Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 18-03-2021] Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), một trong những tổ chức hàng đầu nhằm chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vừa tổ chức một hội nghị vào ngày 24 tháng 2 về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Trong các bài báo gần đây, chúng tôi đã đưa tin về một số diễn giả tại sự kiện này, như Ngài Geoffrey Nice, Luật sư của Nữ hoàng, Chủ tọa của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) và bà Wendy Rogers, giáo sư đạo đức lâm sàng và là một trong 10 nhân vật quan trọng trong lĩnh vực khoa học của Nature’s 10năm 2019.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào bài phát biểu của ông David Matas, luật sư nhân quyền và tác giả. Matas là người đi đầu các cuộc điều tra độc lập về cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các cuốn sách của ông bao gồm Thu hoạch đẫm máu: Giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng (Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs,2009), Nội tạng của Nhà nước: Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (State Organs: Transplant Abuse in China,2012), và các cuốn sách khác.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn ETAC, ông Matas đã trình bày chi tiết về những hành động khả thi để có thể chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ góc độ pháp lý. Ông kêu gọi cần có luật cụ thể hơn đối với ĐCSTQ. Ví dụ, dựa trên luật Magnitsky, các chính phủ có thể đưa những tội phạm liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng vào danh sách những thủ phạm nhân quyền của mình để xử phạt. Hơn nữa, các tổ chức và cá nhân trong ngành có dính líu tới hành vi tàn bạo cần phải bị khai trừ và cô lập. Cuối cùng, mỗi quốc gia cần phải cung cấp báo cáo về hoạt động du lịch ghép tạng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề để có những hành động tiếp theo.

efff5e1c82b36fc69ad2e952cc6e1597.jpg

Ông David Matas, một diễn giả tại Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) hôm 24 tháng 2 năm 2021

Đạo luật Magnitsky

Làm thế nào để xây dựng luật thích hợp để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc? Ông Matas cho rằng luật pháp của ĐCSTQ là vô nghĩa vì ĐCSTQ kiểm soát quá trình xây dựng luật pháp, chỉ ban hành và thực thi luật nhắm vào người khác chứ không phải là Đảng. Nói cách khác, ĐCSTQ sẽ không sử dụng luật pháp của nó để cản trở chính nó phạm tội ác thu hoạch nội tạng.

Vì thế, các quốc gia khác cần phải có luật của mình để cấm các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những luật như vậy, một khi được thực thi, sẽ kiềm chế được ĐCSTQ ở một chừng mực nào đó, nhưng có thể vẫn chưa đủ vì thông tin từ Trung Quốc rất hạn chế.

Chẳng hạn, ĐCSTQ đã gây quỹ cho hệ thống quân y thông qua hoạt động bán nội tạng, nhưng vẫn kịch liệt phủ nhận thực tế này. Do đó, luật chung là quan trọng, nhưng có lẽ không giúp chúng ta đi xa hơn được.

Một biện pháp hiệu quả hơn là xây dựng luật nhắm cụ thể vào ĐCSTQ. Những luật như vậy càng nêu rõ ĐCSTQ đã phạm tội như thế nào, thì càng hiệu quả hơn.

Điển hình như Đạo luật Magnitsky – đã tồn tại ở nhiều quốc gia nhưng chưa được áp dụng rộng rãi. Theo luật này, các thủ phạm nhân quyền có nguy cơ bị công khai danh tính, bị cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản tại các quốc gia có luật Magnitsky.

Ở nhiều quốc gia, luật Magnitsky đã được áp dụng cho nhiều loại thủ phạm nhân quyền, nhưng chưa áp dụng cho thủ phạm có dính líu đến nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta cần phải yêu cầu các quốc gia có luật này bổ sung tội phạm thu hoạch nội tạng vào danh sách xử phạt của Đạo luật Magnitsky.

Khai trừ những người tham gia thu hoạch nội tạng

Ông Matas cho hay, khi tình trạng thu hoạch nội tạng phổ biến trong các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, có thể áp dụng điều khoản truy cứu trách nhiệm và tẩy chay/ khai trừ .

