếng Dennis Watson phát biểu: “Chúng tôi tưởng nhớ những sinh mạng đã bị ĐCSTQ tra tấn và sát hại.” Ông nhận định rằng ĐCSTQ duy trì quyền lực của mình bằng những lời nói dối. Đảng này xóa thông tin thật trên mạng và mua chuộc các phương tiện truyền thông để che đậy sự thật. Đó là cách nó tẩy não mọi người. Ông khen ngợi các học viên đã phổ biến sự thật cho mọi người.

Trong buổi kháng nghị, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver đã ra tuyên bố lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tuyên bố cũng lên án nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên do chính nhà nước hậu thuẫn và các cuộc tấn công và phá hoại gần đây của ĐCSTQ vào các điểm thông tin ở Hồng Kông, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/25/192029.html

Đăng ngày 27-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share