Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2021] Bà Thi Mộng Xảo, một cư dân thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị phẫu thuật dù không có sự đồng ý của gia đình bà sau khi quản giáo trại tạm giam cho rằng bà bị u não. Hiện tại bà đang nằm trong khu chăm sóc tích cực và vẫn ở trong tình trạng hôn mê.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thi bị bắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 sau khi cảnh sát phát hiện bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công thông qua camera giám sát. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tòa án Quận Vụ Thành đã xét xử bà và kết án bà 18 tháng tù, phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 9.

Trong khi bà Thi đợi Tòa án Trung cấp Thành phố Kim Hoa đưa ra phán quyết cho kháng cáo của bà, trại tạm giam đã thông báo cho gia đình bà rằng bà đã bị chẩn đoán u não và phải phẫu thuật ngay lập tức.

Vì trại tạm giam không cho phép gia đình vào thăm bà với lý do dịch bệnh, người thân của bà nghi ngờ rằng bà đã bị tra tấn đến mức tính mạng lâm nguy chứ không phải là bà đổ bệnh.

Gia đình bà từ chối ký tên vào biên bản đồng ý phẫu thuật và đã đệ đơn xin bảo lãnh bà tại ngoại điều trị y tế, nhưng trại tạm giam đã bí mật đưa bà Thi tới bệnh viện ngay trong đêm và lệnh cho bác sỹ làm phẫu thuật cho bà. Hiện tại bà đang nằm trong khu chăm sóc tích cực, và lính canh không cho phép người nhà vào thăm.

Thông tin chi tiết hơn về tình huống của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Thi đã từng bị bắt giữ tại nhà vào khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2011 và bị đưa tới một trại tẩy não. Bà không thể nói chuyện sau vài ngày bị tra tấn. Chồng bà đã đưa cả cậu con trai bốn tuổi của họ đi tới chính quyền địa phương để yêu cầu thả bà vào ngày 17 tháng 8, nhưng bản thân anh cũng lại bị đưa tới trại tẩy não. Không rõ con trai họ ở đâu sau khi bố mẹ cậu bé đều bị bắt giam.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Chiết Giang bị xét xử vì phân phát tài liệu về đức tin của bà

Thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang: Hai cư dân bị kết án, một người bị bắt giữ vì đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/5/422984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/11/191824.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share