Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2021] Vào ngày 29 tháng 3 năm 2021, ông Dương Lập Thành, ngoài 70 tuổi, một cư dân thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Con gái ông bị thiểu năng trí tuệ vốn do một tay ông chăm sóc hiện đang bị bỏ lại ở nhà mình.

Trong những ngày trước khi bắt giữ ông Dương, cảnh sát và nhân viên ủy ban cư dân đã vài lần sách nhiễu ông. Trưởng đồn công an Trạm Tiền họ Đổng, người chỉ đạo vụ bắt giữ ông Dương, đã tiết lộ rằng Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công) đã ra lệnh bức hại ông Dương.

Ông Dương, ngoài 70 tuổi, liên tục bị chính quyền cộng sản bức hại trong suốt 22 năm qua vì kiên định đức tin. Ông từng bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Phú Dụ vào năm 2000, Công an quận Thiết Phong năm 2009, và Nhà tù Thái Lai từ năm 2010-2013.

2011-3-15-zhixi--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Trùm đầu bằng túi nhựa

Ông Dương kể rằng sau khi bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009, cảnh sát đã cưỡng chế ông ngồi vào một chiếc ghế sắt, sau đó chụp lên đầu ông một chiếc túi nhựa, còng hai tay ông ra sau lưng, và gắn điện cực vào hai ngón cái và bộ phận sinh dục rồi sốc điện ông. Cơ thể ông không ngừng co giật và ngực đau nhói. Sau đó cảnh sát đè ông xuống và buộc đầu và chân ông vào nhau, trong khi tay ông vẫn bị còng ra sau lưng. Mồ hôi của ông vã ra nhiều đến mức đọng lại thành vũng trên sàn nhà.

Ông Dương đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 12 năm đó và bị đưa tới Nhà tù Thái Lai vào tháng 1 năm 2020. Quản giáo phạt ông ngồi xổm khi ông từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông và nhiều tù nhân khác ngủ chung giường và họ chỉ có thể nằm nghiêng vì quá chật chội. Có lần tù nhân còn cấm ông ngủ trong ba ngày. Ngay khi ông chợp mắt, họ liền dội nước lạnh lên đầu ông.

Không chỉ bị tra tấn, ông còn bị cưỡng bức phân loại đũa, tăm xỉa răng và dọn dẹp nhà tắm.

Bài liên quan:

Công an tra tấn và sốc điện học viên 70 tuổi ở Tề Tề Cáp Nhĩ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/4/422932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/13/191855.html

Đăng ngày 21-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share