Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 18-04-2021] Hôm nay nhìn thấy người nhà (đồng tu) đăng một bài trên nhóm Wechat. Tôi vào xem thử một chút, bài viết nói về một câu chuyện Phật giáo. Đầu tiên là nói về nội dung của câu chuyện Phật giáo này, sau đó mở rộng đến một số quan điểm liên quan đến tu luyện. Chỉ cần là đệ tử Đại Pháp, đều có thể rất dễ dàng nhận ra những quan điểm này là từ Đại Pháp. Cuối cùng, có rất nhiều người khen bài viết này, ảnh đại diện được hiển thị công khai ở đó, không cần nghĩ cũng biết trong số ấy có rất nhiều đồng tu.

Lướt qua một chút nhóm chat của người nhà tôi, có thể thấy rằng mỗi ngày cô ấy đều đăng rất nhiều dạng bài này. Về việc đừng đăng những bài đó, trước đây tôi đã trao đổi nhiều lần với gia đình nhưng không có kết quả, nhân đây nói một chút ý kiến ​​của tôi.

Đầu tiên, loại bài viết này không cứu người được. Vì những bài này đều đăng trên tài khoản Wechat công khai, không dám trực tiếp đề cập đến Đại Pháp, đều dùng hình thức đi đường vòng, nói xa nói gần, trích dẫn quan điểm Đại Pháp nhưng không nhắc đến Đại Pháp. Người đọc hiểu được chỉ có đồng tu. Đối với người thường mà nói, căn bản không khởi được tác dụng khiến mọi người biết “Đại Pháp hảo”, nhiều nhất chỉ đạt mục đích bảo người ta hướng thiện.

Tiếp nữa, nó liên quan đến những hành vi phá hoại Đại Pháp. Tiền thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản của tác giả bài viết dạng này, có thể là đồng tu, có thể là người tín ngưỡng Thần Phật nào đó. Nếu nói rằng một người có khó khăn trong cuộc sống, các đồng tu cùng quyên góp giúp họ, điều này nên làm và không có vấn đề gì lớn, vì mọi người đều biết rõ rằng mình đang giúp đỡ đồng tu. Nhưng loại bài viết này đăng trên tài khoản Wechat công khai, người thích xem căn bản đều là đồng tu, lợi nhuận kiếm được đều là tiền của đồng tu, liệu điều này có phù hợp không? Hơn nữa còn là vấn đề lấy bài viết của người khác để đăng kiếm tiền.

Ngoài ra còn có một số tài khoản công khai tương tự, trực tiếp thêm các liên kết mua sản phẩm khác nhau vào cuối bài viết dạng này, họ bán các sản phẩm có lợi nhuận cao như sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản phẩm ba không thường được tuyên truyền với khẩu hiệu là “hoàn toàn tự nhiên”, “không thêm chất phụ gia”, đối tượng lừa nhắm vào những người trung niên. Điều này coi như bạn đang giúp loại sản phẩm theo kiểu bán hàng đa cấp này được bán cho người thường, vậy bạn đang làm điều xấu rồi, chưa kể đến phương thức kinh doanh chủ yếu của bạn là sử dụng các bài viết có mang quan điểm Đại Pháp để thu hút sự tin tưởng của đồng tu, sau đó kiếm tiền từ đồng tu, đáng nói là bản chất của tiền đó đến từ mô hình bán hàng đa cấp, liệu bạn có từng nghĩ tương lai mình sẽ đi về đâu chưa?

Hơn nữa, chỉ cần cảnh sát mạng tìm thấy những tài khoản công khai như vậy, dựa trên phân tích dữ liệu, họ có thể dễ dàng khóa tài khoản hoặc chú ý đến những người cả ngày mua hàng, đọc bài hoặc thậm chí được thưởng tiền từ các bài đăng. Các đồng tu mê muội như vậy, các bạn có từng nghĩ đến vấn đề an toàn của bản thân không?

Cuối cùng, những bài viết loại này thường sử dụng quan điểm không nghiêm túc cẩn thận, ví như có lần tôi đọc thấy nội dung trong bài nói (đại khái) là “người căn cơ tốt thường có tửu lượng kém.” Những quan điểm vô trách nhiệm thế này truyền ra, và một số đồng tu đồng ý với các quan điểm này, chẳng phải đang làm loạn việc giảng chân tướng và can nhiễu tu luyện hay sao?

Hy vọng các đồng tu nào đang mở các tài khoản Wechat công khai loại này (hoặc người thường mạo danh để kiếm tiền từ các đệ tử Đại Pháp, hoặc tà ác mạo danh để thu thập dữ liệu học viên), tất cả hãy sớm tỉnh ngộ, mau chóng xóa bỏ các tài khoản công khai này.

Hy vọng các đồng tu thích đọc và tán thưởng các bài viết kiểu này, thậm chí mua hàng, hãy mau chóng bỏ thói quen theo dõi các tài khoản công khai như vậy, hãy dừng hành vi không chỉ làm thỏa mãn tâm chấp trước của bản thân, mà còn là hành vi phá hoại Pháp, phương thức kiếm tiền mập mờ, tự phơi bày thân phận học viên, đây không phải là cách cứu người đâu.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/请停止在微信公众号发表修炼文章-423416.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share