Trước đây, ông cũng đã thảo luận về vấn đề này trong các bài báo và hội nghị. Ví dụ, với những bài báo do các nhà nghiên cứu Trung Quốc xuất bản thiếu thông tin đáng tin cậy về người hiến tạng thì “trách nhiệm giải trình vấn đề bất ổn ở Trung Quốc không nên đặt lên vai các nhà xuất bản hay các chuyên gia ghép tạng, mà phải truy cứu ngược lại. Ngành ghép tạng của Trung Quốc phải có trách nhiệm giải trình về mối nghi ngờ hết sức xác đáng về nguồn nội tạng là các tù nhân lương tâm. Những nghiên cứu nào ở Trung Quốc không thể hiện được yếu tố này nên bị từ chối xuất bản”, ông phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về Y tế và Đạo đức Sinh học Toàn cầu tại Oxford năm 2019 trong một bài thuyết trình có tiêu đề “Chủ nghĩa kỳ thị hay tham gia chống lại nghiên cứu y khoa phi đạo đức” (Ostracism or Engagement in Combating Unethical Medical Research).

Với quy mô cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, ông Matas cho hay, chúng ta có thể coi bất kỳ cá nhân nào liên quan đến nghề cấy ghép nội tạng đều là đồng phạm với tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Do đó, nếu không có bằng chứng chứng minh điều ngược lại thì chúng ta nên ngừng hợp tác với các đơn vị ghép tạng của các bệnh viện Trung Quốc. Tương tự, chúng ta nên ngừng các chương trình trao đổi học giả. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc không được phép xuất bản các bài báo hoặc thuyết trình tại các hội nghị quốc tế, không được tham gia đào tạo hay các hiệp hội cấy ghép nội tạng ở nước ngoài. Ngoài ra, chúng ta không nên tham dự các hội nghị chuyên ngành hay hiệp hội cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Matas giải thích, trừ khi chứng minh được điều ngược lại, nếu không, cần phải cô lập hoặc tẩy chay toàn diện. Ông cho biết các chuyên gia y khoa có nhiều cách để đạt được mục tiêu này. Thay vì phải xây dựng các chiến lược mới, những hành động này vốn đã tồn tại và đã cho thấy hiệu quả trong một thời gian ngắn. Đó là nhờ các chuyên gia đã chung tay thực thi các biện pháp này.

Cho đến nay, các cơ quan y tế ở Trung Quốc đã kiếm được lợi nhuận béo bở bằng hoạt động mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm, vì không chịu bất kỳ chi phí nào. Nếu thực hiện biện pháp tẩy chay sẽ khiến họ nhận ra hậu quả của hành vi phi đạo đức này.

Báo cáo về Du lịch Ghép tạng

Một đề xuất nữa của ông Matas là tất cả các quốc gia đều cần phải yêu cầu các cơ quan y tế trong nước cung cấp báo cáo về hoạt động du lịch ghép tạng.

Ông Matas nói rằng chúng ta đang rơi vào vòng luẩn quẩn. Chúng ta không có đầy đủ thông tin về du lịch ghép tạng ở Trung Quốc và không biết thực hư ra sao. Vì thế, chúng ta chưa hành động đủ để chấm dứt tội ác này. Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, chúng ta có thể bắt đầu bằng yêu cầu bắt buộc báo cáo về hoạt động du lịch ghép tạng.

Khi đã biết quy mô của hoạt động du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng, chúng ta sẽ biết được mức độ nghiêm trọng của nó. Điều đó sẽ giúp chúng ta làm việc với những người tham gia vào hoạt động này để có hành động.

Có cần phải xây dựng luật để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc không? Ông Matas cho rằng câu trả lời là có. Nhưng chỉ khi thực thi luật phù hợp đúng nơi đúng chỗ, mới có thể kiểm soát tội ác này một cách hiệu quả.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/18/422233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191486.html

Đăng ngày 24-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share