Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2021] Cô Lâm Lạc Hoành, 45 tuổi, đang ở trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng sau khi bị bức thực. Tuy nhiên, theo dự kiến, cô vẫn bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lâm cư trú ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Cô đã bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 và bị giam trong Trại tạm giam Long Cương.

Cô tuyệt thực để phản đối bức hại và đã bị bức thực. Kể từ đó, cô bắt đầu bị ói mửa mỗi lần ăn gì đó và chỉ thể nuốt chút ít đồ ăn dạng lỏng. Huyết áp của cô tăng cao ở mức nguy hiểm, 160/180 mmHg. Cô cũng bị đau ngực và tê tay trái. Hiện tại mỗi tuần cô cần bổ sung ô xy một lần.

Trước khi bị bắt giữ cô Lâm vô cùng khỏe mạnh, cô nghi ngờ rằng lính canh đã bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn dùng để bức thực.

Hiện tại cô đang yêu cầu được cung cấp một chiếc ống thông mũi để bổ sung ô xy khi cô phải ra hầu tòa tại Tòa án Long Cương vào ngày 23 tháng 4 theo dự kiến.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/6/423025.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191816.html

Đăng ngày 18-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share