Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2021] Bà Hạ Nguyệt Tiên, ngoài 70 tuổi, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã bị kết án ba năm bảy tháng tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2019, bà Hạ bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tại thời điểm xảy ra vụ bắt giữ, cháu trai đang ở cùng với bà, nên cậu bé cũng bị đưa tới Đồn Công an Đường Gia Đồn. Cảnh sát gọi điện cho con trai bà Hạ và yêu cầu anh đến đón cậu bé, nhưng vẫn giam bà Hạ trong Trại tạm giam Số 1 Quận Đông Tây Hồ.

Cảnh sát cũng đồng thời lục soát nhà bà Hạ. Khi họ rời đi, hàng xóm của bà trông thấy có rất nhiều đầu mẩu thuốc lá ở trên sàn nhà.

Ban đầu cảnh sát hứa sẽ thả bà Hạ sau khi kết thúc Thế vận hội Quân sự Thế giới được tổ chức ở Vũ Hán (từ 18 đến 27 tháng 10 năm 2019), tuy nhiên họ không thể thả bà, hơn nữa họ còn chuyển hồ sơ vụ án của bà tới viện kiểm sát và tiếp tục giam giữ bà.

Sau hơn một năm giam giữ, bà Hạ đã bị Tòa án Hán Dương xét xử trực tuyến vào ngày 17 tháng 12 năm 2020. Gia đình bà đã theo dõi phiên tòa tại tòa án.

Vào ngày 31 tháng 12, thẩm phán đã kết án bà ba năm bảy tháng tù. Theo dự kiến bà sẽ được trả tự do vào tháng 4 năm 2023.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/25/422524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/1/191674.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share