Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2021] Một cặp vợ chồng ở thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Phàm Lệ và chồng là ông Trần Quảng Xương đã bị bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Cảnh sát đột nhập và lục soát nhà của họ mà không có lệnh khám xét. Cảnh sát đã còng tay bà Lý và đưa bà vào xe cảnh sát, cũng như đẩy ông Trần vào trong xe trước mặt cô con gái 17 tuổi của họ.

Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe và thẩm vấn. Ông Trần bị giam giữ hình sự và bị đưa tới trại tạm giam địa phương. Bà Lý bị trại giam từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe. Cảnh sát tịch thu thẻ căn cước của bà và quản thúc bà sáu tháng tại nhà.

Trong vài tuần kết tiếp, bà Lý cố gắng liên lạc với công an để tìm cách để chồng bà được thả. Cảnh sát từ chối tiếp điện thoại của bà và không cho bà bước chân vào đồn công an. Khi bà cố gắng đệ đơn kiện công an vì đã vi phạm thủ tục pháp lý trong khi bắt giữ bà và chồng bà, nhưng cảnh sát vẫn khẳng định rằng họ đã xử lý vụ án theo đúng quy định. Họ còn đe dọa sẽ lại bắt bà Lý và giam bà trong bệnh viện tâm thần nếu bà vẫn tiếp tục thách thức họ.

Vào ngày 17 tháng 3, viện kiểm sát địa phương thông báo với bà Lý rằng cảnh sát đã chuyển vụ án của bà cho họ và bà được triệu tập đến để trả lời một số câu hỏi. Vì bà Lý bị phù chân và các bệnh lý nghiêm trọng khác, gia đình bà đã gọi điện cho cảnh sát và hỏi rằng liệu họ có thể thả ông Trần để ông về nhà chăm sóc vợ hay không. Cảnh sát từ chối yêu cầu và vu cho gia đình bà đang “đe dọa” họ.

Tại thời điểm đó, hai anh trai của ông Trần đã di chuyển gần 966km từ tỉnh Sơn Đông tới Thần Mộc để thăm ông, nhưng lại bị cảnh sát đuổi đi. Cảnh sát tiết lộ rằng vụ bắt giữ ông Trần đã được phê chuẩn, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào.

Bài liên quan:

Hai vợ chồng một luật sư bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công – Cha mẹ và ông bà của họ bị suy sụp

Luật sư Trần Nghiễm Xương bị bức hại ở Tế Nam vì kiên định với quyền Hiến pháp của mình

Sự liên lụy liên đới trong các vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Chấm dứt cuộc bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/22/422394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/30/191648.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share