Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2021] Bốn cư dân ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh hiện đang đối mặt với truy tố vì phân phát tài liệu nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ–Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, bốn học viên gồm bà Thi Hồng Hương, bà Chu Khánh Hoa, bà Lâm Quế Lan và bà Dương Hiếu Chi đã đi tới huyện Khai Nguyên lân cận (cách Thanh Nguyên khoảng 128km) để phân phát tài liệu, nhưng đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và đưa tới Văn phòng An ninh Nội địa vào buổi tối cùng ngày.

Vào ngày hôm sau, khi người nhà của các học viên đi tới Đồn Công an Hoàng Kỳ Trại ở huyện Khai Nguyên để tìm kiếm tự do cho họ, cảnh sát quát: “Ai bảo các vị tới đây?” Trong khi nói chuyện cảnh sát còn đóng cửa chính lại và yêu cầu mỗi người nhà phải viết lại thông tin cá nhân. Thậm chí đến người lái xe đưa họ đến đồn công an cũng bị thẩm vấn và cảnh sát còn lấy thông tin về giấy phép lái xe và số điện thoại di động của người này. Cảnh sát cũng lục soát cốp xe.

Vào buổi chiều, cảnh sát đưa các học viên tới Trại tạm giữ Thiết Lĩnh ở huyện Khai Nguyên và giam giữ hành chính họ ở đó 15 ngày. Đồng thời trong thời gian đó cảnh sát ở huyện Thanh Nguyên cũng lục soát nhà của các học viên.

Vào chiều ngày 12 tháng 3, cảnh sát đã từ Khai Nguyên tới nhà của các học viên để lục soát một lần nữa. Khi cảnh sát đến, nhà bà Dương không có ai ở nhà, nên họ đã tìm một thợ khóa đến phá khóa nhà bà và đột nhập vào.

Vào ngày 15 tháng 3, huyết áp của bà Dương tăng cao và bà đã được tại ngoại sau khi phải nộp 5.000 tiền bảo lãnh. Vào ngày 17 tháng 3, cảnh sát thẩm vấn bà tại nhà và dọa rằng vài ngày nữa họ sẽ quay lại. Có thông tin rằng cảnh sát cũng theo dõi những chiếc camera giám sát được lắp đặt ở gần nhà bà để cố gắng tìm kiếm các học viên hay liên lạc với bà.

Vào ngày 24 tháng 3, ba học viên còn lại đã bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Điều Binh Sơn (cách huyện Khai Nguyên khoảng 64km). Ngày hôm sau, cảnh sát đã thông báo cho gia đình ba học viên rằng hiện tại họ đang bị giam giữ hình sự.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/422686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/4/191728.html

Đăng ngày 19-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share