Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2021] Ông Vương Thiết Tráng, cựu cục trưởng Cục Công Thương Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, là một trong số 14 cư dân địa phương bị kết án tù vào tháng 3 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2019, 14 học viên này là một bộ phận trong số 160 cư dân địa phương bị nhắm đến trong một cuộc bắt giữ quy mô lớn. Sau khi bị giam 1,5 năm, 14 học viên này đã bị Nhà tù Quận Uyển Thành kết án từ hai đến chín năm tù. Ông Vương bị kết án bảy năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc đàn áp vào năm 1999, ông Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000, nhưng đã bị bắt và đưa về Nam Dương. Vì ông từ chối từ bỏ đức tin nên bị giam ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Số 3 Tỉnh Hà Nam.

Ông bị tra tấn bằng hình thức trói chặt. Không thể chịu nổi tra tấn, ông buộc phải viết bản cam kết từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình. Sau đó ông đã hối hận và viết một bản “Nghiêm chính thanh minh” để tuyên bố cam kết kia là vô hiệu. Bởi ông lên tiếng cho những học viên bị bức hại đến chết trong trại lao động, chính quyền đã kéo dài thời hạn giam của ông thêm một năm.

5ceff1975c6c0b239d44f5c48852fded.jpg

Minh hoạ tra tấn: trói chặt

Một đêm tối tháng 3 năm 2004, lính canh đã còng tay ông Vương và ông Nhạc Thái Vân (đã qua đời vào tháng 2 năm 2021 trong khi thụ án tù ở tỉnh Chiết Giang) và tra tấn họ trong một căn phòng riêng biệt. Chi tiết cuộc tra tấn vẫn đang được điều tra.

Lính canh đã tổ chức một buổi chỉ trích ông Vương vào năm 2004. Họ trói hai tay ông lại, kéo chúng ra sau lưng và đột nhiên buông lỏng, khiến ông hét lên vì đau đớn cùng cực.

Bài liên quan:

Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: 14 học viên bị nhắm đến trong vụ bắt giữ hàng loạt đã bị kết án từ 2 đến 9 năm tù

Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam: 32 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong vòng hai ngày

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/18/422236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191572.html

Đăng ngày 18-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share