Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2021] Hơn 30 học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam cầm tại khu Số 9 của Nhà tù Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, gồm có ông Phùng Khuê bị kết án chung thân vì kiên định đức tin của mình. Ông bị cảnh sát bắn thương nặng trong quá trình bắt giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các học viên mới vào sẽ được đưa tới khu “Mới tiếp nhận” trước và phải chịu đựng sự tra tấn tăng cường nhằm buộc họ từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó họ được bàn giao cho hai khu giam thông thường khác.

Lính canh thường cưỡng chế các học viên phải xem các video tẩy não, sử dụng dùi cui điện để sốc điện họ, trói và treo cổ tay của họ lên, cấm ngủ, bức thực với thức ăn vô cùng mặn nhưng không được uống nước.

Ông Chử Quý Nham bị kết án tám năm tù giam. Ông từng bị cấm ngủ một tháng, bị sốc điện bằng dùi cui điện và chịu đựng sự tra tấn đóng băng trong khi ông bị cầm tù vào tháng 1 năm 2020. Hiện chân của ông rất mẫn cảm với nhiệt độ thấp. Lính canh liên tục đánh đập và lăng mạ ông, đôi khi họ còn giam ông trong phòng biệt giam.

Nhiều lần lính canh trói hai tay ông ra sau lưng và trói hai chân ông trong tư thế bắt chéo chân, đẩy đầu ông chạm vào đầu gối và sau đó treo cổ tay của ông lên.

2013-8-17-minghui-kuxingtu-05.jpg

Minh họa tra tấn: Trói và treo người lên

Vợ ông Chử là bà Biệt Lệ Hoa cũng đang thụ án năm năm tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

Ông Trịnh Vĩ Đông (52 tuổi), ông Lưu Khánh Kiệt (ngoài 40 tuổi), ông Nhạc Ái Minh (khoảng 58 tuổi), ông Thạch Tư Vượng (68 tuổi) và ông Đổng Quang Văn (còn gọi là Đổng Bác Văn) được coi là những người “cứng đầu kiên định đức tin của mình” và bị cưỡng chế lao động không công.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, ông Nhạc bị đưa tới nhà tù để thụ án 3,5 năm tù giam. Ông bị bệnh lao, viêm màng phổi và tràn dịch màng phổi ở trong khu “Mới tiếp nhận” và ông vừa mới phục hồi cách đây không lâu.

Ông Dương Ngọc Tài, khoảng 65 tuổi bị đưa tới nhà tù vào năm 2019. Ông bị tiêu chảy mãn tính và đôi khi còn bị táo bón. Nhà tù liên tục trì hoãn việc điều trị y tế cho ông, cho đến khi tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thậm chí sau khi được điều trị y tế, tình trạng của ông cũng không có cải biến.

Các học viên Pháp Luân Công khác hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh (bao gồm các khu giam khác), gồm có: ông Từ Hồng Ngọc, Tôn Lôi, Tư Thiểu Bằng, Mã Trường Thanh, Tôn Quý Xương, Vương Vũ Hạo, Điền Phi Minh, Đào Diễm Vũ, Trương, Quách Bảo Quân, Vu Xuân Minh, Trì Dân Tường, Ôn Chí Dũng, Triệu Ngọc Ninh, Trương Bảo Đông, Ngô Lỗi, Đại Trung Tuyền, Hồ Hữu Cương, Dương Quốc Xu, Tôn Hiểu Đình, Phó Nhân Giang, Cảnh Chí Tân, Mã Long Ba, Lưu Duy Học, Lưu Hồng Bân, Lưu Mãnh, Tề Huy, Đàm Lịch, Thôi Đào, Phàn Tiểu Thuần, Diễm Lập Đào, Hác Khải, Lý Danh Dương, Thẩm Đông, Trữ Quý Nham và Đỗ Hợp.

Theo kế hoạch ông Đỗ Hợp sẽ được trả tự do vào ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Nhà tù Công Chủ Lĩnh khét tiềng vì tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm bắt đầu đợt tra tấn mới để “chuyển hóa” các học viên

Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại Nhà tù Công Chủ Lính bị sốc điện và bị trói

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/15/422110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191609.html

Đăng ngày 21-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share