Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 12-02-2021] Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán, nhiều lãnh đạo cộng đồng người Việt ở Úc đã chân thành gửi lời chúc Tết tới Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.

Một vị lãnh đạo của cộng đồng người Việt tại Úc cho biết ông tin tưởng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có ảnh hưởng tích cực ở Trung Quốc và trên khắp thế giới. Ông hy vọng Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiếp tục mang lại hy vọng cho toàn thế giới.

Những nỗ lực đề cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đóng góp tích cực cho thế giới

Ông Võ Trí Dũng, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tại Úc, nhiệm kỳ 2012-2016, đã tham gia nhiều sự kiện cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương, đặc biệt ở Sydney, kể từ năm 2004. Ông cho biết ông cũng thấy nhiều hoạt động của các học viên ở Hồng Kông và New York. Ông khen ngợi các học viên và nói rằng họ “kỷ luật, ôn hòa và lịch sự”. Ông còn nói rằng họ đã có ảnh hưởng tích cực tới xã hội và thế giới: “Họ đặc biệt đã đóng góp tích cực cho sức khỏe cộng đồng và nhận thức về văn hóa.”

69f7a2e68245cfc90b795b0ff7626d60.jpg

Ông Võ Trí Dũng, cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt tại Úc, phát biểu tại một lễ mít-tinh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 2016. Ông lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trong thời điểm khó khăn và bất ổn ngày nay, ông Võ Trí Dũng nói: “Giống như đối với bất kỳ chế độ độc tài nào, mọi người trên toàn thế giới cần theo dõi chặt chẽ những hành động của họ, và tiếp tục khẳng định lập trường vững vàng trong việc gìn giữ và bảo vệ nhân quyền, tự do và dân chủ. Chúng ta có thể làm phần việc của chúng ta, cho dù chúng ta cho rằng nó nhỏ bé thế nào, và cùng nhau, tất cả chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt. Mọi người và các tổ chức đóng góp tích cực cho thế giới này và làm những điều vĩ đại thì nhất định sẽ mang lại hy vọng cho thế giới.”

Ông Võ Trí Dũng hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực chia sẻ những lợi ích của Đại Pháp. Ông nói: “Nhân cơ hội này, tôi xin chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, toàn thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc cũng như trên toàn thế giới một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an! Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho xã hội và thế giới này, tiếp tục mang đến hy vọng cho mọi người, đặc biệt trong thời điểm khó khăn và bất ổn này.”

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nền tảng căn bản của nhân loại

3720657cda1252b5291bc4bb60062512.jpg

Ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch của cộng đồng người Việt ở Úc, phát biểu tại lễ mít-tinh do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2020. Sự kiện này đánh dấu 21 năm nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch cộng đồng người Việt tại New South Wales, Úc, cho biết, lần đầu ông biết tới Pháp Luân Đại Pháp là khi đi ngang qua chỗ một công viên và thấy các học viên đang luyện công. Ông Nguyễn nói: “Tôi cảm thấy đây là một môn tu luyện tốt cho sức khỏe. Khi tôi tìm hiểu thêm, tôi mới biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Các học viên chỉ muốn đề cao các giá trị tâm linh và luyện công trong sự yên bình. Tôi đồng cảm và quyết định ủng hộ họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi tiếp xúc đến từ các ngành nghề khác nhau. Họ đều có điểm chung, đó là mong muốn trở thành người tốt hơn nữa thông qua việc thực hành Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Nguyễn nói ĐCSTQ là một chính quyền vô nhân đạo. Ông cũng lưu ý rằng chủ nghĩa cộng sản đang phá hoại đạo đức con người, khiến mọi người hành xử xấu tệ. Ông nói: “Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng đạo đức đã bị phá hoại như thế nào dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý này là nền tảng căn bản của nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản đối lập với bất kỳ điều gì tốt đẹp và có ích cho xã hội, vì vậy mà ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi ông Nguyễn tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào tù nhân lương tâm, ông cảm thấy cần phải lên tiếng ủng hộ nhân quyền. Ông nói: “Tôi rất đồng cảm với những đau thương và mất mát của các học viên. Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tội ác tàn bạo nhất của ĐCSTQ trong lịch sử nhân loại. ĐCSTQ đã vượt xa những thủ đoạn tồi tệ nhất là bắt cóc và sát hại người vô tội. Nó đã vượt xa ranh giới đạo đức trong lịch sử loài người.

“Sau khi tìm hiểu về mức độ tàn bạo của các tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn làm gì đó để trợ giúp những nạn nhân này cùng thân nhân của họ, những người không có tiếng nói. Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm. Tương lai, tôi sẽ tiếp tục trợ giúp bất kỳ điều gì trong khả năng. Là những người ủng hộ nhân quyền, chúng ta không thể thờ ơ và chúng ta phải lên tiếng.”

Là chủ tịch của cộng đồng người Việt ở New South Wales, ông Nguyễn đã trợ giúp các học viên quảng bá những bộ phim và các buổi thuyết trình về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong cộng đồng người Việt. Ông nói: “Tôi phải tiếp tục lên tiếng. Tôi hy vọng những người mà hiểu Pháp Luân Đại Pháp sẽ lưu tâm. Khi đào sâu hơn, họ sẽ nhận ra những nguyên lý chính trực của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp không phải là tổ chức chính trị hay đảng phái nào đó, thay vào đó pháp môn này là kim chỉ nam, chỉ cho con người biết làm thế nào để trở thành người tốt.”

Ông Nguyễn kêu gọi những ai chưa biết hay vẫn còn thờ ơ trước cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói họ nên tìm hiểu và khám phá sự thật. Ông nói rằng tìm hiểu sự thật là hành động của một người biết quan tâm đến nhân quyền cơ bản. Khi chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, họ sẽ biết đây là vấn đề nhân quyền cơ bản.

Ông nói: “Một người bình thường có thể cảm thấy cuộc bức hại này không liên quan gì đến họ. Nhưng bạn không thể làm ngơ khi biết nhiều người vô tội đang bị thu hoạch nội tạng mà không làm gì cả. Bạn cần phải lên tiếng và giúp nhiều người hơn nữa biết về tội ác này.”

Nhân dịp năm mới sắp đến, ông Nguyễn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất: “Tôi xin chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Và tôi hy vọng rằng [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] sẽ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục các hoạt động phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong năm mới này. Kính chúc toàn thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp một năm mới mạnh khỏe và bình an!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/420483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/14/190938.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share