Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2021] Bà Tống Phóng Minh ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị treo tiền dưỡng lão kể từ tháng 12 năm 2020 bởi vì bà bị lĩnh bản án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

c14f138e3cf9d1c8980d3ec3ed5bc5f9.jpg

Bà Tống Phóng Minh

Bà Tống Phóng Minh đã đi tới Văn phòng Anh sinh Xã hội Trường Sa để hỏi về khoản tiền lương của mình vào cuối tháng 12 năm 2020. Sau khi xem hồ sơ của bà, nhân viên ở đó đã hói bà: “Bà có làm gì phạm pháp không?” Anh ta thấy tên bà Tống bị liệt vào một danh sách đen, như vậy thì chắc hẳn là bà phải thụ án tù.

Bà Tống nói rằng bà bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình.

Người nhân viên này đáp: “Chính là nó đấy. Bà sẽ không được nhận bất kỳ khoản thu nhập nào trong thời gian ngồi tù.”

Bà Tống giải thích rằng các khoản thanh toán mà bà nhận được là do bà tự bỏ tiền mua bảo hiểm dưỡng lão mà có, chứ không phải là từ tiền lương hưu do công ty cũ chi trả.

Người nhân viên này nói với bà: “Như nhau cả thôi”. Anh ta nói thêm rằng việc treo tiền dưỡng lão của bà là do văn phòng an sinh xã hội, công an, viện kiểm soát và tòa án liên hợp thực hiện. Anh ta còn lưu ý rằng họ còn còn muốn rà lại toàn bộ các trường hợp trong 20 năm qua, và các học viên Pháp Luân Công từng thụ án sẽ bị ảnh hưởng.

Bị bức hại vì kiên định đức tin

Bà Tống, ngoài 60 tuổi, là công nhân nghỉ hưu của một công ty rau, đã từng mắc rất nhiều bệnh, như bệnh viêm thận, sỏi thận và viêm khớp. Bà từng rất gầy yếu và tiều tụy. Vào năm 1998, sau khi chứng kiến sự phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng của mẹ bà là bà Trai Quế Hoa, bà Tống cũng bắt đầu luyện công. Bà cũng nhanh chóng lấy lại được sức khỏe và trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Tống đã nhiều lần bị bắt và bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 9 năm 2002.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, bà lại bị bắt một lần nữa cùng với mẹ bà. Mẹ bà Tống đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ, còn bà vẫn bị giam giữ và bị Tòa án quận Thiên Tâm xét xử vào ngày 5 tháng 3 năm 2010. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Sau đó thẩm phán đã kết án bà Tống 3,5 năm tù trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Tại đây, bà đã bị tra tấn tàn bạo cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/31/422775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191800.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share