Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 28-03-2021] “Trận chiến tối hậu của nhân loại là trận chiến giành lại linh hồn và đức tin, bởi đây là quyền tự do tối thượng. Khả năng thực thi quyền tự do của một người cũng chính là khả năng lựa chọn theo đạo đức của anh ta”, ông F. David, giám đốc một công ty tư nhân ở Ottawa, cho biết.

Ông David vừa ký vào bản kiến nghị yêu cầu chính phủ Canada sử dụng Đạo luật Công lý cho Nạn nhân của Quan chức Hủ bại Nước ngoài (Luật Sergei Magnitsky) để trừng phạt các quan chức hủ bại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

4e66f317b9f1e44f7bea8e4bbb5c09bc.jpgdc1d69df793aa8427edc26e933dfebc2.jpg587f30dea344bcd4ee28a04164192f27.jpg

Các học viên ở Ottawa thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và yêu cầu chính phủ Canada thông qua luật để trừng phạt các thủ phạm nhân quyền.

Từ ngày 20 tháng 3 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô Ottawa của Canada đã tổ chức hoạt động tại các giao lộ chính ở trung tâm thành phố vào mỗi cuối tuần. Họ thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu chính phủ Canada thông qua luật để trừng phạt các thủ phạm nhân quyền. Nhiều người đã tham gia ký tên.

“Trận chiến tối hậu của nhân loại là trận chiến giành lại linh hồn và đức tin”

Ông David nhận định Pháp Luân Đại Pháp với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, là những giá trị hết sức tích cực và tốt đẹp mà mọi người nên tuân theo.

Khi được hỏi về những độc hại của chủ nghĩa cộng sản đối với nhân loại, ông David nói rằng cộng đồng quốc tế có thể giúp những người bị đàn áp bằng cách nêu ra những tấm gương (nhân quyền). Ông cảm thấy cả thế giới đang bị chủ nghĩa cộng sản làm xói mòn. Ông nói, “Canada đã có một hình thức chủ nghĩa xã hội mềm. Chủ nghĩa cộng sản ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Các quốc gia dân chủ đang bị xói mòn và mất đi nền tảng của họ, sau đó sẽ tiến tới hủ bại.

“Ví dụ như cuộc bầu cử bị đánh cắp của Hoa Kỳ. Lịch sử của chủ nghĩa cộng sản rất rõ ràng: Chính phủ muốn nắm chính quyền bằng lừa dối. Đây là một vấn đề lớn.“

Ông lo ngại về cái gọi là các hãng truyền thông chính thống trong xã hội ngày nay. Ông tin rằng các hãng truyền thông này truyền tải thông tin đã qua cắt xén và đánh lạc hướng dư luận, “khiến mọi người không phân biệt được đúng sai, thật giả, cuối cùng sẽ phải từ bỏ việc lên tiếng đòi công lý”, ông nói.

“Trận chiến tối hậu của nhân loại là trận chiến giành lại linh hồn và đức tin, bởi đây là quyền tự do tối thượng. Khả năng thực thi quyền tự do của một người cũng chính là khả năng đưa ra lựa chọn đạo đức của anh ta. Nói đúng hơn, nếu chúng ta bị buộc phải làm những điều bẩn thỉu cũng có nghĩa là chúng ta không có tự do. Nếu tôi có khả năng lựa chọn, thì tôi có thể lựa chọn theo đạo đức.”

“ĐCSTQ đã sai khi đối xử với người dân như thế”

Bà May Le cho rằng ĐCSTQ không nên kiểm soát cuộc sống của mọi người. “Nếu ai đó muốn thực hành đức tin nào đó thì đó là chuyện cá nhân. Không thể nói, ‘Bạn không được đi theo đức tin đó.’ Không ai nên phải chịu đau khổ chỉ vì có đức tin cả. ĐCSTQ đã sai khi đối xử với những người vô tội như thế.”

Bà cho biết bà thích những động tác khoan thai, tường hòa của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Bà hỏi, có gì sai khi các học viên chia sẻ về đức tin của họ. Bà cho rằng người Canada có thể học hỏi được nhiều điều đó và nói thêm, “Chúng ta nên giúp nhiều hơn nữa cho những người vô tội đang bị bức hại.”

Anh Ahmed, một kỹ sư phần mềm, cho hay anh biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp qua mạng xã hội. Anh nói, “Tôi thấy rất nhiều thông tin về vấn đề này trên mạng xã hội. Nếu có thể giúp được gì cho họ thì tôi nhất định sẽ giúp, như lấy chữ ký vào đơn kiến nghị chẳng hạn.”

Anh Ahmed cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt đẹp. Anh cho biết, anh hay suy ngẫm về lời nói và việc làm của mình trong lúc thiền định hàng ngày.

Nhiều người đã đến ký tên vào bản kiến ​​nghị sau khi thấy biểu ngữ. Một kỹ sư cùng con gái đang học trung học của ông đã ký tên và giơ ngón tay cái về phía các học viên.

Hai nữ sinh viên Đại học Carleton cho hay, qua các bản tin của phương tiện truyền thông, họ biết ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh và gây ra thảm họa cho người dân trên toàn thế giới. Họ đã ký vào bản kiến ​​nghị và bày tỏ hy vọng người dân Trung Quốc sẽ có một xã hội dân chủ và tự do như Canada.

Ông Phong, một nha sỹ từ Hồng Kông, cho biết ông đã chuyển đến Ottawa cách đây 15 năm. Ông nói ông đã chứng kiến ​​ĐCSTQ đàn áp dân chủ, tự do của Hồng Kông trong Phong trào Dự luật Sửa đổi Luật Chống Dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019. Ông tin rằng chỉ khi giải thể ĐCSTQ thì người dân Trung Quốc ở Hồng Kông và ở Trung Quốc mới có tự do thực thụ.

Từ cuối tháng 8 năm ngoái đến nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa đã tổ chức diễu hành xe hơi vào mỗi dịp cuối tuần để giúp mọi người hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và bản chất thật của ĐCSTQ.

Về Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện đã đi vào cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Pháp môn này gồm hai bộ phận chính: cải thiện bản thân thông qua việc học các đạo lý và năm bài công pháp, trong đó có một bài thiền định.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho con người sự thăng hoa tâm linh thông qua quá trình nghiêm khắc tu luyện. Người học cần buông bỏ những thói hư tật xấu, những thói quen không lành mạnh, đồng thời cố gắng điều chỉnh lối sống cho phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/28/422671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/31/191660.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share