Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2021] 10 người dân Trùng Khánh trở thành mục tiêu của cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi họ từ chối từ bỏ đức tin của mình, cảnh sát khiến thành viên gia đình các học viên quay sang chống lại họ với nỗ lực gây áp lực cho các học viên.

Những học viên bị bắt giữ gồm có bà Dư Hà, bà Mã Nghĩa Tiên, bà Chu Ngọc Quý (ngoài 80 tuổi), bà Hồ Minh Thục, bà Hoàng Định Viên (ngoài 80 tuổi), Trương Thụy Anh, Lý Hướng Đông, Đại Văn Lập, Văn Hiểu Thư và Lý Trạch Dân.

Sau đây là thông tin chi tiết của bốn người trong số họ.

Bà Dư Hà

Bà Dư Hà bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu máy tính cùng các tài sản cá nhân khác của bà. Nhà chức trách từ chối nói cho gia đình biết nơi bà đang bị giam giữ khiến họ vô cùng lo lắng cho sự an toàn của bà.

Bà Chu Ngọc Quý

Tháng 10 năm 2020, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư đã chặn đường bà Chu Ngọc Quý và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối ký, nhân viên ủy ban khu dân cư đã tới nhà để sách nhiễu bà, nhưng bà từ chối mở cửa.

Vài ngày sau, quan chức buộc con trai của bà phải nghỉ làm để mở cửa cho họ. Bởi bà Chu vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên các quan chức ra lệnh cho con trai của bà phải từ bỏ mẹ của mình. Họ còn đe dọa rằng con trai bà sẽ mất việc nếu bà Chu không từ bỏ Pháp Luân Công. Sợ bị liên lụy, con trai bà đã đuổi bà ra khỏi nhà. Hiện bà Chu ngoài 80 tuổi không có nhà để ở.

Bà Hồ Minh Thục

Bà Hồ Minh Thục, quê góc ở Tứ Xuyên, bà chuyển tới Trùng Khánh một vài năm trước. Tháng 11 năm 2020, bà tới đồn công an để yêu cầu thay đổi địa chỉ trên hộ khẩu của mình. Cảnh sát yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công như một điều kiện tiên quyết để xử lý yêu cầu của bà. Khi bà từ chối tuân thủ, cảnh sát đã bắt giữ bà và đưa bà tới trung tâm tẩy não.

Tại trung tâm tẩy não, bà Hồ bị cưỡng chế xem những video vu khống Pháp Luân Công hàng ngày. Cảnh sát còn tìm mẹ của bà ngoài 90 tuổi và chồng của bà. Cảnh sát yêu cầu họ quỳ xuống trước mặt bà và cầu xin bà viết tuyên bố. Họ nói với bà: “Nếu bà không viết tuyên bố, chúng tôi sẽ không từ bỏ.” Chưa rõ bà Hồ có tuân thủ hay không.

Bà Mã Nghĩa Tiên

Tháng 12 năm 2020, một số nhân viên ủy ban khu dân cư đã sách nhiều bà Mã Nghĩa Tiên, 70 tuổi và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Mã đã từ chối tuân thủ và nỗ lực giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Các quan chức không nghe bà và nói: “Chúng tôi sẽ gác bên ngoài nhà bà mỗi ngày và theo dõi bà dõi bà mọi lúc mọi nơi.” Sự sách nhiễu kéo dài một tuần.

Vào giữa tháng 12, hàng chục cảnh sát và một vài nhân viên ủy ban khu dân cư đã gõ cửa nhà bà Mã một lần nữa. Khi bà từ chối mở cửa, cảnh sát đã tìm một thợ mở khóa. Ngay khi thợ mở khóa chuẩn bị mở cửa, bà Mã đã giật mạnh cửa và lao ra ngoài để cố gắng trốn thoát, nhưng bà bị cảnh sát bắt giữ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/422149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191564.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share