Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2021] Sau khi ông Thiện Hán Như kết thúc thời gian thụ án 7,5 năm tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, ông đã rất thất vọng khi biết rằng hơn một nửa số tiền lương hưu của ông đã bị chính quyền giữ lại kể từ khi ông bị bắt giam.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thiện là một cư dân thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, đã làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước hơn 40 năm trước khi nghỉ hưu. Vì thời gian phục vụ lâu dài nên ông có thể nhận được 5.000 nhân dân tệ tiền lương hưu mỗi tháng, nhưng hiện tại ông chỉ nhận được 2.100 nhân dân tệ. Ông đang yêu cầu chính quyền ngay lập tức trả lại ông đầy đủ số tiền lương hưu của mình.

Án tù 7 năm

Ngày 10 tháng 8 năm 2010, ông Thiện bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị giam trong thời gian ngắn tại một nhà khách địa phương mà cảnh sát đặc biệt thuê để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông và tịch thu máy tính của ông.

Ông Thiện bị bắt lại vào ngày 7 tháng 6 năm 2012. Cảnh sát đã phá hàng rào và đột nhập vào nhà ông. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy in, máy tính và ổ ghi DVD.

Trong khi ông Thiện bị giam tại Trung tâm Tẩy não Nam Thông, cảnh sát giữ còng tay ông và không cho phép ông ngủ. Họ cũng đánh ông trong suốt cuộc thẩm vấn.

Ông Thiện bị kết án 7,5 năm tù sau hai phiên tòa xét xử vào năm 2013.

Tại nhà tù Vô Tích, lính canh đã sắp xếp các phạm nhân phạm trọng tội theo dõi ông Thiện. Các phạm nhân này đã đánh đập và chửi mắng ông một cách tùy ý. Ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động suốt cả ngày dài, điều này đã khiến mông của ông bị mưng mủ. Ngoài việc bị tra tấn ngồi, ông còn bị cấm sử dụng nhà vệ sinh và bị bỏ đói. Những trọng tội này thường đe dọa sẽ tra tấn ông đến chết.

Ông Thiện đệ đơn đề nghị xét xử lại vụ án của mình lên Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Giang Tô, nhưng đều không có kết quả. Ông đã được thả vào tháng 12 năm 2019.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/12/191365.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share