Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 14-04-2021] Trong suốt buổi chiều ngày 10 tháng 4 năm 2021, người dân đi ngang qua khu Quảng trường Place du Havre ở Paris, đã được nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng chân để ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại kéo dài 21 năm và ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc này.

Pháp vừa bước vào đợt phong tỏa lần thứ ba kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Mọi người đã hỏi vì sao các học viên vẫn miệt mài cố gắng truyền thông điệp của mình cho công chúng. Nhiều người đã bị sốc và phẫn nộ sau khi được biết các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn, và việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống của các học viên một cách có hệ thống rồi bán cho thị trường cấy ghép như thế nào. Nhiều người đã ký bản kiến nghị yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một người nói sau khi ký bản kiến nghị, “ĐCSTQ là một con quỷ”. Người khác nói, “Tôi chúc các bạn may mắn! Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời”. Một số người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra các hoạt động của các học viên và muốn thường xuyên tham gia điểm luyện công chung.

fc83b4d819677346932410f09fe3af10.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn 5 bài công pháp nâng cao sức khỏe tại Quảng trường Place du Havre, ngày 10 tháng 4 năm 2021

0fb009f888f063422229b7c23237900f.jpg

Một học viên Pháp Luân Công giải thích cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cho người đi bộ

799fe4c1dd50ae16d56c06aa80083087.jpg

853ea1d064e1c03d95f83314ce207e65.jpg

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, người đi bộ ký bản kiến nghị ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông Michel Huget làm việc trong Bộ Văn hóa Pháp. Ông cho hay với tư cách là một người châu Âu, ông ủng hộ nền dân chủ. Ông nói: “Tất cả các cuộc bức hại, gồm bức hại đối với Pháp Luân Công, người Tây Tạng, và Duy Ngô Nhĩ, là không thể chấp nhận được. Người phương Tây chọn cách làm ngơ bởi những vụ giao thương lớn với Trung Quốc. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị rất tốt. Các bạn đã đấu tranh cho đức tin của mình và tôi ủng hộ các bạn.”

Ông Huguet nhận định ĐCSTQ là một chế độ độc tài, và các chế độ tà ác không bao giờ tồn tại được lâu. “Tôi tin rằng một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ tự sụp đổ”, ông nói. “Chúng ta đâu có nghĩ được rằng Liên Xô sẽ tan rã, vậy mà nó đã sụp đổ. Có lẽ một ngày nào đó ĐCSTQ cũng sẽ tương tự như thế.”

Cô Evelyne Leblond kinh hoàng khi hay tin việc ĐCSTQ tra tấn đã các học viên bị giam giữ chỉ vì quyết không từ bỏ đức tin của mình. Cô nói: “Sự tàn bạo như vậy lẽ ra không bao giờ được tồn tại. Tôi là một người Pháp và tôi ủng hộ nhân quyền.”

Anh Yannick Saintoule, một nhiếp ảnh gia, cho biết, việc cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn sau 21 năm là không thể chấp nhận được. Anh hy vọng tình hình bức hại sẽ sớm được cải thiện.

Là một nhân viên của Thư viện Quốc gia Pháp, ông Henri-George Muller hiểu rất rõ về ĐCSTQ. Ông cho hay: “Các cuộc đại thảm sát đã từng xảy ra ở Trung Quốc. Nhà độc tài lớn nhất thế kỷ 20 chính là Mao (Cố Chủ tịch ĐCSTQ Mao Trạch Đông), người đã gây ra hàng 100 triệu cái chết bất thường. Kể cả Stalin và Hitler cũng không thể sánh bằng ông ta. Sau Thế Chiến thứ II, đã có các phiên tòa Nuremberg xét xử Đức Quốc Xã và các lãnh đạo Khmer Đỏ. Chủ nghĩa cộng sản là một chế độ độc tài toàn trị điên rồ, nó là chủ nghĩa phát xít.”

Ông cho rằng các lãnh đạo ĐCSTQ cần phải bị xét xử trước Tòa án Hình sự Quốc tế.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/423351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/17/191921.html

Đăng ngày 22-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share